Lý do chưa xử phạt người đàn ông tự xưng

Lý do chưa xử phạt người đàn ông tự xưng "tiến sĩ VTV" định thông chốt kiểm dịch

Thứ 2, 23/08/2021 | 09:20
1
Vụ người đàn ông tự xưng "tiến sĩ" lăng mạ lực lượng chống dịch, định thông chốt kiểm soát dịch bệnh ở khu đô thị Đặng Xá đã được chuyển cho Công an huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội.

Thông tin này được bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội trả lời trên VTC News. Theo đó, đơn vị này đã chuyển cho Công an huyện Gia Lâm hồ sơ vụ việc xảy ra vào đêm 15/8.

"Chúng tôi chưa ra quyết định xử phạt người này do vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ nên đang chờ Công an huyện Gia Lâm xem xét, xác định có yếu tố hình sự hay không. Ngoài ra, người đàn ông này vi phạm rất nhiều lỗi chứ không phải chỉ một lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội", bà Nam nói.

Người tự xưng là "tiến sĩ" được xác định là Nguyễn Đức (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội; hiện sống tại tổ dân phố số 4 Khu đô thị Đặng Xá). Anh Đức hiện là Giám đốc marketing của Công ty Đại Dương Xanh.

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông gây rối ở chốt kiểm dịch lan truyền trên mạng gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, theo Dân Trí đưa tin, 1 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, định vượt chốt kiểm dịch vào trong khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội).

Người này khi đi qua chốt kiểm dịch đã bị lực lượng chức năng giữ lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nhưng không những không chấp hành, người đàn ông còn có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng khi được mời làm việc.

Người này có dấu hiệu say xỉn, lớn tiếng tự xưng "tao là VTV, tao là tiến sĩ đấy...". Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, người đàn ông đã lấy một tập giấy tờ rồi ném xuống đất, rồi sau đó lên xe bỏ đi.

Khoảng 10h30 ngày 16/8, người đàn ông đến trụ sở công an làm việc. Người này nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xin nhận hình thức xử lý theo quy định.

Công an huyện Gia Lâm làm việc với ông Đức về các hành vi vi phạm là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không đeo khẩu trang nơi công cộng; ra đường không có lý do chính đáng; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng chức năng.

Mộc Miên (T/h)

Nhức nhối tình trạng tài xế chở khách từ vùng dịch, "thông chốt" kiểm soát

Chủ nhật, 22/08/2021 | 15:03
Hành vi lén lút chở người từ vùng dịch “thông” chốt kiểm dịch của các tài xế là vi phạm pháp luật trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng như hiện nay.

Cán bộ trường trung cấp sửa giấy xét nghiệm để “thông chốt" kiểm dịch

Thứ 2, 16/08/2021 | 15:42
Chị T. đã sửa kết quả giấy xét nghiệm âm tính từ ngày 12/8 sang 14/8 để “thông chốt" từ tỉnh Nam Định vào tỉnh Ninh Bình.

9 người thuê xe cấp cứu để "thông chốt" kiểm dịch bị phạt 135 triệu đồng

Thứ 2, 16/08/2021 | 15:28
UBND huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã ra quyết định xử phạt 9 người thuê xe cấp cứu thông chốt kiểm dịch số tiền 135 triệu đồng.

Xử lý nghiêm người tự xưng là... tiến sĩ, định thông chốt kiểm dịch

Thứ 2, 16/08/2021 | 12:01
Thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, hành xử có phần côn đồ của người đàn ông tự xưng "tao là VTV" đang vấp phải rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.