Ba người bị tạm giữ gồm Đồng Cao Cường (tức Cường “Hổ”, SN 1983, ở Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), Lưu Quang Đức (SN1987, ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam) và Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường “Móm”, SN 1989, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng).
Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm này thừa nhận đã cùng đồng bọn nổ súng ở phố Xã Đàn, bắn chết chị Liên.
Trước đó, 20/4, Đức cho chị Liên vay 10 triệu đồng và hẹn 7 ngày sau phải trả. Đến ngày hẹn Liên vẫn chưa trả tiền cho Đức.
Khoảng 19h ngày 28/4, Đức gặp Cường “Móm” trên phố Bùi Thị Xuân, rồi gọi điện cho Liên để đòi nợ. Hai bên đã to tiếng với nhau qua điện thoại và hẹn nhau đến 410 Xã Đàn để “giải quyết”.
Sau vụ to tiếng, Đức và Cường về Bùi Thị Xuân gọi thêm 7 người khác cùng đến điểm hẹn gặp Liên.
Liên cũng đi taxi đến chỗ hẹn cùng với Nguyễn Quang Anh (SN 1987, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), Phạm Thanh Tùng (SN 1991, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng), Phạm Quốc Anh (SN 1993, em của Tùng).
Vừa qua hầm Kim Liên, nhóm Cường “Móm” phát hiện Liên đi trên chiếc taxi hãng Thành Công. Đức đèo Cường “Móm” đuổi theo. Đến ngang xe taxi, Cường “Móm” rút súng yêu cầu xe dừng lại, nhưng lái xe là anh Bùi Mạnh Quân (SN 1984, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) vẫn điều khiển taxi chạy tiếp. Cường “Móm” liền bắn một phát vào xe nên taxi phải dừng lại.
Khi đến trước số nhà 496 Xã Đàn, 4 xe máy trên đã chặn được đầu xe taxi. Hung hãn lao tới, các thanh niên lạ mặt dùng mã tấu, gậy gộc đập phá chiếc xe taxi trên, khiến cho toàn bộ cửa kính bị đập nát, thân xe bị hư hỏng nhiều chỗ. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn tiếp tục tìm cách mở cửa xe xông vào, nhằm truy sát bằng được cô Liên.
Tiếp sau, Tài là người bắn thêm một phát cuối cùng vào xe rồi cùng nhau bỏ chạy. Khoảng 30 phút sau, biết Liên đã chết nên bọn chúng đã tìm cách bỏ trốn.
Cơ quan công an tiếp tục truy bắt đồng phạm của nhóm sát thủ trên.
P.V (tổng hợp)