Mạc Hồng Quân: Đừng tranh cãi hãy chứng minh trên sân cỏ

Mạc Hồng Quân: Đừng tranh cãi hãy chứng minh trên sân cỏ

Thứ 4, 15/06/2016 | 14:23
0
Cái tên Mạc Hồng Quân được nhắc đến chủ yếu thời gian qua là chuyện tình với cô nàng người mẫu Kỳ Hân hơn là những màn trình diễn trên sân cỏ.

Dưới thời Miura, Mạc Hồng Quân là một trong những gương mặt từng được trọng dụng cả ở U23 và ĐT Việt Nam nhờ lối chơi bóng hiện đại, ưu thế về thể hình thể lực. Thực tế chân sút Việt kiều cũng có những màn thể hiện tốt tại Asiad 17 ở Hàn Quốc trong màu áo U23 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ. Đã có thời điểm anh được kỳ vọng là sự thay thế cho đàn anh Công Vinh trên tuyển khi trao cho chiếc áo số 9.

Thể thao - Mạc Hồng Quân: Đừng tranh cãi hãy chứng minh trên sân cỏ

Hồng Quân đang được nhắc đến nhiều ở khía cạnh nhân vật giải trí.

Tuy nhiên Mạc Hồng Quân lại không duy trì được phong độ ổn định và mất dần vị thế trên tuyển cũng như CLB. Sau khi về nước hồi tháng 6/2012, tiền đạo sinh năm 1992 đến này anh đã kinh qua 3 đội bóng từ Thanh Hóa rồi dạt vào An Giang, giờ đang khoác áo Quảng Ninh.

Chơi mờ nhạt dễ hiểu khi Hồng Quân bị HLV Hữu Thắng gạch tên ở ĐT Việt Nam dù có thời điểm nhà cầm quân xứ Nghệ rơi vào cảnh khan hiếm nhân sự trên hàng công do cơn bão chấn thương. Lượt đi của mùa giải 2016 là thời điểm đáng quên bậc nhất trong sự nghiệp của Hồng Quân khi anh liên tục dính chấn thương và đóng góp quá ít cho đội bóng đất Mỏ.

Nhiều tháng qua, cái tên Mạc Hồng Quân được nhắc đến chủ yếu như một nhân vật giải trí hơn là cầu thủ. Anh dính vào vụ lùm xùm tình cảm với bạn gái cũ Khánh Ly, tranh cãi không ngớt chuyện bỏ rơi người yêu hơn đúng thời điểm cô bụng mang dạ chửa con trai hay những phát ngôn qua lại về chuyện nhận con, nuôi con... thu hút sự chú ý của báo chí và dân mạng.

Và mới đây là chuyện tổ chức đám cưới với cô bạn gái người mẫu Kỳ Hân. Hồng Quân từng ăn tập ở đội trẻ rồi lên đội 2 Spatar Prague, CH Séc nhưng thay vì ở lại để chiếm một vị trí đá chính ở đội một thì cầu thủ này chọn cách về nước để chơi bóng ở V.League nơi anh được trọng dụng ngay lập tức. Trung phong vốn xuất thân từ một tiền vệ này thừa nhận khó có thể nói quyết định về Việt Nam là sai lầ

Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.