Lùm xùm hội chợ: 'Cò' lộng hành, BTC 'vòng vo'

Lùm xùm hội chợ: 'Cò' lộng hành, BTC 'vòng vo'

Thứ 3, 03/12/2013 | 16:36
0
Liên minh HTX Việt Nam đứng ra tổ chức hội chợ Tôn vinh sản phẩm Doanh nghiệp Việt 2013 (từ ngày 21 đến 25/11 tại triển lãm Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) quá vắng lặng. Ban tổ chức vẫn có lý lẽ riêng để biện minh cho công tác tổ chức kiểu hội chợ ao làng của mình.

Xã hội hoá thông qua "cò"!?

Việc thất bại trong lôi kéo khách hàng đến tham quan và mua sắm tại hội chợ và cùng với đó, đơn kiến nghị đòi bồi hoàn tiền chi phí của 50 quầy hàng trên tổng số 200 quầy hàng tham gia là việc chưa từng xảy ra từ trước tới nay của một hội chợ lớn.

Được biết, để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia, một chương trình hoành tráng được ban tổ chức đưa ra và báo tin đến tận nơi các đơn vị, doanh nghiệp. Nhưng những thông tin ban đầu chúng tôi nắm được có thể nhận định, hội chợ Tôn vinh sản phẩm Doanh nghiệp Việt năm 2013 là thành quả của cuộc vận động sát sao mang tính xã hội hoá của các thành viên Liên minh HTX từ trung ương đến địa phương và đội ngũ chuyên viên kêu gọi các doanh nghiêp. Nói chuyên viên cho trang trọng chứ thực phải gọi là "cò" hội chợ.

Tiêu dùng & Dư luận - Lùm xùm hội chợ: 'Cò' lộng hành, BTC 'vòng vo'

Không gian vắng vẻ của hội chợ.

Các "cò" hội chợ vốn là những người sành sỏi trong việc tổ chức các hội chợ và lâu năm ăn bám sự kiện nên trong tay các "cò" lúc nào cũng có một bản danh sách các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể là khách hàng quen thuộc của các hội chợ và triển lãm. Cầm trong tay danh sách này, các "cò" gọi điện, thuyết phục và bắt đầu dùng các chiêu thức câu kéo. Khi nhận diện được con mồi tham gia, các "cò" tiến hành đàm phán. Đàm phán căng thẳng nhất cũng là nơi "cò" phát huy năng lực nhất và đó chính là giá các quầy hàng.

Thông tin cho biết, cùng trong một khu vực, có gian hàng giá 10 triệu đồng trong khi có gian hàng giá 8 triệu đồng thậm chí 5 triệu đồng. Nhìn chung, giá gian hàng do "cò" quyết định và có phần phụ thuộc vào độ khéo léo trả giá của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể. Tất nhiên, sau khi đàm phán giá, nhận tiền từ doanh nghiệp các "cò" không quên dặn khéo "chuyện giá quầy hàng anh chị giữ bí mật giùm em nha, vì không phải ai cũng được giảm giá".

Dĩ nhiên, các chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tham gia chương trình vì tham vọng quảng bá hình ảnh sản phẩm đến với khách hàng nên một vài triệu đối với họ không phải là chuyện to tát. Tuy nhiên, khi tham gia hội chợ lần này, khách vắng như "chùa bà đanh" nên các chủ quầy hàng mới có thời gian rảnh để "buôn chuyện" và cuối cùng cái bí mật mà các "cò" dặn đều vô tình được tiết lộ. Một làn sóng phẫn nộ được lan rộng nhanh vì nhiều chủ quầy hàng biết rằng mình bị "cò" chơi xấu, ép giá.

Theo ghi nhận của chúng tôi khi có mặt tại triển lãm, rất đông các chủ quầy hàng cho rằng, mình bị lừa. Theo các chủ quầy hàng ở đây, một hội chợ mang tính chính trị, nơi tôn vinh sản phẩm và doanh nghiệp Việt nhưng lại để xảy ra tình trạng "cò" mặc sức làm giá như vậy thì đơn vị tổ chức ở đâu?

