“Lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà hơi muộn mằn”

“Lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà hơi muộn mằn”

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 26/10/2019 | 15:48
0
Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam, lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà là hơi muộn.

Công ty nước sạch sông Đà mới đây vừa có văn bản thông tin về việc công ty này khắc phục xong sự cố nước nhiễm dầu, xin lỗi khách hàng và xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, trước thông tin này không ít hộ dân tỏ rõ sự ngỡ ngàng. Những người dân Thủ đô phải dùng nước bẩn, độc hại cho rằng 1 tháng miễn phí tiền nước không thấm vào đâu. Cái người dân mong muốn là các cơ quan chuyên môn cần đưa ra những thông số hoá chất trong nguồn nước liệu còn độc hại nữa hay không?

Bởi lẽ, người dân tại các hộ chung cư cho rằng đến nay dù đã được thông báo nước sinh hoạt dùng được nhưng họ vẫn chưa yên tâm hẳn.

Tin nhanh - “Lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà hơi muộn mằn”

Nhiều hộ dân vẫn dùng nước dè chừng, thậm chí trang bị cả máy lọc nước.

Trước những vấn đề đặt ra, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

Thưa PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Công ty nước sạch sông Đà có văn bản xin lỗi, xin được cấp nước miễn phí 1 tháng trong kỳ xảy ra sự cố. Thông tin này nhận được sự quan tâm của người dân Thủ đô. Vậy, ông đánh giá như thế nào hành động xin lỗi của công ty nước sạch sông Đà?

Việc công ty nước sạch sông Đà xin lỗi là đã thấy được những hậu quả nước vừa qua. Một phần khắc phục hậu quả là không thu tiền nước, đó là cách khắc phục của công ty nước sạch sông Đà.

Còn để nói người dân Thủ đô có hài lòng với văn bản này hay không, hài lòng với lời xin lỗi hay không, tôi cho rằng đó là suy nghĩ của mỗi người dân. Nhưng, có lẽ người dân không quan tâm đến sự hài lòng hay không hài lòng ở lời xin lỗi, mà quan tâm lời xin lỗi của công ty nước sạch sông Đà ở đây có lẽ là hơi muộn mằn một chút.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, thì hãy để các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ của mình.

Tin nhanh - “Lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà hơi muộn mằn” (Hình 2).

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến.

Thưa ông, hiện nhiều người dân ở các chung cư vẫn chưa cảm thấy an tâm khi sử dụng nước sinh hoạt, vẫn phải mua nước đóng bình. Dù đã có thông báo nước đã sử dụng được. Vậy, theo ông các cơ quan chuyên môn có cần tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm?

Một khi các nhà máy nước đã sản xuất nước, cung cấp cho người dân là phải đảm bảo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc nghi ngờ nước vẫn bẩn là việc của mỗi người.

Tôi chia sẻ, nước là nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt, chưa có quy chuẩn uống nước tại vòi. Có nhiều nhà dùng nước để rửa đường, tưới cây, rửa xe, cũng có nhà dùng nước giặt giũ, rửa rau. Còn muốn ăn uống thì phải đun sôi, người dân cũng phải tin tưởng vào các cơ quan chức năng và nhà máy nước. Sử dụng nước là quyền của mỗi người, bây giờ sử dụng nước thận trọng hơn.

Nên, khi dùng nấu ăn thì đảm bảo ăn chín, uống sôi, người dân cứ yên tâm sử dụng nước.

Cá nhân ông có mong muốn điều gì trong việc cơ quan chuyên môn công bố chất lượng nguồn nước công khai, minh bạch cho người dân được biết?

Tôi cũng mong muốn cơ quan ngoại kiểm, giám sát kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra ngoại kiểm để công bố chất lượng nước đảm bảo theo đúng quy chuẩn, quy định. Người dân nên tin tưởng vào công bố của các cơ quan chức năng, kể cả các đơn vị sản xuất nước cũng như các cơ quan của bộ Y tế. Đồng thời, bản thân các đơn vị cấp nước nên tăng cường công tác kiểm tra, sản xuất nước, thông báo cho người dân yên tâm trong khi sử dụng nước.

Còn khi dùng, phát hiện nước có vấn đề, bẩn, đục thì tìm nguyên nhân từ nhà máy, từ bể hay từ bể nhà mình.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm video: Người dân Thủ đô nói về lời xin lỗi, miễn phí tiền nước 1 tháng của công ty sông Đà

Người dân Thủ đô nói về lời xin lỗi, miễn phí tiền nước 1 tháng của công ty sông Đà

Không thể bỏ lỡ: Phản ứng của người dân Thủ đô trước lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà, Phó phòng kế toán Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh rơi từ tầng 8 khách sạn xuống tử vong

Thứ 6, 25/10/2019 | 21:01
Tin nóng thời sự xã hội ngày 25/10: Người dân Thủ đô nói gì về lời xin lỗi của công ty nước sạch sông Đà; Phó phòng kế toán Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh rơi từ tầng 8 khách sạn xuống tử vong; Binh chủng Hóa học vào cuộc điều tra vụ công nhân nhiễm độc ở Nam Định.

Phản ứng bất ngờ của người dân Thủ đô khi công ty nước sạch sông Đà xin lỗi, miễn phí 1 tháng tiền nước

Thứ 6, 25/10/2019 | 14:58
Nhiều người dân Thủ đô bày tỏ sự bất ngờ trước việc công ty nước sạch sông Đà miễn phí 1 tháng tiền nước. Bởi, với họ nguồn nước sạch dùng lâu dài, sức khoẻ mới là điều quan trọng nhất.

Vụ sự cố nước sạch sông Đà nhiễm bẩn: “Phải làm chuồng nhanh chóng để không mất thêm bò nữa”

Thứ 4, 23/10/2019 | 15:43
Theo PGS.TS Ứng Quốc Dũng, nguyên Phó hiệu trưởng trường đại học Xây dựng, chuyên gia cao cấp ngành nước, sau sự cố nước sạch sông Đà, phải làm sao để rút kinh nghiệm, không tái diễn “mất bò mới lo làm chuồng”.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.