Lời kể của thiếu nữ 17 tuổi ở miền Tây bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Lời kể của thiếu nữ 17 tuổi ở miền Tây bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 16/01/2019 | 14:56
0
Sau khi tìm cách trốn thoát về Việt Nam, thiếu nữ 17 tuổi ở miền Tây đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ trong suốt gần một năm liền.

Ngày 16/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục làm rõ việc thiếu nữ 17 tuổi, tên Ngọc ở tỉnh Vĩnh Long đến trình báo việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc.

Tiếp xúc với PV báo Người Đưa Tin, thiếu nữ 17 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng tháng 5/2018, qua mạng xã hội Facebook, Ngọc quen biết với một người đàn ông không rõ danh tính.

Hơn một tuần trò chuyện bằng tin nhắn, người đàn ông lạ cho Ngọc biết đang cần người làm việc ở Trung Quốc với thu nhập cao. Sau đó, người đàn ông này liên tục gửi nhiều hình ảnh chứng minh việc một số người Việt Nam đang làm việc tại Trung Quốc và có cuộc sống ổn định. Tin tưởng, Ngọc đã nhận lời người đàn ông chưa một lần gặp mặt để sang Trung Quốc làm thuê.

Hồ sơ điều tra - Lời kể của thiếu nữ 17 tuổi ở miền Tây bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo hướng dẫn, Ngọc phải tự đón xe đến cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Tại đây sẽ có người đón Ngọc đưa sang Trung Quốc. Cuối tháng 5/2018, sau khi chuẩn bị sẵn mấy bộ áo quần, giấy tờ tùy thân, gần 2 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động, Ngọc đã trốn gia đình rồi một mình đón xe đến điểm hẹn. Trên đường đi, tất cả mọi liên lạc giữa Ngọc và người đàn ông lạ đều thông qua mạng xã hội.

“Khi nhận diện được nhau qua trang phục áo quần, em được một người đàn ông lạ (không rõ tên họ, nói giọng nước ngoài) đến đón đưa sang Trung Quốc rồi lần lượt bán cho 2 người đàn ông Trung Quốc. Khi biết mình bị lừa, em đã cố tìm cách trở về Việt Nam nhưng đều thất bại”, Ngọc chia sẻ.

Theo lời của Ngọc, sau khi bị lừa bán làm vợ, Ngọc bị thu giữ giấy tờ tùy thân và bị đánh đập mỗi khi có ý định bỏ trốn. Mãi đến tháng 12/2018, Ngọc may mắn được một người tốt bụng giúp đỡ trốn thoát về Việt Nam an toàn. Sau đó, thiếu nữ 17 tuổi đã đến cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long trình báo vụ việc.

Hay tin Ngọc trở về quê an toàn sau nhiều tháng mất tăm tích, bà Lan (bà ngoại của Ngọc) và người thân trong gia đình rất vui mừng. Bà Lan cho biết, hiện cháu Ngọc đã ổn định tinh thần và dự định sang Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cháu sẽ đi học nghề rồi tìm việc làm.

“Cháu Ngọc vốn bất hạnh, chưa một lần gặp mặt cha ruột mình. Từ bé, tôi đã đón cháu về nuôi dưỡng và cho ăn học. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên cháu Ngọc đã khép lại việc học tập của mình khi vừa xong chương trình lớp 9”, bà Lan nói buồn.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Giải cứu một phụ nữ nghi bị chuốc thuốc mê, lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Thứ 6, 11/01/2019 | 11:23
Đi cùng chuyến xe với một phụ nữ là mặt, khi tỉnh dậy, chị K. bàng hoàng thấy mình đang ở… Trung Quốc. Lúc này chị mới nhận ra mình đã bị bán qua biên giới làm vợ.

Điều tra vụ thiếu nữ 17 tuổi nghi bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ 4, 09/01/2019 | 19:41
Quen nhau trên mạng xã hội, một thiếu nữ 17 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long nghi bị người đàn ông lạ lừa bán sang Trung Quốc.

Khởi tố nhóm đối tượng chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Thứ 3, 31/07/2018 | 21:52
Các đối tượng được xác định đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số cô gái tại địa phương để lừa, bán sang Trung Quốc.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.