Luật mới cho phép người dân được phỉ báng tổng thống

Luật mới cho phép người dân được phỉ báng tổng thống

Thứ 6, 26/07/2013 | 14:53
0
Quốc hội Pháp đã xóa bỏ một điều luật hà khắc có từ năm 1881 mà thay vào đó, luật mới sẽ giúp người dân tự do ngôn luận, thậm chí là chỉ chích, thô lỗ với Tổng thống Pháp nếu có việc làm sai phạm.

Năm 1881, Quốc hội Pháp đã cho ra đời một điều luật hà khắc, trong đó quy định rõ: “Bất kì điều gì bị đánh giá là xúc phạm đến người đứng đầu nhà nước đều bị trừng trị trước pháp luật”. Điều luật đó đã tồn tại 130 năm và áp dụng triệt để ở mọi trường hợp.

Tiêu điểm - Luật mới cho phép người dân được phỉ báng tổng thống

Tổng thống Sarkozy thường xuyên bị người dân bôi nhọ và trở thành câu chuyện cười trong văn phòng suốt 5 năm cầm quyền

Một ví dụ điển hình trong việc thực hiện điều luật này là vào năm 2008,  cựu Tổng thống Sarkozy nổi tiếng là cực kì bảo thủ, đã trở thành chủ đề của rất nhiều câu chuyện cười trong văn phòng suốt năm năm cầm quyền. Nhưng khi một người biểu tình viết lên một tấm biển dòng chữ “Get Lost Jerk” (Biến đi Jerk) tại cuộc họp Sarkozy trong miền tây nước Pháp, ngay lập tức ông nhận được một tiền án hình sự và bị phạt 25 triệu bảng Anh.

Tiêu điểm - Luật mới cho phép người dân được phỉ báng tổng thống (Hình 2).

Tổng thống Francois Hollande cũng chung số phận với biệt danh bị mỉa mai “Flanby”

Tuy nhiên, mới đây, do có sự can thiệp mạnh mẽ của Tòa án nhân quyền Châu Âu (ECHR) cầm quyền từ tháng ba, Quốc hội Pháp đã phải chính thức bác bỏ điều luật đã tồn tại 130 năm trên đất nước này. Như vậy, các hành vi như phỉ báng, thô lỗ thậm chí là chỉ trích Tổng thống sẽ không bị coi là hành vi phạm tội. Mà thay vào đó, người dân có thể tự do lên tiếng và bảo vệ ý kiến của mình.

Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) đã cho rằng hành vi phạt người biểu tình vì viết dòng chữ  “Biến đi Jerk” là vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của con người, đồng thời vi phạm trầm trọng đến quyền tự do ngôn luận trong xã hội. ECHR cũng thừa nhận rằng xúc phạm sẽ tạo thành phê bình có tính chất chính trị mà tự do ngôn luận là vấn đề quan trọng nhất cần được bảo vệ.

Tiêu điểm - Luật mới cho phép người dân được phỉ báng tổng thống (Hình 3).

Ông  Francois Hollande thường xuyên bị bôi nhọ bằng băng rôn, tấm biển hay hình nộm mô phỏng

Hiện tại, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng thường xuyên bị chế nhạo và bôi nhọ,  họ gọi ông bằng biệt danh “Flanby” và vẽ những hình ảnh mập ú có ý mỉa mai ngoại hình ông. Nhiều cuộc thăm dò nhân dân đã cho thấy Hollande là Tổng thống không được lòng dân nhất trong lịch sử, Tổng thống Sarkozy đứng thứ hai.

An Nguyên

Ba Lan nhận tin về tai nạn của tổng thống từ Nga

Thứ 6, 26/07/2013 | 14:31
Nga đã trao cho Ba Lan các hồ sơ liên quan tới vụ tai nạn máy bay hồi năm 2010.

Đàn khỉ phá đám chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:46
Một đàn khỉ ở thủ đô Ấn Độ đã phá hỏng nghi lễ chính thức đón phó tổng thống Mỹ Joseph Biden trong chuyến thăm New Delhi.

Bị bắt vì mắng tổng thống ngu xuẩn

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:45
Cảnh sát Malawi cho biết họ đã bắt một người đàn ông 37 tuổi sau khi người này mắng tổng thống Joyne Banda là kẻ ngu xuẩn.

Tiết lộ động trời về tổng thống Ai Cập bị lật đổ

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:19
Tổng thống bị lật đổ Mohamed Mursi đang phải đối mặt với những cáo buộc tiết lộ thông tin ra bên ngoài, kích động bạo lực và truyền bá bạo loạn.

Phó Tổng thống Mỹ đến châu Á bàn về Biển Đông

Thứ 2, 22/07/2013 | 07:34
Ngày 22/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Ấn Độ và Singapore. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông dự kiến sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của ông Joe Biden.

Cụ tổ hai cựu Tổng thống Mỹ Bush là trùm buôn nô lệ khét tiếng

Thứ 2, 15/07/2013 | 11:20
Trong lịch sử nước Mỹ có tới 12 tổng thống sở hữu nô lệ và có ít nhất 25 tổng thống có tổ tiên là chủ nô. Đáng chú ý hơn cả là nhiều bằng chứng lịch sử được phát hiện gần đây cho thấy tổ phụ của hai cựu Tổng thống Bush-cha và Bush-con từng là trùm buôn nô lệ độc ác nhất. Vị cố tổ đó là Thomas Walker, một lái buôn nô lệ khét tiếng từng tung hoành ngang dọc vùng biển Tây Phi ở thế kỷ XVIII.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.