Luật sư của bị can Nguyễn Bích Quy lên tiếng về quyết định khởi tố và việc bà Quy chưa có hợp đồng với trường Gateway

Luật sư của bị can Nguyễn Bích Quy lên tiếng về quyết định khởi tố và việc bà Quy chưa có hợp đồng với trường Gateway

Nguyễn Quốc Hưng
Thứ 4, 28/08/2019 | 13:45
1
Bà Nguyễn Bích Quy đã nhận Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội), và bị bắt tạm giam sau đó. Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự người bảo vệ cho bà Quy.

Thưa luật sư, trong Quyết định Khởi tố bà Quy, tôi thấy ghi bà có “1 tiền sự”. Bà Quy từng vướng vào việc gì vậy?

Bà Quy nói, tiền sự này của bà là quyết định xử phạt hành chính từ 10 năm trước, do đánh tá lả 1-2 nghìn đồng.

Bên văn phòng luật sư của mình đã gặp gỡ hay tìm hiểu về lái xe Doãn Qúy Phiến?

Thực tế là chúng tôi chưa biết, chưa gặp ông Phiến. Bà Quy có số điện thoại ông Phiến lưu trong điện thoại, nhưng điện thoại của bà bị công an thu rồi, nên thành ra bà Quy không có số điện thoại của ông Phiến nữa.

Trong các bản khai, mới đây nhất hôm 26/8 vừa qua, bà Quy có yêu cầu được gặp ông Phiến để đối chất. Bà cũng có đơn khiếu nại và đơn trình bày gửi các cơ quan, đều có yêu cầu gặp ông Phiến để đối chất. Nhưng đến bây giờ, yêu cầu này chưa được đáp ứng. Theo như tôi biết, tính đến tại thời điểm này (sáng 28/8) chưa có Quyết định Khởi tố bị can gửi đến ông Phiến.

Sáng thứ Ba 27/8, tôi cùng đồng nghiệp của văn phòng Luật sư Thành Sơn đến làm việc với Công an quận Cầu Giấy, bên công an đề nghị chúng tôi ra ngoài để họ trao cho bà Quy Quyết định Khởi tố.

Sau đó gặp, bà Quy vẫn nói là mình có thể có lỗi chứ không có tội, nhưng bà cảm thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì  Quyết định Khởi tố mà vì áp lực trong nhiều ngày trời.

Pháp luật - Luật sư của bị can Nguyễn Bích Quy lên tiếng về quyết định khởi tố và việc bà Quy chưa có hợp đồng với trường Gateway

Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Căn cứ khởi tố bà Quy là về hành vi gì?

Hiện thời, các cơ quan điều tra và viện Kiểm sát xác định là về hành vi Vô ý làm chết người. Dựa trên hiện trường, họ đang cho rằng cháu chết trên xe, do ngạt và sốc nhiệt và bà Quy có hành vi đóng cửa xe ô-tô.

Cho tới nay, cơ quan điều tra, viện Kiểm sát vẫn chưa cho phía bà Quy và cả phía người bị hại, biết về kết luận giám định pháp y. Cho đến bây giờ, họ xác định rằng thời điểm cháu bé chết thì cháu chết ở trên xe. Thông tin về hiện trường cho đến bây giờ, họ cho rằng không có căn cứ để cho rằng có thể cháu bé đã chết trong trường học hoặc ở đâu đó.

Nếu buộc tội bà Quy, thì việc bà Quy chưa có hợp đồng làm việc, chưa được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng đón, trả học sinh – có ảnh hưởng gì không?

Các cơ quan công an, viện kiểm sát đang căn cứ vào chuyện bà Quy đã thực tế nhận công việc đó, còn hợp đồng là để xem xét trách nhiệm của ai phải bồi thường.

Nhưng cho đến giờ phút này, chúng tôi cũng chưa thấy việc tổ chức đối chất của bà Quy với bên nhà xe, bên lái xe. Các cơ quan công an, viện Kiểm sát chỉ tập trung làm việc với bà Quy mà thôi.

Về công việc, họ xác định bà Quy đã nhận làm với chủ xe từ tối hôm mùng 4/8 để bắt đầu từ sáng mùng 5/8 đi làm, và bà đã nhận 1 danh sách đón 13 cháu, trả 10 cháu vì có 3 cháu thì người nhà đến trường để đón. Hôm trước, cũng như hôm xảy ra sự việc, thì bà đều đón đủ 13 cháu.

Về sự việc xảy ra, bà Quy hiện giờ cho rằng trách nhiệm chính là thuộc về nhà trường. Rồi các chi tiết cần được làm rõ, như ai đã thay cho cháu từ áo đỏ thành trắng, ai kéo rèm xe? Số lượng camera ghi hình lắp trong trường rất nhiều, thậm chí có cả trong nhà vệ sinh, bình thường 7-10 ngày mới đầy dữ liệu, sao chỉ có 2 ngày (tính đến hôm xảy ra sự việc) thì nhà trường lại trả lời rằng dữ liệu từ camera không có vì đã bị đầy dữ liệu từ những hôm trước…?