"Bỏ của chạy lấy người"

Ngày 24/11, nhiều chủ quầy hàng đã ngang nhiên dùng bạt phủ kín gian hàng, không bán để phản đối cách thức tổ chức của ban tổ chức hội chợ. Khu vực để xảy ra tình trạng này, theo ghi nhận của PV, đa số là các gian hàng của các hộ kinh doanh cá thể. Sáng ngày 25/11, nhiều quầy hàng không chỉ đóng mà họ đã dọn hết hàng hoá ở quầy, không bán nữa. Trong khi đó, theo chương trình, tối ngày 25/11 mới là thời điểm hội chợ kết thúc.

Theo quan sát của chúng tôi, những hợp tác xã đến từ miền Nam xa xôi đã "buông" sớm nhất như HTX Đồng Tháp, HTX Tây Ninh, HTX Phan Thiết... Việc các hợp tác xã phía Nam âm thầm rút lui cho thấy một sự bất mãn rất lớn của họ đối với công tác tổ chức lần này. Khi chúng tôi gọi điện cho một doanh nghiệp nước mắm ở Phan Thiết, đại diện doanh nghiệp này thông tin rằng, họ đang trên đường vào Nam, về nhà.

Trực tiếp theo dõi hội chợ Tôn vinh sản phẩm Doanh nghiệp Việt 2013, chúng tôi thấy, quả đúng nghĩa với câu nói: "Là cái chợ ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi".

Tiêu dùng & Dư luận - Lùm xùm hội chợ: 'Cò' lộng hành, BTC 'vòng vo' (Hình 2).

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, phó chánh văn phòng trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp.

Những phát ngôn mâu thuẫn của ban tổ chức

Xung quanh các thắc mắc liên quan đến việc hội chợ không thu hút được khách hàng đến tham quan và triển lãm, các doanh nghiệp phàn nàn, công tác quảng bá cho hội chợ yếu kém, số tiền doanh cho thuê quầy hàng chênh lệch nhau. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, phó chánh văn phòng trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - liên minh HTX Việt Nam,  đơn vị tổ chức hội chợ đã trả lời rất mâu thuẫn khi cho rằng, đây là hội chợ mang nặng tính chính trị mà không mang nặng tính chất thương mại. Đó là lý do khiến nhiều doanh nghiệp quầy hàng không bán được sản phẩm. Bà Cúc cũng cho rằng, nhiều doanh nghiệp chia sẻ với đơn vị tổ chức rằng, chỉ cần trưng bày sản phẩm và giới thiệu đến khách hàng mà không chú trọng đến việc bán hàng.

Chúng tôi thắc mắc, trong khi khẳng định đây là hội chợ mang tính chất chính trị không coi trọng tính thương mại, vậy vì sao, giá các quầy hàng lại có sự chênh lệch và do "cò" quyết định, bà Cúc lại biện minh, hội chợ lần này được tổ chức theo hình thức xã hội hoá mà không có một nguồn tài trợ nào từ ngân sách Nhà nước. Ai muốn tham gia hội chợ đều phải bỏ tiền để thuê quầy hàng. Số tiền bỏ ra chênh lệch do sự hỗ trợ của đơn vị tổ chức đến các doanh nghiệp khác nhau.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu chúng tôi biết rằng, "cò" được hưởng phần trăm trong giá quầy hàng nên "cò" tha hồ tiến hành đàm phán giá, "ăn nhiều, ăn ít" phụ thuộc vào độ "gà" của từng doanh nghiệp. Và chúng tôi đặt nghi vấn, đơn vị tổ chức cũng kiếm được không phải là ít, vì thế, nói đây là sự kiện mang tính chính trị là hoàn toàn chưa chính xác.

