Macau vạch trần chiêu trò tham nhũng của cựu trưởng công tố

Macau vạch trần chiêu trò tham nhũng của cựu trưởng công tố

Chủ nhật, 05/02/2017 | 08:26
0
Cựu trưởng công tố đặc khu hành chính Macau Ho Chio-meng bị cáo buộc hơn 1.500 tội danh gồm tham nhũng, lừa đảo, rửa tiền, đưa người nhà vào cơ quan nhà nước và nhiều tội khác.

Năm ngoái, cựu trưởng công tố đặc khu hành chính Macau Ho Chio-meng đã bị bắt giữ trong lúc đang tìm cách lên phà đi sang Hồng Kông do ông bị nghi nhận hàng triệu USD tiền hối lộ từ những nhà thầu được giao thực hiện những vụ án công.

Hồ sơ - Macau vạch trần chiêu trò tham nhũng của cựu trưởng công tố

 Cựu trưởng công tố Macau Ho Chio-meng. 

Ngoài ra, Ho Chio-meng còn bị cáo buộc hơn 1.500 tội danh liên quan tới tham nhũng, lừa đảo, rửa tiền, tạo điều kiện đưa người nhà vào những cơ quan công quyền… Phiên xét xử Ho Chio-meng sẽ được mở lại sau kỳ nghỉ lễ Tết Đinh Dậu.

Theo điều tra ban đầu, Ho Chio-meng đã hậu thuẫn một số công ty nhất định từ năm 2004 tới 2014. Những công ty trên đã thực hiện nhiều dự án của văn phòng công tố trị giá 21 triệu USD, trong đó Ho Chio-meng ít nhất đã bỏ túi 5,33 triệu USD.

Cho tới nay, Ho Chio-meng là quan chức cao cấp thứ hai phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng ở Macau. Dưới đây là tóm tắt một số hoạt động trái pháp luật mà Ho Chio-meng đã thực hiện.

Viên tài xế và những nữ tiếp viên hàng không

Mak Hak Neng, tài xế riêng của Ho Chio-meng, cho biết ông đã phải vận chuyển một lượng lớn tiền tới thành phố Chu Hải, Trung Quốc đại lục. Số tiền này được gửi vào tài khoản ngân hàng dưới tên của cựu công tố Ho Chio-meng.

Giữa năm 2005 và 2006, tài xế Mak đã đi qua lại giữa Macau và đại lục với tần suất hàng tháng cùng những túi tiền chứa khoảng 100.000 tới 300.000 đô la Hồng Kông, tương đương từ 13.000 đến 40.000USD. Hiện vẫn chưa rõ vì sao Mak có thể mang số tiền này trót lọt qua đại lục mà không bị cơ quan hải quan để mắt.

Cựu công tố trưởng Ho Chio-meng còn bị cáo buộc đã “gặp gỡ” nhiều phụ nữ trong những khách sạn ở cả Macau và Chu Hải, làm thiệt hại tới Văn phòng Công tố mà ông đứng đầu.

Tài xế Mak cũng đã viết ra địa chỉ liên lạc của những người phụ nữ mà Ho Chio-meng đưa cho ông. Một số cái tên được viết bằng mực đỏ, và đó là những tiếp viên hàng không. Mak cho hay, ông thường chở những người phụ nữ trên tới các khách sạn và đăng ký phòng khách sạn cho họ bằng tên của mình rồi lấy chìa khóa phòng đưa cho Ho Chio-meng.

Biệt thự nghỉ dưỡng Coloane

Cơ quan truy tố do Ho Chio-meng đứng đầu đã thuê một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Cheoc Van, Coloane với giá 46.000 pataca một tháng, tương đương 5.700 USD (pataca là đơn vị tiền tệ của Macau). Biệt thự này được sử dụng với mục đích tiếp khách của cơ quan nhưng Ho đã dùng vào mục đích riêng. Tổng số tiền công đã được bỏ ra để thuê căn biệt thự trên là 5,1 triệu Pataca (640.000USD).

Tại tòa, Ho Chio-meng đã thừa nhận rằng sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục sử dụng căn biệt thự trên mà không trả tiền trong thời gian 1,5 năm, từ năm 2015 tới đầu năm 2016. Rất nhiều đồ dùng cá nhân cũng như vật dụng trang trí của Ho được tìm thấy tại căn biệt thự này.

“Tôi nghĩ chủ căn biệt thự biết tôi là ai, và ông ấy không muốn khiến tôi mất mặt nên đã để tôi tiếp tục sử dụng căn biệt thự”, Ho Chio-meng nói trước tòa. Cựu trưởng công tố Macau bào chữa rằng ông đã sử dụng căn nhà vì lý do an ninh.

Những chuyến đi châu Âu

Vào mùa hè năm 2015, lấy cớ tham gia hội nghị quốc tế của các công tố viên, Ho Chio-meng đã tới Copenhagen, Đan Mạch cùng người thân bằng tiền công, nhưng ông này ngụy biện rằng vấn đề trên đã được thông qua với trưởng công tố kế nhiệm Edmund Ho. Sau chuyến đi trên, Ho Chio-meng còn cùng vợ và người thân tới Hà Lan, Đức và một số nước Bắc Âu. Chi phí cho những chuyến đi trên được cho là 590.000 pataca (74.000 USD).

Lấp liếm thông tin

Trước tòa, các nhân chứng cho hay, họ nghi ngờ về số tiền đã được sử dụng trong những chuyến đi của Ho Chio-meng quá trình bổ nhiệm cán bộ tại văn phòng truy tố.

Một trong số những nhân chứng khẳng định, trong suốt 15 năm qua, văn phòng công tố không hề tiến hành hoạt động đề bạt cán bộ một cách công khai. Ho Chio-meng còn được cho là đã thành lập một nhóm đặc biệt chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được sử dụng ở văn phòng công tố và thường gắn mác “an ninh” và “bảo mật” đối với hoạt động này để không phải tiết lộ thông tin ra ngoài.

Đây được cho là vụ bê bối tham nhũng chấn động nhất ở Macau kể từ năm 2009 khi người đứng đầu cơ quan giao thông Ao Man-long bị tuyên án 28,5 năm tù giam do nắm giữ gần 5 triệu USD tài sản phi pháp.

Tất cả những người liên quan tới bê bối của Ho Chio-meng đều đã bị cấm rời khỏi Macau và đình chỉ mọi chức vụ.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis: ‘Washington chưa cần ồn ào quân sự ở Biển Đông’

Danh Tuyên

Tag: Macau
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.