'Lọt' 600 bánh heroin: Nghi hải quan 'móc ngoặc' với tội phạm

'Lọt' 600 bánh heroin: Nghi hải quan 'móc ngoặc' với tội phạm

Thứ 5, 05/12/2013 | 07:35
0
Đó là nhận xét của trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh Quân khu IV, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X về vụ cục Hải quan TP.HCM để “lọt lưới” 600 bánh heroin mới đây.

Theo Tướng Thước, chẳng có lý do gì, các cơ quan chức năng Đài Loan có thể phát hiện ra số lượng ma túy khổng lồ như vậy mà hải quan Việt Nam lại dễ dàng “bó tay”. Có lẽ, trong vụ việc này không phải do nghiệp vụ của các nhân viên hải quan yếu kém mà có nghi vấn họ “móc ngoặc” với tội phạm để “làm ăn”.

Thưa ông, mới đây, dư luận sửng sốt vì cơ quan chức trách của Đài Loan đã tịch thu gần 230kg heroin trên chuyến bay từ Việt Nam. Ông nhận định như thế nào về vụ việc này?

Tôi cũng vừa biết được thông tin cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện 600 bánh heroin trong máy bay xuất phát từ cảng Hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Thật sự, tôi rất bất ngờ về vụ buôn bán khổng lồ này. Chưa bao giờ tôi nghĩ được, bọn tội phạm lại tuồn được một số lượng heroin lớn như vậy qua cảng Hàng không Việt Nam. Chắc chắn phải có một thế giới ngầm nào đó đứng sau vụ vận chuyển hàng cấm khổng lồ này.

Mới đây, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ để lọt, vận chuyển heroin lớn này. Như vậy, đứng về phương diện quản lý Nhà nước, Chính phủ đã có quyết định rất kịp thời. Tuy nhiên, qua vụ để “lọt lưới” số lượng ma túy “khủng” này... có rất nhiều điều cần phải nhìn lại. Là một cơ quan Nhà nước, họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam với quốc tế.

Pháp luật - 'Lọt' 600 bánh heroin: Nghi hải quan 'móc ngoặc' với tội phạm

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Mấy ngày qua, nhiều người tỏ ra nghi vấn về việc bỏ “lọt lưới” gần 230kg heroin của Hải quan Tân Sơn Nhất? Không ít ý kiến cho rằng có điều gì đó “bất ổn” trong vụ “con voi chui lọt lỗ kim này”, ý kiến của Trung tướng như thế nào?

Tôi cho rằng, chưa hẳn do non kém về trình độ của các nhân viên hàng không và máy móc kỹ thuật sân bay mà dẫn tới việc bỏ lọt một vụ buôn bán, vận chuyển ma túy lớn như vậy. Tôi và hàng chục triệu người dân Việt Nam rất mong muốn bộ Công an nhanh chóng vào cuộc để điều tra, tìm hiểu sâu hơn về vụ việc này. Rất có thể, đứng đằng sau vụ buôn bán, vận chuyển ma túy khổng lồ này là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia đang có mặt ở Việt Nam.

Chúng ta cần phải làm nhanh chóng và quyết liệt, không thể để Việt Nam trở thành nơi ẩn náu, buôn bán của các băng đảng mafia được. Hơn nữa, cũng cần phải đặt câu hỏi, trình độ máy móc, nhân lực của các sân bay trên thế giới đều không chênh lệch nhau nhiều. Tuy nhiên, tại sao an ninh Hàng không Đài Loan lại phát hiện ra trong khi chúng ta để lọt. Đây là điều cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng và ra kết luận sớm để người dân được biết.

Nhiều người cho rằng, sân bay Tân Sơn Nhất đang “nằm trong tầm ngắm” của tội phạm ma túy quốc tế. Trung tướng có nghĩ như vậy?

Sau hàng loạt vụ bắt giữ số lượng heroin lớn thời gian qua tại cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, tôi cũng đã rất nhiều lần lên tiếng với cảnh báo rằng, rất có thể cảng này đang biến thành một trạm trung chuyển, buôn lậu rất lớn của tội phạm quốc tế. Thời gian qua, sân bay Tân Sơn Nhất dường như đã lọt vào tầm ngắm của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Bởi những năm gần đây, cảng Tân Sơn Nhất nằm trong số những sân bay ở châu Á có tốc độ phát triển nhanh nhất. Được biết, mỗi ngày, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có khoảng 150 chuyến bay quốc tế đi và đến, vận chuyển trên 15.000 lượt hành khách xuất nhập cảnh và hàng trăm tấn hàng hóa. Cũng chính vì tốc độ phát triển quá nhanh đã tạo ra môi trường để tội phạm ma túy len lỏi hoạt động.

Với tư cách cá nhân, trung tướng đánh giá như thế nào về vụ việc này?

