Lời khai rùng mình của nghi phạm bắn người Trung Quốc tại Đà Nẵng

Lời khai rùng mình của nghi phạm bắn người Trung Quốc tại Đà Nẵng

Thứ 4, 30/12/2015 | 19:00
0
Do mẫu thuẫn trong chuyện kinh doanh ở Việt Nam, tên Feng Long Chun đã dùng súng sát hại ông Li MuZi tử vong.

Chiều ngày 30/12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc công an TP Đà Nẵng, đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc CA TP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vụ án giết người bằng súng xảy ra tại phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào ngày 26/11.

Theo đó, hung thủ được xác định là Feng Long Chun (còn gọi là A Lãng, SN 16/4/1988, Quảng Tây, Trung Quốc).

Pháp luật - Lời khai rùng mình của nghi phạm bắn người Trung Quốc tại Đà Nẵng

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng ngày 26/11, ông Limuzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Lin Yiu) vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà tại số 184/22 Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt rút súng bắn nhiều phát vào người. Sau khi gây án, nam thanh niên đã nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, lực lượng CAP. An Hải Đông, CAQ Sơn Trà, CATP Đà Nẵng đã lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng.

Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, trưởng Phòng tham mưu công an Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Theo lời khai Feng Long Chun, ngoài việc làm du lịch, y còn kinh doanh buôn bán sim car điện thoại trên mạng cho khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch.

Bực tức vì cho rằng ông Li Mu Zi đã phá hoại chuyện làm ăn của mình, Feng Long Chun đã sang Thái Lan mua một khẩu súng với giá 1.500 USD, sau đó nhập cảnh vào Campuchia rồi vào Việt Nam và đón xe đến Đà Nẵng để tìm ông Li Mu Zi.

Sau thời gian vận động vợ của Feng Long Chun, đến ngày 27/12, Feng Long Chun ra đầu thú tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Ngô Lệ

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.