Theo tin tức trên trang mạng Want China Times (Đài Loan), chiến đấu cơ mới nhất Shenyang J-11D của Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay đầu tiên vào tuần trước. J-11D được sản xuất bởi tập đoàn Shenyang dựa trên nguyên mẫu Sukhoi Su-27 của Nga. Su-35 lại chính là phiên bản nâng cấp của Su-27.
Chiến đấu cơ Su-35 trình diễn tại triển lãm hàng không Paris lần thứ 50.
Su-35 có khả năng mang theo 11,5 tấn nhiên liệu trong khi J-11D chỉ mang được 9 tấn. Điều này có nghĩa rằng Su-35 phù hợp với các nhiệm vụ trinh sát trên Biển Đông. Su-35 cũng hiện đại hơn với 6.000 giờ hoạt động hiệu quả và khả năng cất cánh, hạ cánh đa trọng lượng một cách vượt trội, Want China Times dẫn nguồn tin từ Mạng Quân sự Sina cho biết.
Trung Quốc cần chiến đấu cơ có khả năng duy trì sự hiện diện của nước này ở khu vực Biển Đông, biển Hoa Đông và khu vực biên giới với Ấn Độ. Bắc Kinh cần máy bay quân sự có khả năng đối trọng với F-35 của Nhật Bản, Su-30 của Ấn Độ và T-50 do Nga sản xuất. Đây là một thách thức mà chiếc J-11D khó có thể đáp ứng.
Mặt khác, các chuyên gia quân sự cho rằng Trung Quốc không có đủ số lượng các chiến đấu cơ một chỗ ngồi, hai động cơ. Theo các thống kê, Trung quốc mới chỉ chế tạo được 10 chiếc J-11B/BS, phiên bản trước của J-11D.
Trung Quốc không thể đợi 5-10 năm nữa để phát triển thế hệ máy bay chiến đấu mới. Trong khi đó, Su-35 đáp ứng hiệu quả nhu cầu phòng thủ trên không của Bắc Kinh cũng như giúp cho nước này có khả năng đối phó với các các chiến đấu cơ F-35, theo Want China Times.
Đăng Nguyễn