Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nghi can bất ngờ thay đổi lời khai

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nghi can bất ngờ thay đổi lời khai

Thứ 5, 30/11/2017 | 11:57
0
Ban đầu tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận do tin theo lời thầy bói nên hại chết cháu bé 20 ngày tuổi. Mới đây, nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai việc cháu bé tử vong là do vô ý đánh rơi.

Liên quan đến vụ án cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng tại TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, sáng 30/11, Công an tỉnh này thông tin chính thức nghi can Phạm Thị Xuân (65 tuổi), bà nội cháu bé bất ngờ thay đổi lời khai.

Trước đó, nghi phạm khai nhận, việc bà này sát hại cháu ruột là vì nghe lời thầy bói. Theo đó, sau khi con dâu là chị Phạm Thị Thanh Huyền sinh cháu gái, bà Xuân có đi xem thì thầy bói cho biết, nếu bà Xuân sống thì cháu bé chết và ngược lại. Do đó, bà này đã sát hại cháu nội rồi mang ra bãi rác để phi tang.

Hồ sơ điều tra - Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nghi can bất ngờ thay đổi lời khai

Nghi phạm Phạm Thị Xuân bất ngờ thay đổi lời khai.

Bà Xuân khai nhận với CQĐT đã hại chết cháu nội bằng tay. Đồng thời, bà tự dựng lên việc mình đã bị đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế, bắt cóc cháu bé để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận nghi phạm Phạm Thị Xuân bất ngờ thay đổi lời khai tại cơ quan điều tra. Cụ thể bà Xuân khai nhận việc cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng do trong lúc bế cháu bà này đã vô ý đánh rơi.

Vì sợ hãi nên bà đã phi tang cháu bé và dàn dựng việc bị đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế bắt cóc bé gái.

Hồ sơ điều tra - Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nghi can bất ngờ thay đổi lời khai (Hình 2).

Ngôi nhà nơi gia đình cháu bé sinh sống.

Đây chỉ mới là những lời khai ban đầu của nghi phạm tại cơ quan công an. Vụ án hiện còn nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của Phạm Thị Xuân.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận: “Tôi khẳng định Công an Thanh Hóa chưa phát ngôn chính thức về kết quả điều tra vụ án đến giờ phút này. Tất cả lời các lời khai của nghi phạm chỉ mới là lời khai ban đầu. Hiện nay còn rất nhiều vấn đề đang đặt ra, chúng tôi đang tập trung điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án; tính chất, mức độ, động cơ phạm tội phục vụ công tác điều tra. Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, chưa thể kết luận ngay”.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền, trú ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Theo phản ánh của gia đình cháu bé, nghi phạm là một đôi nam nữ bịt mặt đi xe máy, đã xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội của bé rồi tẩu thoát. Thấy cháu mình bị người lạ bắt đi, bà nội cháu bé lao theo giằng lại nhưng bị ngã trước cổng nhà, rồi bất tỉnh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong ngôi nhà chỉ có chị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu, còn anh Thuận đi đón con trai đầu học lớp 3.

Lúc anh Thuận đón con về nhà thì phát hiện mẹ mình ngã nằm bất tỉnh trước cổng, con gái thứ 2 đã bị bắt cóc. Sau đó mẹ anh Thuận được mọi người đưa vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê. Tại hiện trường tìm thấy mũ cháu bé, 1 chiếc dép người lớn và 1 khăn ướt dùng bịt miệng bà Xuân. Sau khi tỉnh lại, mẹ anh Thuận đã kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người và trình báo lên cơ quan công an.

Đến khoảng 10h20 ngày 27/11, lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện thi thể cháu bé tại một bãi rác ở Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn, cách nhà khoảng 10km. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, nạn nhân có nhiều vết thương, nghi vấn bị hại chết.

Cơ quan điều tra vào cuộc xác định được nghi phạm không ai khác chính là bà nội của cháu bé: Phạm Thị Xuân. Nghi phạm đã nhận tội. 

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thiện Quyền - Hồ Ngọc

Lộ chân dung nghi phạm vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại

Thứ 4, 29/11/2017 | 17:03
Sau khi giết cháu nội, bà Xuân đã đánh lừa người thân và cơ quan chức năng. Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện bà này đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đưa thi thể cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa về Thái Bình an táng

Thứ 4, 29/11/2017 | 14:33
Sau khi xác nhận thi thể con gái từ cơ quan chức năng, gia đình anh Thuận đã đưa bé về quê Thái Bình mai táng. Hiện nay ngôi nhà vẫn đang trong tình trạng đóng cửa.

Chiếc túi đựng gạo có dòng chữ tố cáo kẻ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:47
Sau khi ra tay sát hại bé gái 20 ngày tuổi, bà nội nạn nhân đã dùng chiếc túi của gia đình để phi tang cháu bé. Chính những dòng chữ trên chiếc túi đựng gạo đã tố cáo hung thủ vụ án.

Lời khai bất thường của bà nội cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại

Thứ 3, 28/11/2017 | 21:29
Việc cháu bé 20 ngày tuổi bất ngờ bị sát hại tại TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá không ai chứng kiến sự việc, ngoại trừ lời kể của bà nội cháu bé. Tuy nhiên lời kể của bà Xuân vẫn còn nhiều tình tiết mâu thuẫn với hiện trường vụ việc.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.