Áp mức chênh lệch 7% theo Nghị định 108/2015/NĐ-CP khiến các doanh nghiệp không thể đảm bảo việc bù đắp các chi phí dẫn đến giảm sút doanh thu và ngân sách đóng góp cho Nhà nước.
Liên quan tới vấn đề này, ngày 16/3, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi Tọa đàm về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 195/2015//TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt.
Toàn cảnh buổi tọa đàm ngày 16/3.
Trả lời báo chí, Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho rằng: "Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính mới ban hành và có hiệu lực từ 1/1/2016. Một trong những khó khăn là thông tư ra nhanh quá. Nghị định thì ra vào cuối tháng 10 và Thông tư hướng dẫn ra vào cuối tháng 11".
Trong 1 tháng, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chưa xuống đến từng Doanh nghiệp (DN), nhiều DN chưa được biết. Song song với đó là quy định mức chênh lệch giá 7% như trong Nghị định 108 và Thông tư 195 sẽ khiến thủ tục hành chính thêm phức tạp cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ thực hiện về thuế TTĐB, ông Việt nói.
Ông Việt cũng cho biết, chúng tôi kiến nghị Chính phủ xem xét những điều khoản nào chưa hợp lý để điều chỉnh giúp DN tháo gỡ, nhất là trong kỳ họp Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ xem xét luật sửa đổi; kiến nghị những cơ quan xây dựng pháp luật một cách thấu đáo.
Trong khi đó, ông Lê Hồng Xanh - Thành viên HĐQT Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chia sẻ với phóng viên, cơ sở pháp lý đối với nội dung trong Nghị định chưa được đảm bảo. Một trong số đó là việc thay đổi cách xác định giá đối với thuế TTĐB trong trường hợp bán ra của các cơ sở kinh doanh thương mại có mối quan hệ công ty mẹ, công ty con.