Luật sư được tạo điều kiện lựa chọn hình thức hành nghề

Luật sư được tạo điều kiện lựa chọn hình thức hành nghề

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:11
0
Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực thi hành từ ngày 28-11-2013.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp thông tin tại Hội nghị triển khai Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (LS) do Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức ngày 5-12.

Theo ông Nguyễn Văn Bốn, trước đây theo Luật Doanh nghiệp, việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp còn quy định chung chung và chỉ được thực hiện giữa các doanh nghiệp cùng loại hình. Tuy nhiên, đến Nghị định 132/2013/NĐ-CP đã cho phép tất cả các loại hình tổ chức hành nghề LS được chuyển đổi.

Cụ thể, Điều 14 Nghị định nêu rõ, Cty luật TNHH một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức Cty luật TNHH hai thành viên trở lên. Cty luật TNHH hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức Cty luật TNHH một thành viên. Cty luật TNHH có thể chuyển đổi sang hình thức Cty luật hợp danh. Cty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức Cty luật TNHH… Cùng với đó, thủ tục chuyển đổi cũng đã được đơn giản hóa, không còn phức tạp, rườm rà để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho LS.

Luật sư - Luật sư được tạo điều kiện lựa chọn hình thức hành nghề
Hơn 200 LS đại diện cho gần 900 tổ chức hành nghề LS trên địa bàn TP Hà Nội  về dự hội nghị.  

Một điểm mới quan trọng nữa theo ông Nguyễn Văn Bốn là Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định các LS có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc để thường xuyên cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp….

“Hiện dự thảo Thông tư hướng dẫn bồi dưỡng bắt buộc đối với LS đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện. Dự kiến cuối năm 2014, các LS sẽ phải tham gia các khóa học này. Không có sự phân biệt giữa LS cao tuổi, LS ít tuổi, LS nhiều năm kinh nghiệm, LS ít năm kinh nghiệm. Các khóa học bồi dưỡng sẽ được tổ chức theo hình thức tín chỉ. LS nào không hoàn thành đủ các tín chỉ thì sẽ phải tạm dừng hoạt động đến khi đạt yêu cầu. Quy định này nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ LS có chất lượng, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế” - Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Bốn nói.

Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật LS có hiệu lực thi hành từ ngày 28-11-2013.

Theo Pháp luật xã hội

Luật sư nói về vụ chồng bị tố 'giao cấu với trẻ em'

Thứ 3, 03/12/2013 | 10:58
Phiên tòa xét xử vụ chồng bị tố “giao cấu với trẻ em” mà nạn nhân không ai khác chính là người vợ của bị cáo dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 18/12.

Luật sư ‘tranh luận’ về giết con mới đẻ hay giết người

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:17
“Đứa trẻ sinh ra không phải là con ruột của người mang thai hộ cho nên nếu người này giết đứa bé thì sẽ mang tội giết con mới đẻ hay giết người”, bạn đọc Vũ Hoàng (Quảng Ninh) bày tỏ băn khoăn trước việc vấn đề mang thai hộ có thể được đưa vào Luật hôn nhân và gia đình.

Mr Đàm mời luật sư bảo vệ trước lời bêu riếu, vu khống?

Thứ 2, 02/12/2013 | 16:33
"Sắp tới luật sư của tôi sẽ vào cuộc, tìm xem "nguồn gốc" của tất cả những lời vu khống, bêu riếu đó, buộc họ phải trả lại danh dự cho tôi", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Luật sư 'mách nước' về giải pháp tránh oan sai

Thứ 6, 29/11/2013 | 09:24
Lịch sử tố tụng Việt Nam đã có nhiều vụ án oan gây chấn động như: Vụ án vườn điều (Bình Thuận), vụ án Bùi Minh Hải (Đồng Nai), Trần Văn Tiến (Tiền Giang), Nguyễn Minh Hùng (Tây Ninh),... Và mới đây, dư luận lại tiếp tục bị “rúng động” với vụ án của Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang.

Đào tạo luật sư bảo vệ công lý cho người khuyết tật

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:06
Những luật sư giỏi với nhận thức và thái độ đúng đắn đối với người khuyết tật có thể giúp phá bỏ rào cản và mở rộng cánh cửa đưa họ đến với việc làm và hòa nhập với xã hội.

Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội nói về vụ Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:20
Xung quanh nội dung các án oan sai do các điều tra viên sử dụng bức cung, nhục hình được dư luận nêu lên những ngày gần đây, phóng viên đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội.

Luật sư nói về vụ chồng bị tố 'giao cấu với trẻ em'

Thứ 3, 03/12/2013 | 10:58
Phiên tòa xét xử vụ chồng bị tố “giao cấu với trẻ em” mà nạn nhân không ai khác chính là người vợ của bị cáo dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 18/12.

Luật sư ‘tranh luận’ về giết con mới đẻ hay giết người

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:17
“Đứa trẻ sinh ra không phải là con ruột của người mang thai hộ cho nên nếu người này giết đứa bé thì sẽ mang tội giết con mới đẻ hay giết người”, bạn đọc Vũ Hoàng (Quảng Ninh) bày tỏ băn khoăn trước việc vấn đề mang thai hộ có thể được đưa vào Luật hôn nhân và gia đình.

Mr Đàm mời luật sư bảo vệ trước lời bêu riếu, vu khống?

Thứ 2, 02/12/2013 | 16:33
"Sắp tới luật sư của tôi sẽ vào cuộc, tìm xem "nguồn gốc" của tất cả những lời vu khống, bêu riếu đó, buộc họ phải trả lại danh dự cho tôi", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Luật sư 'mách nước' về giải pháp tránh oan sai

Thứ 6, 29/11/2013 | 09:24
Lịch sử tố tụng Việt Nam đã có nhiều vụ án oan gây chấn động như: Vụ án vườn điều (Bình Thuận), vụ án Bùi Minh Hải (Đồng Nai), Trần Văn Tiến (Tiền Giang), Nguyễn Minh Hùng (Tây Ninh),... Và mới đây, dư luận lại tiếp tục bị “rúng động” với vụ án của Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang.

Đào tạo luật sư bảo vệ công lý cho người khuyết tật

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:06
Những luật sư giỏi với nhận thức và thái độ đúng đắn đối với người khuyết tật có thể giúp phá bỏ rào cản và mở rộng cánh cửa đưa họ đến với việc làm và hòa nhập với xã hội.

Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội nói về vụ Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:20
Xung quanh nội dung các án oan sai do các điều tra viên sử dụng bức cung, nhục hình được dư luận nêu lên những ngày gần đây, phóng viên đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội.