Mại dâm Ukraine thất thu hoàn toàn với Euro 2012

Mại dâm Ukraine thất thu hoàn toàn với Euro 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Sự bùng nổ về số lượng và các chiến dịch quảng cáo rầm rộ đã không giúp gái bán dâm Ukraine kiếm thêm, dù chỉ một xu từ các “thượng đế” tại Euro 2012.

Bất chấp sự lên án của xã hội, hàng chục ngàn gái bán hoa tại Ukraine đã thấp thỏm mong chờ Euro 2012 từ trước khi sự kiện này diễn ra cả tháng. Chẳng có tình yêu trái bóng nào ở đây cả.

Thứ họ mong ngóng từ giải đấu này là những nam cổ động viên đến từ các nước Châu Âu giàu có sẽ tìm tới họ, sẵn sàng chi hàng đống tiền để “vui vẻ” sau những trận bóng căng thẳng. Nhưng khi Euro 2012 đã sắp hạ màn, niềm hy vọng kiếm tiền của những cô gái bán phấn buôn hương cũng tan như bong bóng xà phòng trước thực tại ảm đạm chưa từng thấy.

Pháp luật - Mại dâm Ukraine thất thu hoàn toàn với Euro 2012

Những cô nàng nóng bỏng ở EURO 2012

“Ngóng” Euro hy vọng đổi đời

Hàng loạt báo cáo của các tổ chức xã hội cho thấy, Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng mại dâm tăng chóng mặt. Ngay trong thời gian diễn ra Euro 2012, tại khắp các đường phố, quán bar, khách sạn, người ta dễ dàng bắt gặp những cô gái trong những bộ trang phục hớ hênh đang chờ khách. Theo thống kê của tổ chức AIDS của Liên hiệp quốc, có khoảng 1,1% người trưởng thành của Ukraine và cứ 10 gái bán hoa thì có 1 người bị nhiệm virus HIV.

Bà Inna Shevchenko, một nhà hoạt động xã hội ở Ukraine cho biết: “Chính những người phụ nữ Ukraine đang phải chịu những hậu quả từ sự bùng nổ hoạt động mại dâm và nhiều người tronng số họ đã trở thành những nô lệ tình dục. Song, lời cảnh báo trên dường như không mang lại tác động thật nhiều. Euro 2012 là sự kiện quá lớn, đến mức nhiều gái bán dâm sẵn sàng tìm mọi cách đầu tư, thậm chí đặt cược mọi hy vọng vào đó để mong kiếm được nhiều hơn những đồng tiền “bẩn”.

Yulia, một gái gọi đến thủ đô Kiev từ ngôi làng nghèo ở miền nam Ukraine là một ví dụ điển hình của thực trạng. Không bằng cấp trong tay, không có kỹ năng đặc biệt, không có ai để nhờ vả và không có tiền, cô phải bước vào con đường bán thân nuôi miệng từ năm 18 tuổi.

Để chuẩn bị cho “sự kiện lịch sử này”, Yulia đã cố gắng học những câu tiếng Anh cơ bản, tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên mạng để họ tìm tới cô khi đến Ukraine và sắm những bộ cánh gợi cảm cùng những đôi giày cao gót để có thể tối đa hóa nguồn thu trong dịp này. Cô cũng lên kế hoạch tăng “thù lao” mỗi giờ của mình từ 600 hryvna (khoảng 75 USD) lên 900 hryvna (115 USD) với hy vọng sẽ có một khoản tiền đi học trường nhạc và biến ước mơ thành ca sỹ nổi tiếng của mình thành hiện thực.

Nhiều gái bán dâm còn bật mí thêm rằng các “công nhân tình dục” như các cô đã chi ra một số tiền để tên của họ có trong danh sách đặc biệt của cánh taxi và những chủ nhà trọ với hy vọng những người này sẽ giới thiệu các cô khi khách làng chơi có nhu cầu. Nhiều cô gái khách thì lại tìm đến những câu lạc bộ thoát y khắp Kiev, bởi niềm tin có thể kiếm được khách sộp tại điểm ăn chơi này.