Pháp luật - Luật sư của bị can Nguyễn Bích Quy lên tiếng về quyết định khởi tố và việc bà Quy chưa có hợp đồng với trường Gateway (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự - trả lời phỏng vấn báo Người Đưa Tin.

Những căn cứ của luật sư để bảo vệ thân chủ Quy?

Từ trước tới nay, văn phòng luật sư của tôi chỉ tham gia tố tụng cùng bà Quy, với tư cách của bà Quy trong vụ việc này là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Và từ ngày hôm nay, thì chúng tôi bắt đầu thủ tục để tham gia bào chữa cho bị can ngay sau khi bà Quy nhận Quyết định khởi tố bị can. Chúng tôi hiện giờ đang chờ kết luận điều tra, kết quả giám định pháp y.

Chúng tôi cho rằng sự việc xảy ra có rất nhiều điều chưa rõ ràng, chưa được làm sáng tỏ như thời gian chết, địa điểm chết của cháu bé…, nên chúng tôi sẽ tiếp xúc với điều tra viên, gặp gỡ lái xe…

Cảm ơn ông đã nhận lời gặp và trả lời phỏng vấn!

Nguyễn Quốc (thực hiện)

Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy: Cơ quan điều tra có cơ sở để xác định bà Nguyễn Bích Quy có hành vi phạm tội

Thứ 3, 27/08/2019 | 22:32
Theo viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả điều tra của nhiều tài liệu, trong đó có cả tài liệu giám định tử thi có thể khẳng định việc cháu L. tử vong không có tác động ngoại lực.

Tiết lộ lí do bà Nguyễn Bích Quy người đưa đón học sinh trường Gateway bị khởi tố

Thứ 3, 27/08/2019 | 14:35
Theo VKSND quận Cầu Giấy cho biết, bà Quy bị cáo buộc “vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi” dẫn tới việc bé L.H.L. tử vong trên xe.

Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Xử lý đối tượng tung tin đồn lái xe Doãn Quý Phiến tự tử ra sao?

Thứ 2, 19/08/2019 | 20:22
Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy khẳng định, thông tin lái xe trường Gateway - ông Doãn Quý Phiến tử vong không rõ nguyên nhân là sai sự thật. Vậy đối tượng tung tin đồn này sẽ đối diện hình thức xử phạt ra sao?
Cùng tác giả

Cụ Phan Kế Toại – từ Khâm sai đại thần triều Nguyễn đến Phó Thủ tướng Việt Nam dân chủ cộng hòa

Thứ 2, 02/09/2019 | 10:58
Cụ Phan Kế Toại được chấp nhận đơn từ chức Khâm sai Bắc Bộ vào ngày 17/8/1945, thì đến 10 giờ đêm cùng ngày, trước khi rời Bắc Bộ phủ, cụ đã ra lệnh cho viên Chánh quản Lại cùng một bảo an binh: "Tuyệt đối không được nổ súng và phải mở cửa ngay khi quân cách mạng tiến công". Một hành động mang tính quyết định vào việc hạn chế đổ máu khi Cách mạng tháng Tám nổ ra tại Hà Nội.

Luật sư của bị can Nguyễn Bích Quy lên tiếng về quyết định khởi tố và việc bà Quy chưa có hợp đồng với trường Gateway

Thứ 4, 28/08/2019 | 13:45
Bà Nguyễn Bích Quy đã nhận Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội), và bị bắt tạm giam sau đó. Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự người bảo vệ cho bà Quy.

Ca sĩ Ngọc Anh: “Rời Tam ca 3A, tôi vừa khóc nức nở vừa hát bài cuối cùng”

Thứ 2, 26/08/2019 | 14:00
Tại quán cà phê nằm sát cạnh hồ Hoàn Kiếm, trong một buổi sáng mang tiết trời rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội - ca sĩ Ngọc Anh kể cho phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin về những kỷ niệm thời còn hát nhóm, với một phong cách tự nhiên, thẳng thắn.

PCT Hiệp hội Dệt May Việt Nam: “Đừng tự “trói” mình bởi quy định giờ làm thêm quá thấp”

Thứ 3, 20/08/2019 | 07:00
Vấn đề “quy định về giờ làm thêm tối đa” cho người lao động trong các lĩnh vực khác nhau, đã được tranh cãi và tranh luận từ nhiều năm nay, có nhiều ý kiến xuôi ngược.

Điều chỉnh nguyện vọng đại học 2019: “Ngành yêu thích nên đặt lên trên…”

Thứ 2, 29/07/2019 | 15:50
PGS.TS Tạ Hải Tùng (ĐH Bách khoa HN) đã đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: “Điều quan trọng nhất đối với sinh viên sau khi ra trường là phải giỏi nghề. Mà vừa giỏi vừa tinh những nghề có vẻ không “hot” thì lương còn có thể còn cao hơn người theo ngành “hot” nhưng học hành lại không ra đâu và ra đâu”.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.