Lùm xùm tại dự án 165 Thái Hà, lộ diện thông tin “sốc

Lùm xùm tại dự án 165 Thái Hà, lộ diện thông tin “sốc"

Nguyễn Thị Hà
Thứ 6, 15/09/2017 | 07:00
0
Hàng loạt sự cố xảy ra tại dự án Sông Hồng Park View (số 165 Thái Hà, Hà Nội) hé lộ nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến chủ đầu tư, và cả cái tên khá quen thuộc – Trịnh Xuân Thanh.

Tiếng xấu... đồn xa

Ngày 4/9, theo nhiều nhân chứng tại tòa nhà Sông Hồng (165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), một mảng tường xi măng lớn bỗng dưng bung ra, rơi vào bốt điện rồi vỡ tan thành từng mảnh, có mảnh to như viên gạch khiến nhiều người dân hoảng hốt. Rất may không có thiệt hại về người. Một nhân chứng cho biết: "Khoảng 5h chiều 4/9, tôi đang làm việc trong tòa nhà thì nghe thấy tiếng động lớn, không biết chuyện gì xảy ra. Rất may lúc đó không có ai đứng dưới”.

Bất động sản - Lùm xùm tại dự án 165 Thái Hà, lộ diện thông tin “sốc'

Mảng tường lớn từ chung cư 165 Thái Hà - Sông Hồng Park View bất ngờ rơi xuống phía dưới là chợ dân sinh.

Một người phụ nữ bán hàng tạp hóa phía sau tòa nhà kể lại, mảng vữa trên rơi từ tầng 6 của tòa nhà khiến chị cùng một số người gần đó hoảng hốt. Người phụ nữ này chia sẻ thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, chị đã thông báo với ban quản lý tòa nhà để mọi người xem xét tình hình. Sau đó, một số người của ban quản lý đã rào dây quanh khu vực xảy ra vụ việc cùng tấm biển “cảnh báo vữa rơi”.

Bất động sản - Lùm xùm tại dự án 165 Thái Hà, lộ diện thông tin “sốc' (Hình 2).

Mảng tường bê tông rơi từ tầng 6 tòa chung cư xuống đất.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu của PV, đây không phải thông tin tiêu cực duy nhất liên quan tới dự án này. Trước đó, theo phản ánh, chung cư 165 Thái Hà xảy ra rất nhiều vụ việc phức tạp khiến cơ quan công an phải vào cuộc xử lý. Chẳng hạn ngày 20/4, một nhân viên ban Quản lý tòa nhà (công ty PMC) vô lý đánh cư dân bị thương.

Tiếp đó, ngày 23/4, một cháu bé hơn 5 tháng tuổi bị bỏ lại ở hành lang tầng 9 mà bảo vệ không hề hay biết – dù cho về nguyên tắc, việc ra vào chung cư phải có thẻ. Hay sự việc hàng chục hộ dân tòa nhà lại bị cắt nước sinh hoạt. Sự việc chỉ được giải quyết khi lãnh đạo UBND phường Láng Hạ trực tiếp can thiệp, yêu cầu phía công ty cấp nước cho cư dân.

Khoản lợi nhuận “đếm cua trong lỗ”

Một điều khá trùng hợp là trong quá trình tìm hiểu, PV phát hiện, chủ đầu tư dự án 165 Thái Hà lại là một cái tên liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, đối tượng bị truy nã quốc tế vừa ra đầu thú, trình diện cơ quan điều tra hồi cuối tháng Bảy vừa qua. Được biết, trước khi nắm giữ vị trí lãnh đạo tại tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), Trịnh Xuân Thanh đã có một thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty Sông Hồng rồi sau đó làm Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty này.

Bất động sản - Lùm xùm tại dự án 165 Thái Hà, lộ diện thông tin “sốc' (Hình 3).

Trong thời gian lãnh đạo, Trịnh Xuân Thanh đã "kịp" chuyển đổi chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty Sông Hồng thành công ty Địa ốc Sông Hồng để hợp tác làm chủ đầu tư dự án Sông Hồng Park View.

