Luật sư nói về kỳ vọng pháp lý năm 2016

Luật sư nói về kỳ vọng pháp lý năm 2016

Thứ 2, 08/02/2016 | 14:50
0
Với những sự kiện pháp lý xảy ra trong năm 2015, trong năm mới này giới luật sư đã có những mong muốn, bày tỏ về kỳ vọng pháp lý năm 2016.

Luật sư Giang Văn Quyết – Giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Từ những sự kiện pháp lý diễn ra trong năm 2015, trong năm mới Bính Thân này tôi hy vọng nền pháp lý nước nhà ngày càng vững mạnh, thể hiện đúng vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền con người, mang lại sự công bằng và ổn định xã hội.

Trước hết, từ những quy định, chính sách nhà nước ban hành cần phải phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Chức năng thực thi, áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng cần được đẩy mạnh, tránh làm oan người vô tội.

Với tư cách là người bảo vệ lẽ phải, sự công bằng tôi hy vọng nghề luật sư sẽ càng ngày càng khẳng định được vai trò của mình. Kính chúc nước nhà có một năm với nhiều thắng lợi, cuộc sống người dân sẽ càng được nâng cao.

Luật sư Nguyễn Văn Thành - Giám đốc công ty luật TNHH Huy Thành – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Tôi hy vọng rằng, năm 2016 nền Pháp luật nước nhà sẽ tiếp tục được hoàn thiện, minh bạch, rõ ràng và dân chủ hơn. Những người áp dụng và thi hành pháp luật trong hệ thống các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan tư pháp phải công tâm, khách quan, vì lẽ phải và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tôi cũng mong muốn một số luật mới sẽ được ban hành như Luật biểu tình, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành nhằm mục đích phát huy tinh dân chủ và đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Xã hội - Luật sư nói về kỳ vọng pháp lý năm 2016

Luật sư Nguyễn Văn Thành

Năm 2015 khép lại, đánh dấu quá trình mười năm phát triển vượt bậc của nghề và đội ngũ Luật sư trên toàn quốc. 10 năm kể từ khi Luật Luật sư có hiệu lực thi hành, chúng ta đã có trên mười nghìn Luật sư, hoạt động trong mọi lĩnh vực; góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, giúp cho dân thêm giàu, nước

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.