Những bức xúc của các doanh nghiệp trong công tác truyền thông của hội chợ và sự thực, hội chợ không thu hút được khách đến tham quan và mua sắm là hiện thực. Tuy nhiên, qua trao đổi với bà Cúc thì chúng tôi cũng nhận được thông tin rất bất ngờ, "đơn vị đã làm mọi cách, tuyên truyền hàng tháng trời cho hội chợ lần này". Xung quanh việc các chủ quầy hàng kéo bạt che hàng, nhiều quầy hàng bỏ về trong thời gian hội chợ đang diễn ra, bà Cúc giải thích, đa số quầy hàng kéo bạt nằm trong khu vực dành cho các hộ kinh doanh cá thể. Một số đơn vị về trước, có xin phép vì bận đi triển lãm nơi khác. Tuy nhiên khách quan đánh giá, hội chợ Tôn vinh sản phẩm Doanh nghiệp Việt 2013 thất bại hoàn toàn trên mọi phương diện.             

Trinh Phúc - Văn Chương

Hội chợ không gian mở có mặt ở Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ ngày 8 đến ngày 12/11/2011 tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Crafts Show).

Hội chợ lớn nhất cả nước về tiết kiệm năng lượng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Entech Hanoi 2012 là hội chợ có quy mô lớn nhất cả nước về chuyên ngành tiết kiệm năng lượng môi trường. Chủ đề của năm nay là “Hiệu quả năng lượng môi trường, hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững”.

Sau hội chợ, DN đòi bồi thường vì đơn vị tổ chức 'lừa'

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:55
Hội chợ Tôn vinh sản phẩm Doanh nghiệp Việt 2013 (ngày 21 đến 25/11 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội) - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ Doanh nghiệp Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đã vắng vẻ một cách đáng ngờ.

Gái trẻ uốn éo ở hội chợ Việt: Tha hóa... đáng phạt?

Thứ 7, 24/08/2013 | 07:49
Thuê chân dài ăn mặc phản cảm, nhảy múa khêu gợi ở các hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp có bị phạt?

'Sự cố' tại hội chợ giới thiệu cà phê PhinDeli?

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:07
Khách tham quan Hội chợ Tôn vinh hàng Việt lần thứ V năm 2013 tại tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã một phen nháo nhào khi thấy có người nằm “sấp ngửa” trên sàn đất. Tưởng là trơn trượt vì trời mưa, đến gần họ mới vỡ lẽ.

Hơn 20 đối tượng tổ chức cướp tại hội chợ

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:26
Cơ quan công an đang tập trung làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn do hàng chục đối tượng đi trên nhiều xe ô tô thực hiện tại một hội chợ ở Vĩnh Long.

Hội chợ không gian mở có mặt ở Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ ngày 8 đến ngày 12/11/2011 tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Crafts Show).

Hội chợ lớn nhất cả nước về tiết kiệm năng lượng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Entech Hanoi 2012 là hội chợ có quy mô lớn nhất cả nước về chuyên ngành tiết kiệm năng lượng môi trường. Chủ đề của năm nay là “Hiệu quả năng lượng môi trường, hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững”.

Sau hội chợ, DN đòi bồi thường vì đơn vị tổ chức 'lừa'

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:55
Hội chợ Tôn vinh sản phẩm Doanh nghiệp Việt 2013 (ngày 21 đến 25/11 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội) - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ Doanh nghiệp Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đã vắng vẻ một cách đáng ngờ.

Gái trẻ uốn éo ở hội chợ Việt: Tha hóa... đáng phạt?

Thứ 7, 24/08/2013 | 07:49
Thuê chân dài ăn mặc phản cảm, nhảy múa khêu gợi ở các hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp có bị phạt?

'Sự cố' tại hội chợ giới thiệu cà phê PhinDeli?

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:07
Khách tham quan Hội chợ Tôn vinh hàng Việt lần thứ V năm 2013 tại tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã một phen nháo nhào khi thấy có người nằm “sấp ngửa” trên sàn đất. Tưởng là trơn trượt vì trời mưa, đến gần họ mới vỡ lẽ.

Hơn 20 đối tượng tổ chức cướp tại hội chợ

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:26
Cơ quan công an đang tập trung làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn do hàng chục đối tượng đi trên nhiều xe ô tô thực hiện tại một hội chợ ở Vĩnh Long.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.