Tỷ lệ kiểm soát bóng: Valencia 30%, Swansea 70%
Swansea có 17 cú sút trong đó có 5 cú sút trúng đích. Valencia chỉ có 4 cú sút trong cả trận.
Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Valencia là 92%, tỷ lệ này của Valencia là 75%.
Với khát vọng khẳng định mình tại trời Âu, Swansea là đội bóng thi đấu nghiêm túc nhất tại Europa Leauge. Phải đến làm khách của đội bóng mạnh Valencia, HLV Laudrup đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình.
Tuy vậy, diễn biến trên sân lại nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Swansea. Ngay phút thứ 10 của trận đấu, tiền đạo tân binh Bony đã đặt dấu ấn đầu tiên trong trận đấu khi có pha qua người đẳng cấp buộc hậu vệ Adil Rami phải phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Rami.
Có được lợi thế hơn người, Swansea nhanh chóng dâng cao, dồn ép đối thủ dù đang thi đấu trên sân nhà. Chỉ 4 phút sau khi khiến đội chủ nhà bị đuổi người, Bony trực tiếp ghi bàn. Nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội ở vị trí khá thuận lợi trong vòng cấm, Bony dễ dàng tung cú sút bằng chân trái hạ gục thủ thành Guaita.
Trong những phút tiếp theo, Swansea tiếp tục là đội nắm quyền kiểm soát trên sân với sự cơ động của Dyer và de Guzman ở tuyến giữa.
Tuy vậy, phải đến hiệp 2, Swansea mới chính thức tạo nên “bất ngờ” lớn nhất lượt 1 vòng bảng. 2 bàn thắng của Michu và de Guzman giúp Swansea tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Anh tại Europa League.
Cầu thủ chơi tốt nhất của Swansea trong trận đấu này là Jonathan De Guzman, Tiền vệ người Hà Lan là người giúp tạo sợi dây liên kết giữa hàng hậu vệ với hàng tiền đạo. Khả năng kiểm soát bóng tốt, De Guzman giúp tuyến giữa của Swansea chiếm tới 70% thời gian kiểm soát bóng. Với 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, De Guzman xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Thắng trận này, Swansea tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.
Chấm điểm các cầu thủ:
Valencia: Guaita (5), Barragan (5), Rami (2), Mathieu (4), Guardado (5), Fuego (5), Banega (6), Feghouli (5), Fede (4), Canales (6), Postiga (5). Dự bị: Costa (4), Pabon (6), Bernat (6).
Swansea: Vorm (6), Rangel (7), Chico Flores (7), Amat (6), Tiendalli (6), de Guzman (8), Canas (7), Pozuelo (7), Dyer (8), Michu (7) Bony (8). Dự bị: Davies (6), Lamah (6), Shelvey (6).
Bàn thắng: Bony (14’), Michu (58’), De Guzman (62’).
Ngoài Swansea, một đại diện khác của nước Anh là Tottenham cũng có chiến thắng dễ 3-0 trên sân nhà trước đội bóng đến từ Nauy Tromso. Đặc biệt, tân binh Christian Eriksen đã có bàn thắng đầu tiên trong mầu áo Spurs sau khi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong vai trò dẫn dắt lối chơi cho Tottenham.
Đại diện cuối cùng của Anh là Wigan chấp nhận bị cầm hòa bởi đội bóng Bỉ Zulte-Waregem. Bất ngờ lớn nhất trong lượt 1 vòng bảng Europa League hôm qua là thất bại của PSV Eindhoven 0-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng bé nhỏ của Bulgary PFC Ludogorets Razgrad.
Kết quả một số trận đấu chính khác tại lượt 1 vòng Bảng Europa Leauge:
Dinamo Zagreb – Chornomorets: 1-2
Standard Liege – Esbjerg fB: 1-2
Maribor – Rubin Kazan: 2-5
Fiorentina – P.Ferreira: 3-0
Eintracht Frankfurt – Bordeaux: 3-0
Dynamo Kyiv – Genk: 0-1
Estoril – Sevilla: 1-2
Real Betis – Lyon: 0-0
Lazio – Legia Warszawa: 1-0
Maccabi Haifa – AZ Alkmaar: 0-1
PAOK – Shakhter Karagandy: 2-1
Theo RadioVietnam