Lời trần tình của “nữ tướng” công ty gây ô nhiễm môi trường được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

Lời trần tình của “nữ tướng” công ty gây ô nhiễm môi trường được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 14/05/2019 | 06:00
0

Những ngày gần đây, dư luận tại Thanh Hóa đang xôn xao bàn tán trước việc bà Lê Bích Thắng – Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến (công ty Hải Tiến) là một trong 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

Một số người cho rằng, bà Thắng không xứng đáng với danh hiệu này. Nguyên nhân là năm 2017, doanh nghiệp do “nữ tướng” này lãnh đạo đã gây ra sự cố môi trường khi để nước thải sinh hoạt tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

Khu du lịch Hải Tiến (công ty Hải Tiến đầu tư hạ tầng) chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt, chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

Môi trường - Lời trần tình của “nữ tướng” công ty gây ô nhiễm môi trường được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

Bà Thắng (ngoài cùng bên trái) và 4 cá nhân khác được Chủ tịch UBND tỉnh vinh danh "Vì sự phát triển Thanh Hóa".

Trao với PV Người Đưa Tin, bà Lê Bích Thắng cho biết bà đã nắm được thông tin dư luận xôn xao về việc mình được tỉnh vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa” trong những ngày vừa qua.

Theo “nữ tướng”, bà và gia đình cũng như doanh nghiệp hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ hay quen biết gì với Ban thi đua khen thưởng các cấp. Thông tin nói bà “mua vinh danh” đã khiến bà rất buồn.

“Ban thi đua khen thưởng xuống vận động tôi đề nghị làm hồ sơ. Tôi không cần khen nữa vì bản thân đã nhận nhiều danh hiệu rồi. Nếu các anh thấy tôi xứng đáng thì cho chứ tôi không xin”, bà Thắng nói.

Bà này cho biết thêm, việc bà đóng góp cho quê hương, cho tỉnh Thanh Hóa là cả một quá trình hàng chục năm, chứ không phải ngày một ngày hai hay bằng một hai việc làm. Trước năm 2004, biển Hải Tiến là một bãi ngang hoang sơ, chưa ai biết tới. Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng bà đã gom góp hết tiền bạc, với tâm nguyện cuối đời là về quê đầu tư làm ăn, làm đẹp cho quê hương, góp phần thay đổi bộ mặt của biển Hải Tiến và hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa.

Môi trường - Lời trần tình của “nữ tướng” công ty gây ô nhiễm môi trường được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa” (Hình 2).

Sự cố môi trường năm 2017 khiến nước thải sinh hoạt tại khu du lịch Hải Tiến tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường đã được công ty khắc phục triệt để.

Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và tăng thu ngân sách cho tỉnh. Sau khi dự án đầu tư của “nữ tướng” này được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận, từ năm 2005 – 2010 là thời gian bà và các thành viên trong công ty lăn lộn, tiếp xúc với người dân để giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư.

Gần như tất cả người dân đều đồng ý nhường đất, nhận đền bù để công ty làm du lịch. Sau khi hoàn thiện phần hạ tầng ban đầu, bà đã kêu gọi 8 doanh nghiệp vào đầu tư du lịch tại biển Hải Tiến.

Trong số 22ha diện tích thực tế đất được Nhà nước giao, bà đã dành 40% quỹ đất để làm đường, trồng cây xanh … Sau đó, hơn một nửa diện tích trên bà đã chuyển nhượng cho 6 doanh nghiệp vào đầu tư, xây khách sạn …

“Người ta chỉ nhìn được sự bề thế, vẻ đẹp của khu du lịch Hải Tiến hôm nay mà chưa biết tôi đã đổ biết bao mồ hôi, công sức và tâm huyết vào đó. Trong kinh doanh, cạnh tranh nên một số người không hài lòng về tôi nên họ mới như vậy”, bà Thắng phân trần.

Môi trường - Lời trần tình của “nữ tướng” công ty gây ô nhiễm môi trường được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa” (Hình 3).

Bà Thắng cho hay, việc dựng rào chắn không phải chặn dân xuống biển mà để ngăn xe điện "bát nháo" trong khu du lịch do mình quản lý.

Theo bà Thắng, năm 2017, xảy ra sự cố môi trường khi nước thải sinh hoạt tràn ra ngoài là sự cố bất khả kháng. Hệ thống nước thải bà đầu tư đáp ứng cho 450 phòng của công ty, nhưng hơn 1.000 phòng của các khách sạn không có hệ thống xử lý, chảy chung vào hệ thống của công ty Hải Tiến, gặp nhiều ngày mưa nên mới tràn ra ngoài. Công ty sau đó đã tìm cách khắc phục sự cố, không để ảnh hưởng nhiều tới môi trường.

Thông tin mới đây nói doanh nghiệp của bà chặn lối xuống biển của dân là không đúng. Bà chỉ cho dựng hàng rào, chặn xe điện vào khu sinh thái chèo kéo khách, gây mất mỹ quan và hình ảnh của khu du lịch.

Ngoài ra, hiện nay, bà Thắng và doanh nghiệp đã và đang nhận phụng dưỡng 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm 2010, gia đình bà Thắng đã bỏ ra 2,5 tỷ đồng cùng với huyện Hoằng Hóa thành lập quỹ khuyến học Lê Xuân Lan. Đến nay đã tài trợ được 10.000 suất học bổng cho con em quê hương và hiện quỹ còn có 10 tỷ trong tài khoản. Gia đình bà cũng bỏ tiền tôn tạo di tích lịch sử, đường, giúp đỡ người nghèo hàng chục tỷ đồng.

4 học sinh lớp 7 ở Thanh Hóa đuối nước khi rủ nhau xuống sông Mã tắm

Thứ 2, 06/05/2019 | 18:49
Nhóm học sinh trường THCS Vĩnh Ninh rủ nhau ra sông Mã tắm, không may 6 em bị đuối nước, 1 em biết bơi đã cứu được 2 bạn, những học sinh còn lại đều tử vong.

Chân dung "nữ tướng" 8X Lê Diệp Kiều Trang vừa đầu quân cho Go-Viet

Thứ 2, 22/04/2019 | 16:37
Bà Lê Diệp Kiều Trang vừa chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Go-Viet, hãng xe công nghệ mới - đối thủ nặng ký của Grab.

Phú Long được vinh danh top 10 thương hiệu mạnh dẫn đầu Việt Nam 2018

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:29
Ngày 6/4/2019, tại Liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng – Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018, Công ty Phú Long đã được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh dẫn đầu Việt Nam 2018.

ĐBQH hỏi, Bộ trưởng trả lời: Nóng vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường!

Thứ 3, 30/10/2018 | 14:14
Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, với thời gian kéo dài trong 3 ngày liên tiếp. Trong đó, các ĐBQH cũng đã thẳng thắn hỏi Bộ trưởng TN&MT về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường.
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.