Lý do Phó TGĐ Housing Group xin nghỉ việc sớm

Lý do Phó TGĐ Housing Group xin nghỉ việc sớm

Thứ 6, 06/10/2017 | 14:34
0
Có bị cáo giữ vị trí chủ chốt trong công ty Housing Group nhưng vừa mới làm đã xin nghỉ vì thấy công việc không phù hợp với khả năng của bản thân

 

Hồ sơ điều tra - Lý do Phó TGĐ Housing Group xin nghỉ việc sớm

Bị cáo Đinh Phú Tiếu đứng trình bày bản thân cũng là bị hại

Như thông tin ở phiên tòa trước đó, bị cáo Đinh Phúc Tiếu – nguyên Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Housing Group khai rằng chính bản thân bị cáo này cũng đầu tư mua hai căn hộ của dự án B5 Cầu Diễn.

Tiếp tục phiên xét xử sáng 06/10, trả lời câu hỏi của luật sư để làm rõ vấn đề này, vợ của bị cáo Đinh Phúc Tiếu xác minh việc chồng mình khai trước tòa là đúng. Bà này cho biết thêm, trước khi đầu tư mua căn hộ, hai vợ chồng đã bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất mua căn hộ ở dự án B5 Cầu Diễn.

Hai vợ chồng bà này cùng đến công ty nộp tiền, ông Tiếu là người ký vào phiếu thu tiền. Vợ chồng bị cáo Tiếu cũng qua khu vực dự án, thấy khu đất ở vị trí đẹp, và đang đào xới gì đó nên tin tưởng.

Bị cáo Đinh Phúc Tiếu cho rằng công ty Housing Group sai là ở khâu chi không phải khâu thu. “Phiếu thu tiền và phiếu chi có thể hoàn toàn khác nhau. Chi đồng nào thì doanh nghiệp phải duy trì chặt chẽ hơn. Phiếu chi phải có đầy đủ các chữ ký còn phiếu thu thì không”, bị cáo nói.

Bị cáo Tiếu giải thích thêm, phiếu thu là chứng từ kế toán nhưng không phải chứng từ gốc. Chứng từ gốc mới có giá trị pháp lý. Phiếu thu chỉ ghi nhận việc thu là căn cứ kế toán ghi sổ báo cáo tài chính. Nhân viên cũng có thể đến tận nhà khách hàng thu tiền, chỉ có giấy biên nhận.

Luật sư tiếp tục đặt câu hỏi với bị cáo chủ mưu, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Châu Thị Thu Nga vẫn được HĐXX cho ngồi để trả lời thẩm vấn. Trả lời câu hỏi của luật sư: “Thỏa thuận vay vốn kéo dài từ năm 2009 đến những năm sau đó. Chị hiểu thế nào về tính pháp lý?”, bị cáo Nga nói căn cứ vào quyền sử dụng đất của HAIC. Căn cứ vào quyết định công ty này được giao quản lý đất sản xuất kinh doanh. Công ty Housing được giao lập dự án.

Hồ sơ điều tra - Lý do Phó TGĐ Housing Group xin nghỉ việc sớm (Hình 2).

Bị cáo Phan Thanh Tuyên tại tòa.

Bị cáo Phan Thanh Tuyên – nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Housing Group thừa nhận ký vào ba thỏa thuận vay vốn. Ông này nói thời gian làm việc thực tế kết thúc sớm hơn thời điểm 10/2010, kết thúc hợp đồng trước 10 tháng. Lý do vừa mới vào lại nghỉ việc luôn được bị cáo này cho hay là “thấy công việc không phù hợp với khả năng bản thân”.

Bị cáo Tuyên nói hợp đồng được bà Thúy mang lên bảo ký và nói là đã ủy quyền, hợp đồng chỉ mang tính tạm thời. Hôm sau, ký thêm ba hợp đồng thỏa thuận. Còn bản thân bị cáo này khai không trực tiếp gặp khách hàng, không được chia chác tiền, hưởng lợi gì từ việc này.

Trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Nga một lần nữa khẳng định không có mục đích lừa khách hàng. Từ mô hình dự án B5 Cầu Diễn trưng bày tại sảnh công ty đến các tờ quảng cáo đều công khai vì tin tưởng dự án vẫn đang tiến triển tốt.

Một khách hàng nam là bị hại trong vụ án nói: “Thấy Housing Group đăng trên mạng, chúng tôi đến tìm hiểu và ra hiện trường, xuống Quốc Oai thấy cả mô hình, hồ sơ nên tin tưởng nộp tiền”.

Rất nhiều bị hại khi được luật sư đặt cầu hỏi cũng đã trình bày về hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại khi mà bao nhiêu vốn liếng đã dồn hết đầu tư mua căn hộ. Giờ đây, vì nhu cầu nhà ở, họ mong muốn dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục triển khai trên thực tế.

Tư Viễn

Tin tưởng nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga, bị cáo cũng là nạn nhân

Thứ 5, 05/10/2017 | 16:12
Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga ra tòa mới biết nội dung ghi trong phiếu thu tiền của khách hàng mua căn hộ là chưa đúng lắm.

Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga cho rằng mình không lừa đảo khách hàng

Thứ 5, 05/10/2017 | 11:34
Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga trình bày, khi bị bắt vẫn làm đơn gửi cơ quan chức năng xin giữ nguyên pháp nhân của công ty để tiếp tục thực hiện dự án B5 Cầu Diễn.

Xét xử Châu Thị Thu Nga: Nộp tiền mua nhà ngay trên xe ô tô

Thứ 5, 05/10/2017 | 10:11
Hơn 700 khách hàng là nạn nhân trong vụ lừa đảo do Châu Thị Thu Nga cầm đầu đều có chung một nguyện vọng là dự án B5 tiếp tục được triển khai.

Các đồng phạm giúp sức cho cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga như thế nào?

Thứ 4, 04/10/2017 | 15:53
Cùng bị đưa ra xét xử với nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có 9 đồng phạm đều là nhân viên của công ty Housing Group.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.