Trong thời kỳ lãnh đạo của Trịnh Xuân Thanh, chi nhánh Hà Nội của tổng công ty Sông Hồng đã được đổi tên thành công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng (Sông Hồng Land). Tháng 1/2008, UBND TP.Hà Nội ra Quyết định 108/QĐ-UBND về việc giao cho tổng công ty Sông Hồng làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và văn phòng cho thuê Thành Công 2 (sau này gọi là dự án cụm chung cư 165A, 165B Thái Hà).

Tuy nhiên, tổng công ty Sông Hồng, lúc này là một trong những thành viên hàng đầu của bộ Xây dựng, đã quyết định không phát triển dự án một mình, mà hợp tác triển khai cùng công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng (Sông Hồng Land - SHL). Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện là ban Quản lý dự án Thái Hà, thuộc tổng công ty CP Sông Hồng. 

Điều đáng nói, dù dự án đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ lâu, song tới nay vẫn chưa làm xong thủ tục quyết toán. Và phần lợi nhuận của tổng công ty Sông Hồng tới cuối tháng 6/2017 vẫn được hạch toán là phải thu dài hạn đối với ban Quản lý dự án Thái Hà. Liên quan đến khoản doanh thu trên, theo tìm hiểu của PV, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của tổng công ty Sông Hồng là công ty CPA Việt Nam đã phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, lưu ý nhà đầu tư về khoản tiền thu được từ dự án Sông Hồng Park View này.

Bất động sản - Lùm xùm tại dự án 165 Thái Hà, lộ diện thông tin “sốc' (Hình 4).

 Tòa nhà 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: Thành Long)

Tổng công ty Sông Hồng đã cho bà Lê Thị Minh Nguyệt cùng Sông Hồng Land thuê phần diện tích tạm tính của khu văn phòng và khu dịch vụ thuộc dự án (khoản mục này được hạch toán là phần giá trị tài sản dở dang dài hạn tạm tính có giá 23,73 tỷ đồng). Tuy vậy, bà Lê Thị Minh Nguyệt đã đưa trước cho tổng công ty Sông Hồng số tiền 21,45 tỷ đồng, ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đối với Sông Hồng Land số tiền 54,97 tỷ đồng. Do chưa hoàn tất các thủ tục quyết toán nên các khoản doanh thu tạm tính trên vẫn “treo” trên sổ, đơn vị kiểm toán “không đánh giá được ảnh hưởng của các vấn đề này đến tình hình hoạt động của tổng công ty”.

Ngoài ra, CPA Việt Nam cũng nhấn mạnh về khoản lợi nhuận trên BCTC kiểm toán năm 2011 của tổng công ty Sông Hồng cho thấy, tổng lợi nhuận của dự án 165 Thái Hà là 681 tỷ đồng, tương ứng với 20% vốn góp thì phần lợi nhuận của Tổng công ty chỉ là 136 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo biên bản giữa hai bên ngày 19/6/2015 thì lợi nhuận tạm phân chia của tổng công ty Sông Hồng được xác định chỉ là 103,92 tỷ đồng. Dù đã hạch toán vào lợi nhuận tạm tính nhưng khoản tiền 103,92 tỷ đồng kể trên vẫn tiếp tục “treo” trên khoản mục phải thu dài hạn ban Quản lý Dự án Thái Hà từ đó đến nay.

“Tổng công ty tin tưởng rằng khoản lợi nhuận ước tính trên là tương đối chính xác và chắc chắn thu được. Các khoản điều chỉnh liên quan đến dự án này sẽ chỉ được thực hiện khi có quyết toán cuối cùng với bên hợp tác đầu tư”, báo cáo của tổng công ty Sông Hồng cho biết.

 

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Cần đưa những người “chống lưng” cho Trịnh Xuân Thanh ra ánh sáng

Thứ 4, 09/08/2017 | 06:56
Trịnh Xuân Thanh sẽ khai những gì, ai đứng sau “chống lưng” và nhóm lợi ích nào chung chi tài sản tham nhũng? Những vấn đề này được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi bị can Trịnh Xuân Thanh bị tạm giam.

Tổng công ty Sông Hồng lỗ âm vốn, ai chịu trách nhiệm?

Thứ 2, 10/07/2017 | 10:54
Tổng công ty Sông Hồng liên tục thua lỗ lớn trong giai đoạn nắm quyền của các ông Đặng Tiên Phong và ông Phạm Văn Nghĩa với chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.