Tin tức liên quan đến vụ việc nam sinh Hoàng Ngọc Đông chết bất thường dưới ao, cổ quấn 3 vòng xích chó ở Hà Giang, chúng tôi đã liên hệ với Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, GĐ Công ty luật Hưng Nguyên, đoàn luật sư Hà Nội - người đang nhận trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cháu Hoàng Ngọc Đông và gia đình anh Toản chị Tình.
Chúng tôi xin trích dẫn toàn bộ quan điểm của LS Nguyên về vụ việc này:
“Qua nghiên cứu vụ án, chúng tôi xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là cháu Hoàng Ngọc Đông (SN 24/7/1996). Tại thời điểm bị giết ngày 4/9/2010, cháu mới bước sang tuổi 15 là đối tượng trẻ em, được luật hình sự Việt Nam đặc biệt bảo vệ.
Hung thủ đã giết hại cháu dã man, sau đó giấu xác nạn nhân xuống ao nước để xóa dấu vết tội phạm và làm khó khăn cho công tác điều tra.
Anh Hoàng Văn Toản viết đơn mời luật sư.
Ngay từ đầu, nếu công tác điều tra, bảo vệ hiện trường, khẩn trương xác minh nhân thân, các mối quan hệ cháu Đông, từ đó khoanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, bám sát các nhân chứng khai báo có giá trị cho việc xác định hung thủ gây án thì việc tìm ra hung thủ không đến mức quá khó khăn và đi vào bế tắc như hiện nay.
Tại bản kết luận giám định tử thi số 48 ngày 19/10/2010 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hà Giang kết luận: Hoàng Ngọc Đông chết do ngạt nước", căn cứ vào kết quả giám định tử thi ngày 23/9/2011 cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang mới ra bản Báo cáo kết quả điều tra số 462/BC với kết luận là cháu Đông bị chết không có tác động của ngoại lực, không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động.
Cơ quan điều tra kết luận: "Quá trình điều tra, xác minh chưa phát hiện dấu hiệu của tội phạm..." Với kết luận này thì có thể nói, dường như cơ quan điều tra đ