Madam Pang cúi đầu xin lỗi CĐV Thái Lan, hẹn “phục thù” U23 Việt Nam

Madam Pang cúi đầu xin lỗi CĐV Thái Lan, hẹn “phục thù” U23 Việt Nam

Thứ 2, 23/05/2022 | 00:19
0
Trưởng đoàn Nualphan Lamsam của U23 Thái Lan đã có những chia sẻ sâu sắc sau thất bại của "Voi chiến" trước U23 Việt Nam tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, trưởng đoàn Nualphan Lamsan không giấu nổi sự thất vọng: “Nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, trong phần lớn trận đấu, U23 Thái Lan cầm bóng khá nhiều, nhưng cuối cùng đã thua từ một cú đánh đầu. Không thể phủ nhận đây là trận đấu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á.

Tôi không có bất kỳ một lời bào chữa nào cho thất bại này. Thành thật xin lỗi các cổ động viên Thái Lan đã đồng hành cùng U23 Thái Lan cho hành trình tại SEA Games 31. Tuy nhiên, các cầu thủ và ban huấn luyện đã làm hết sức mình. Chúng ta chỉ thiếu tấm huy chương vàng ở một trận cầu kịch tính như trong mơ”.

Nhiều ống kính đã chụp được hình ảnh người phụ nữ quyền lực có biệt danh Madam Pang rơi lệ ngay sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên. Dù vậy, vị nữ doanh nhân sinh năm 1965 vẫn tiến đến động viên HLV Mano Polking, BHL cùng các cầu thủ. Đồng thời, Madam Pang cũng không quên đến khán đài có CĐV Thái Lan và dành cho họ một cái cúi đầu.

Giải khác - Madam Pang cúi đầu xin lỗi CĐV Thái Lan, hẹn “phục thù” U23 Việt Nam

 

Nói thêm về trận đấu, trưởng đoàn Nualphan Lamsan gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam và cảm ơn đất nước chủ nhà SEA Games 31. Bà đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam hiện tại, và đặt mục tiêu sẽ thay đổi kết quả khi hai đội tái đấu sau đây 10 ngày, trong khuôn khổ VCK U23 châu Á.

“Chúng ta biết rằng tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games là tấm HCV rất quan trọng. Tôi sẵn lòng tiếp thu những ý kiến ​​đóng góp để hoàn thiện hơn. Dù Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ càng và hơn U23 Thái Lan rất nhiều, nhưng đó không phải là cái cớ cho thất bại của chúng ta. Bóng đá có thua có thắng. 

Chúc mừng Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games lần này. 2 đội sẽ gặp lại nhau ở VCK U23 châu Á. Khi đó U23 Thái Lan sẽ có diện mạo mới và sẵn sàng mang đến kết quả tích cực hơn. Trách nhiệm sẽ đặt lên vai HLV Worawut Srimaka, cũng như 2 trợ lý Choktawee Phromrat và Salvador", Madam Pang cho hay.

Báo Thái: “Thua U23 Việt Nam rất đau đớn, nhưng là kết quả xứng đáng”

Chủ nhật, 22/05/2022 | 23:53
Đó là nội dung chính mà tờ SiamSports của Thái Lan bình luận, sau khi đội bóng xứ chùa Vàng mất huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 vào tay U23 Việt Nam.

Chấm điểm U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Điểm 10 cho lòng quả cảm

Chủ nhật, 22/05/2022 | 21:51
Mạnh Dũng xứng đáng điểm cao nhất khi ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan. Nhưng đây là chiến thắng của tập thể và của lòng quả cảm.
Cùng chuyên mục

Nhận thẻ đỏ, Ronaldo tính đấm luôn trọng tài

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:07
Ở trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo đã buộc phải "đi tắm sớm" khi bị phạt thẻ đỏ.

Galatasaray thi đấu.. 1 phút, đoạt ngay Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:39
Trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc chỉ sau 1 phút thi đấu, và Galatasaray là bên được quyết định giành thắng lợi.

Ghi bàn đá phạt và siêu phẩm, Ronaldo có hattrick thứ 2 trong 3 ngày

Thứ 4, 03/04/2024 | 08:17
Cristiano Ronaldo tiếp tục xô đổ những kỷ lục tại giải Saudi Pro League với khả năng ghi bàn siêu khủng của mình.

Huyền thoại Rivaldo đến Việt Nam đá giao hữu

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:11
Nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Brazil, huyền thoại Rivaldo sẽ đến Đà Nẵng để tham gia thi đấu giao hữu.

Ronaldo gửi lời thách thức để đáp trả sự khiêu khích của CĐV Al-Ain

Thứ 3, 05/03/2024 | 11:46
Sau trận Al-Nassr thua tại lượt đi tứ kết AFC Champions League, và bị dùng tên Messi để mia mai, Ronaldo đã có lời đáp trả các fan đối phương thông qua MXH.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.