Cùng lúc, các đường dây điều hành hoạt động kinh doanh tình dục tìm mọi cách thu hút thượng đế. Những quảng cáo mại dâm trá hình được giăng ra, thậm chí đầy rẫy trên đường đến sân bay.

Vời hy vọng thu hút khách hàng, một vài công ty chuyên cung cấp gái gọi còn chủ động làm phong phú dịch vụ. Trong đó, nếu thượng đế có đủ tiền bạc và nhu cầu, họ sẽ được phục vụ tận tình 24/24h bởi một hướng dẫn viên kiêm người tình thông thạo các ngoại ngữ Anh, Ý, Pháp, Đức, Nga… trong suốt thời gian lưu lại thưởng thức Euro 2012.

Nhưng sau 3 tuần của Euro, mọi biện pháp kích cầu của ngành kinh doanh tình dục Ukraine đều vô vọng. Ước mơ đổi đời của những cô gái bán dâm nhờ sự kiện lịch sử diễn ra trên quê hương mình, giờ cũng đã tan nhanh như bong bóng xà phòng.

Pháp luật - Mại dâm Ukraine thất thu hoàn toàn với Euro 2012 (Hình 2).

Gái mại dâm Ukraine vỡ mộng với Euro 2012

Ế ẩm như Euro 2012

Những gái bán dâm tại thủ Kiev và những chuyên gia của các tổ chức phi chính phủ đều nhận thấy không hề có bất cứ sự tăng trưởng nào trong nhu cầu của khách làng chơi đối với dịch vụ tình dục này kể từ khi Euro 2012 khai mạc. Những gì diễn ra đúng như lời “tiên đoán” từ trước đó của ông Markian Lubkivsky, một thành viên ban tổ chức Euro 2012 của Ukraine. Trước Euro, ông này từng nói rằng các quý ông đến với Ukraine mùa Euro “không có thời gian dành cho tình dục” nên các cô gái bán dâm đừng trông đợi nhiều vào họ”.

Bà Olena Zuckerman, người đứng đầu tổ chức Legalife, một tổ chức bảo vệ những cô gái hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục cho biết, sau khi Euro khai mạc, bà đã nói chuyện với nhiều gái bán hoa ở thủ đô Kiev và nhiều thành phố diễn ra các trận đấu khác, không ai trong số các cô gái này nói về khách hàng là những đám đông cổ động viên. Họ tỏ ra vô cùng thất vọng vì đã quá đầu tư và trông đợi vào Euro.

Một gái bán hoa có tên là Milena, 23 tuổi cho biết cô hoàn toàn không kiếm thêm được một đồng nào từ những khách du lịch đến Ukraina cổ động bóng đá. Một gái bán dâm 44 tuổi giấu tên bổ sung thêm rằng trong dịp Euro diễn ra, cô không hề có bất cứ một khách hàng nào là người nước ngoài và cô thất vọng thốt lên rằng đây thật sự là một “mùa hè chết” với những người làm nghề như các cô.

Với đông đảo dư luận đang kịch liệt lên án tệ nạn này, mùa thất thu tại Euro 2012 có lẽ là tín hiệu mừng. Nó đồng nghĩa với số lượng khách du lịch đến Ukraine và ra về an toàn tăng lên cao hơn, an ninh cũng được đảm bảo ổn định hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, cả những cô gái làm nghề buôn hương bán phấn tại nước đồng chủ nhà Euro cũng cần được chia sẻ vì chuỗi ngày thất vọng này. Euro 2012 quả đã cướp đi hy vọng tăng trưởng hàng tỷ euro và giấc mơ đổi đời của nhiều cô gái nhờ hoạt động của ngành công nghiệp tình dục.

Minh Nhật


Cùng chuyên mục

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.