Có một điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhiều hành khách chỉ cần mang một cái kéo, ống thuốc nhỏ mắt lên máy bay đã bị các nhân viên an ninh hàng không phát hiện. Tuy nhiên, trong vụ 600 bánh heroin trị giá 300 triệu USD, bọn tội phạm cất giấu chúng trong dàn loa nằm trong máy bay chở hàng. Chẳng có lý do gì với một số lượng hàng cồng kềnh như vậy mà chúng ta lại không thể phát hiện ra. Có nhiều người đã đặt ra nghi vấn rằng, an ninh cảng hàng không của Việt Nam rất giỏi trong việc phát hiện ra hàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng lại để xảy ra nhiều vụ buôn lậu “khủng” từ Việt Nam ra nước thứ 3. Phải chăng, những vụ bỏ lọt này là “sự cố” hay có những cá nhân nào đó “móc ngoặc” với tội phạm cố tình “tuồn” hàng lậu ra nước ngoài. Câu hỏi này chắc chắn cơ quan công an sẽ trả lời người dân trong thời gian sắp tới.

Trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Văn Chương

Vụ lọt 600 bánh heroin: Tạm đình chỉ 4 cán bộ Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:43
Liên quan đến vụ nhà chức trách Đài Loan bắt giữ 600 bánh heroin xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), mới đây Công ty dịch vụ an ninh Tân Sơn Nhất đã ra quyết định tạm đình chỉ 4 cán bộ để điều tra.

'Lọt 600 bánh heroin vì máy soi an ninh... hỏng'

Thứ 3, 03/12/2013 | 21:31
Cục Hải quan TP.HCM khẳng định đã làm đúng quy trình, việc để lọt 600 bánh heroin là do máy soi an ninh sân bay bị hỏng và quy trình kiểm tra an ninh hàng không còn hạn chế.

Vụ ‘lọt’ 600 bánh heroin: Tại sao Cục Hải quan TP.HCM chưa kỷ luật ai?

Thứ 2, 02/12/2013 | 20:07
Trong vụ 600 bánh heroin 'lọt lưới' sân bay Tân Sơn Nhất qua Đài Loan, đến thời điểm này lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM khẳng định chưa thể khiển trách, kỷ luật được ai liên quan.

600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu vì máy soi hỏng?

Thứ 5, 28/11/2013 | 14:35
Máy soi chuyên dụng trị giá gần 1,2 triệu USD bỗng dưng bị hỏng, và lô hàng cồng kềnh bên trong chứa đến 600 bánh heroin đã lọt qua cửa khẩu một cách "an toàn"?

Luật sư ‘cứu sống’ người đàn bà buôn cả trăm bánh heroin

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:57
“Em bị kết tội vì hành vi buôn bán gần cả trăm bánh hê rô in, chắc sẽ bị án tử hình. Luật sư còn bào chữa cứu em làm gì?”. Nữ bị cáo khóc nấc lên, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt nói với luật sư.

Lô 230 kg heroin được dán nhãn nguy hiểm trước khi lên máy bay

Thứ 5, 28/11/2013 | 19:50
Lô hàng 229 kg heroin bị bắt ở Đài Loan khi làm thủ tục kiểm hàng tại Tân Sơn Nhất đã được khai báo là hàng có từ tính, thuộc nhóm hàng nguy hiểm, phải dán DG (dangerous label).

Vụ lọt 600 bánh heroin: Tạm đình chỉ 4 cán bộ Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:43
Liên quan đến vụ nhà chức trách Đài Loan bắt giữ 600 bánh heroin xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), mới đây Công ty dịch vụ an ninh Tân Sơn Nhất đã ra quyết định tạm đình chỉ 4 cán bộ để điều tra.

'Lọt 600 bánh heroin vì máy soi an ninh... hỏng'

Thứ 3, 03/12/2013 | 21:31
Cục Hải quan TP.HCM khẳng định đã làm đúng quy trình, việc để lọt 600 bánh heroin là do máy soi an ninh sân bay bị hỏng và quy trình kiểm tra an ninh hàng không còn hạn chế.

Vụ ‘lọt’ 600 bánh heroin: Tại sao Cục Hải quan TP.HCM chưa kỷ luật ai?

Thứ 2, 02/12/2013 | 20:07
Trong vụ 600 bánh heroin 'lọt lưới' sân bay Tân Sơn Nhất qua Đài Loan, đến thời điểm này lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM khẳng định chưa thể khiển trách, kỷ luật được ai liên quan.

600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu vì máy soi hỏng?

Thứ 5, 28/11/2013 | 14:35
Máy soi chuyên dụng trị giá gần 1,2 triệu USD bỗng dưng bị hỏng, và lô hàng cồng kềnh bên trong chứa đến 600 bánh heroin đã lọt qua cửa khẩu một cách "an toàn"?

Luật sư ‘cứu sống’ người đàn bà buôn cả trăm bánh heroin

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:57
“Em bị kết tội vì hành vi buôn bán gần cả trăm bánh hê rô in, chắc sẽ bị án tử hình. Luật sư còn bào chữa cứu em làm gì?”. Nữ bị cáo khóc nấc lên, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt nói với luật sư.

Lô 230 kg heroin được dán nhãn nguy hiểm trước khi lên máy bay

Thứ 5, 28/11/2013 | 19:50
Lô hàng 229 kg heroin bị bắt ở Đài Loan khi làm thủ tục kiểm hàng tại Tân Sơn Nhất đã được khai báo là hàng có từ tính, thuộc nhóm hàng nguy hiểm, phải dán DG (dangerous label).
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.