Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á

Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á

Thứ 4, 23/08/2017 | 14:30
0
Mỗi khi có thời gian, ông bố Nguyễn Thành Trung lại xách ba lô lên để cùng con gái Ốc trải nghiệm cuộc sống, khám phá điều mới lạ. “Ông bố của năm” mong ước con gái sẽ được bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Cách đây không lâu, ông bố Nguyễn Thành Trung (Hà Nội) đã khiến dân mạng được phen trầm trồ khi cùng cô con gái 2 tuổi, siêu đáng yêu đi xuyên Việt. Nhiều người ưu ái gọi anh là "ông bố của năm". Bật mí với PV, anh Trung cho hay: "Qua những chuyến đi, tôi muốn con gái được trải nghiệm, tận hưởng những điều không chỉ có trong sách vở".

Mới đây, anh Trung lại khiến bạn bè bất ngờ khi đưa con gái mình đi vòng quanh Đông Nam Á trong vòng 50 ngày.

Chia sẻ về quyết định này, anh cho biết: “Từ đầu năm, khi bạn Ốc tròn 2 tuổi, cả nhà đã thực hiện một chuyến đi 60 ngày xuyên Việt. Đến giờ Ốc đã lớn hơn nhiều, tôi muốn cho Ốc bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài. Đây là cơ hội để Ốc được trải nghiệm thế giới cùng bố mẹ”.

Đời sống - Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á

Ốc  ngủ ngon lành khi cùng bố tại phòng chờ của sân bay.

Cũng theo anh Trung, từ sau hành trình 60 ngày xuyên Việt cách đây chừng hơn 3 tháng, Ốc đã lớn lên rất nhiều, mỗi ngày một khác. Giờ khi gần 2 tuổi rưỡi Ốc đã luôn tự thích làm mọi thứ theo ý mình rồi, thích lý luận và hỏi bố đủ mọi thứ.

Trong 3 tháng qua, bố mẹ đã dành thời gian dạy cho Ốc, bây giờ Ốc có thể nghe hiểu, nói lại rất nhiều câu tiếng Anh và hầu hết các tình huống tiếng Anh hàng ngày. 

Đời sống - Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á (Hình 2).

Ốc làm theo những gì mà bố làm.

“Đây là hành trình thứ hai, con bước ra thế giới, sẽ tiếp tục thực hiện một phần tiếp theo trong ước mơ lớn hơn nữa của tôi dành cho Ốc và cả nhà. Tuy nhiên, trong hành trình đi cũng có rất nhiều khó khăn. Vì mới hơn 2 tuổi nên đôi khi con hay nhõng nhẽo, bắt bố mẹ bế, hoặc thỉnh thoảng ăn vạ.

Con rất thích làm quen với các bạn mới, ví dụ như hôm ở Bagan (Myanmar), con làm quen với một chị chừng 5, 6 tuổi người Bagan tên là Moe Moe. Tuy hai bạn không biết tiếng của nhau, nhưng lại chơi với nhau cực vui vẻ", anh Trung nhớ lại.

Đời sống - Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á (Hình 3).

Cùng bố khám phá điều mới lạ

Đời sống - Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á (Hình 4).

Siêu tinh nghịch cùng bố

Đời sống - Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á (Hình 5).

Gia đình ông đi vòng quanh hồ Inle – Myanmar

Đặc biệt hơn, trong chuyến đi lần này Ốc đã thật sự thích cầm máy ảnh để chụp. Vì thế, anh Trung đã lắp ống 35 F2 trên thân máy XT 10 nên khá nhỏ gọn, Ốc hoàn toàn cầm được thoải mái. Mỗi lần đeo là đều nhớ lời bố và lại còn bi bô nói: "Nhớ đeo dây lên cổ nhé".

Vì mải nghịch quá mà 2 lần Ốc làm rơi máy ảnh của bố. Anh Trung cười: "Nhìn mặt con mình vừa giận vừa thương. Cũng xót máy, nhưng nếu mà tiếc thì làm sao con có cơ hội để học hỏi được nhiều điều”.

Đời sống - Lý do bất ngờ của ông bố đưa con gái 2 tuổi đi vòng quanh Đông Nam Á (Hình 6).

Sau chuyến đi này, Ốc sẽ lớn và trưởng thành hơn rất nhiều

Cũng theo anh Trung, sau hành trình đầu tiên, con đã lớn khôn hơn rất nhiều. Đây cũng chính là cơ hội để con tiếp tục bước ra thế giới rộng lớn hơn, khám phá những điều tuyệt vời trong cuộc sống.

Bố mẹ có thể chưa có điều kiện để cho con những điều xa xỉ về vật chất nhưng sẽ dành cho con những chuyến đi, những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Mai Thu

Chàng trai 9X nói gì khi được đi phượt cùng mẹ?

Thứ 6, 28/07/2017 | 18:06
Thay vì đi phượt một mình hoặc chọn bạn thân để đi, chàng trai Trần Thái Sơn quyết định đi cùng mẹ để khám phá những miền đất mới.

Ghen tỵ câu chuyện bố rủ con gái đi phượt để trải nghiệm cuộc sống

Thứ 4, 05/07/2017 | 18:58
Được bố đưa đi phượt là điều vô cùng tuyệt vời đối với cô nàng 9X, những trải nghiệm của hai bố con đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Nữ du khách ăn mặc gợi cảm bị cướp túi xách trị giá 175 triệu đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:21
Một phụ nữ đang đi du lịch ở Bangkok, Thái Lan thì bất ngờ  bị cướp mất một chiếc túi xách Chanel trị giá 50.000 nhân dân tệ (175 triệu đồng).

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Người giao hàng bối rối vì đồ ăn biến mất bí ẩn và cái kết bất ngờ

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:49
Mới đây, một video thú vị về chú chó tinh nghịch "ăn trộm" đồ ăn của người giao hàng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Loài chim “xấu xí” bậc nhất thế giới, có khả năng ngụy trang tài tình

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:30
Loài chim này được mệnh danh là "sứ giả địa ngục" bởi ngoại hình kỳ dị và có phần đáng sợ.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.