Lời thú tội của đàn em Tú 'khỉ'

Lời thú tội của đàn em Tú 'khỉ'

Thứ 7, 30/03/2013 | 14:37
0
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, ngoài Tú "khỉ", lực lượng công an còn bắt giữ thêm 6 đối tượng khác là đàn em của hắn.

Khám xét nhà Tú "khỉ", cơ quan công an thu giữ thêm khoảng 20 dao, kiếm, tuýp sắt, 4 viên đạn súng bắn các loại, 450 triệu đồng, 1.100 USD và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lô đề. Trong đám đệ tử thân tín của Tú bị bắt có đối tượng Vũ Xuân Tùng (SN 1989, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Được biết, Tùng đang bị công an Quảng Ninh truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đây, Tùng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử 4 năm tù, mới ra trại năm 2010.

Pháp luật - Lời thú tội của đàn em Tú 'khỉ'

Vũ Xuân Tùng - đệ tử thân tín của Tú "khỉ".

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, trước đây, hắn lang thang phiêu bạt rồi dạt về Hưng Yên làm thuê cho một quán xăm trổ nghệ thuật và bán hàng trà đá gần cổng một trường học. Tại đây, thỉnh thoảng nhóm của Tú "khỉ" có đến ngồi chơi, uống nước và quen biết với Tùng. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tùng và Tú trở nên thân thiết hơn. Theo lời của Tùng thì: "Anh Tú rất quý em!". Chính vì thế, sau khi ra tù, Tùng thường xuyên đến nhà đại ca Tú nương nhờ, khi đại ca cần việc gì thì giúp.

Đến ngày 21/9/2012, một đệ tử thân tín khác của Tú mượn ô tô của đại ca đi xuống Cẩm Phả, Quảng Ninh chơi. Tay đệ tử này đã giao xe ô tô cho Tùng lái. Trong tình trạng người đầy hơi men, hôm đó Tùng đã lái xe và gây ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, trong đó có cả gã đệ tử thân tín đã mượn xe của Tú "khỉ".

Tùng khai, sau khi biết mình bị truy nã, hắn đã trốn xuống thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ẩn dật. Tại đây, hắn đã đi bốc vác thuê, trông xe ở quán cà phê để kiếm tiền nuôi thân. Tùng kể, bố mẹ hắn không có công ăn việc làm ổn định, em gái hắn thì đang học cao đẳng nên gia đình không có tiền chu cấp cho hắn hàng tháng, vì thế sau khi học hết lớp 12, hắn cứ lang thang vạ vật, đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống. Sau khi trốn nã ở Móng Cái được một thời gian, Tùng tìm về Hưng Yên để quy tụ với đại ca Tú "khỉ". Trước hôm bị bắt một ngày, Tùng có về thăm gia đình và được bố mẹ, em gái khuyên ra đầu thú nhưng Tùng chưa đi đầu thú thì đã bị bắt.

Khi chúng tôi hỏi về các vết xăm vằn vện trên người hắn, Tùng bảo: "Các vết xăm này là em xăm trong thời gian thi hành án tại trại giam. Các bạn tù xăm giúp em, chớ thời gian làm thuê ở cửa hàng xăm nghệ thuật tại Hưng Yên trước đây, em không xăm một vết nào. Mình không tự xăm được cho mình đâu".

Pháp luật - Lời thú tội của đàn em Tú 'khỉ' (Hình 2).

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra vừa xác minh thì một đối tượng khác tên là Hiệp (trú tại Quảng Ninh, bị bắt cùng nhóm của Tú khỉ) cũng là một đối tượng đang bị công an Quảng Ninh truy nã về tội giết người. Đối tượng này thuộc thành phần "số má" ở đất mỏ.

Tổ chức tội phạm của Tú "khỉ" vươn ra Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, chủ yếu là hoạt động bảo kê các hoạt động vận chuyển, khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng. Từ các hoạt động phi pháp đó, mỗi tháng Tú "khỉ" kiếm bộn tiền. Hàng ngày hắn cưỡi chiếc Camry đắt tiền, giắt theo "hàng nóng" và điều hành đám đàn em.

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, nhà Tú "khỉ" đã bị nã 3 phát đạn cảnh cáo. Tại cơ quan điều tra, hắn khai, nghi ngờ kẻ nổ súng là một đối tượng thuộc băng nhóm giang hồ khác, muốn khiêu chiến với nhóm của Tú.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, đến nay đơn vị này đã nắm được nhiều thông tin, tài liệu về các hoạt động phi pháp của Tú "khỉ" và đồng bọn. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Cơ quan công an thông báo, các cá nhân, doanh nghiệp từng bị ổ nhóm của Phạm Khắc Tú cưỡng đoạt tài sản đề nghị liên hệ với Cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an để phối hợp giải quyết.                

Nhóm PV

Lời thú tội ghê rợn của gã sát nhân 8X

Thứ 5, 21/03/2013 | 08:11
Trong người chỉ có vỏn vẹn 200.000 đồng, Tú vẫn khoa môi, múa mép với chị chủ nhà trọ đang chửa vượt mặt xin thuê ở trọ.

Cơn bão 'thú tội' đang khuấy đảo đời sống teen

Thứ 5, 21/02/2013 | 10:30
Chỉ mới xuất hiện được thời gian chưa lâu (khoảng 1 tuần) nhưng trào lưu Thú tội này đã khiến các facebook "phát cuồng" bởi sự mới lạ, độc đáo của nó.
Cùng chuyên mục

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.