Theo nhận định của tác giả David Majumbar trên tờ National Interest, một số chuyên gia hàng hải Mỹ đã đánh giá cao tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc. Việc Hải quân Trung Quốc (PLAN) giới thiệu mẫu tàu ngầm mới là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang bắt kịp với phương Tây về công nghệ.
"Type 093B không nên bị nhầm lẫn sang loại tàu ngầm Type 093. Đây là thế hệ tàu ngầm mới nằm giữa Type 093 và Type 095 trong tương lai", ông Jerry Hendrix, một một chỉ huy hải quân đã nghỉ hưu và là nhà phân tích của Trung tâm An ninh mới của Mỹ ở Washington nói.
Ông Henrix nói thêm: "Đây là loại tàu ngầm hoạt động yện tĩnh hơn và có khả năng mang theo tên lửa hành trĩnh cũng như bệ phóng thẳng đứng. Type 093B là câu trả lời cho lớp tàu ngầm Los Angeles của Mỹ trong phương diện hoạt động yên tĩnh và sự xuất hiện của các tàu ngầm này cho thấy, Trung Quốc đã học nhanh như thế nào để có thể chế tạo tàu ngầm tấn công hiện đại".
Hình ảnh rò rỉ về tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 093B của Trung Quốc.
Mặc dù lớp tàu ngầm Seawolf và Virginia đều vượt trội hơn hẳn tàu ngầm lớp Los Angeles trong vai trò là tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ, nhưng các tàu ngầm thế hệ cũ vẫn còn đang hoạt động trong biên chế hải quân trong nhiều năm tới.
Nếu như tàu ngầm tấn công mới nhất của PLAN mạnh ngang với năng lực tầu ngầm Mỹ thì Washington có thể đứng trước rắc rối nghiêm trọng. Trên thực tế, Hải quân Mỹ đã tính đến khả năng đối mặt với hạm đội tàu ngầm Trung Quốc lớn gấp đôi về số lượng nhưng có thể tính năng kỹ thuật không tương xứng.
Trong tương lai, Mỹ có thể chỉ còn duy trì 41 tàu ngầm tấn công vào năm 2029 so với con số hiện tại là 52. Trong khi đó, Trung Quốc có "ít nhất 70 tàu ngầm loại này với số lượng tiếp tục tăng thêm", Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Mulloy nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 25/2.