Malaysia chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa lại biên giới từ ngày 1/4

Malaysia chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa lại biên giới từ ngày 1/4

Thứ 2, 21/03/2022 | 11:30
0
Việc Malaysia mở lại biên giới từ ngày 1/4 tới sẽ tạo động lực giúp quốc gia này phát triển và phục hồi kinh tế.

Từ ngày 1/4/2022, Malaysia bắt đầu quá trình chuyển đổi coi Covid-19 là bệnh đặc hữu và mở cửa biên giới cho khách quốc tế. Với thay đổi này, giới hạn giờ hoạt động của các cơ sở kinh doanh sẽ được dỡ bỏ. Khách quốc tế tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần phải cách ly khi nhập cảnh Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob phát biểu: "Quá trình chuyển đổi thành bệnh đặc hữu là chiến lược thoát khỏi đại dịch để đưa tất cả chúng ta trở lại cuộc sống gần như bình thường sau hơn 2 năm chống chọi với Covid -19. Quá trình chuyển đổi này chỉ là tạm thời trước khi đất nước chính thức bước vào giai đoạn coi Covid -19 là bệnh đặc hữu theo các tiêu chí của WHO".

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới và trở thành điểm đến an toàn cũng như tránh cảnh ùn tắc tại các cửa khẩu quốc tế, Bộ Y tế Malaysia ngày 20/3 khuyến cáo, những du khách trước khi nhập cảnh Malaysia phải thực hiện 3 quy định bắt buộc.

Theo đó, du khách nhập cảnh phải tải ứng dụng MySejahtera xuống điện thoại di động, nhập kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và điền vào các tờ khai trước khi nhập cảnh. Sau khi hoàn thiện những tờ khai này, du khách sẽ nhận được “Thẻ du lịch” trên ứng dụng MySejahtera và có thể lên máy bay. Dự kiến, trong vòng 1 tuần tới, Bộ Y tế sẽ công bố những quy định cụ thể khi nhập cảnh.

Khi đến Malaysia, du khách cần phải làm xét nghiệm nhanh Kit-Antigen (RTK-Ag) trong vòng 24 giờ dù ở sân bay hay tại phòng khám. Tại sân bay quốc tế, các máy kiểm tra hơi thở cũng đã sẵn sàng hoạt động.

Theo Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin, với 3 biện pháp bắt buộc như trên, du khách sẽ tiết kiệm thời gian làm thủ tục nhập cảnh từ 30-45 phút so với 60 phút như trước đây.

Theo ông Khairy, việc Malaysia mở lại biên giới sẽ giúp phát triển và phục hồi kinh tế của đất nước bởi ngành du lịch đóng góp hơn 15% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này.

Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia (MOTAC) Nancy Shukri khẳng định, các công ty du lịch nước này đã sẵn sàng đón khách du lịch đến Malaysia sau khi nước này mở cửa lại biên giới.

Bộ trưởng Nancy Shukri cho biết: "Chúng tôi rất vui khi nhận được thông báo mới nhất của chính phủ về việc khôi phục lại du lịch quốc tế và mong muốn được hợp tác với các hãng hàng không và công ty lữ hành để tăng cường nỗ lực tiếp thị nhằm quảng bá Malaysia là một điểm đến du lịch an toàn. Ngành du lịch đóng góp hơn 15% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Wee Ka Siong cho biết, Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) sẽ chỉ đạo tất cả các công ty hàng không thông báo cho hành khách của họ về các điều kiện nêu trên trước khi lên máy bay, vì điều này sẽ giúp tránh ùn tắc tại sảnh đến.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV, VTV)

Ca mắc Covid-19 liên tục lập kỷ lục, Malaysia thay đổi cách công bố số liệu

Thứ 7, 19/02/2022 | 17:20
Sự thay đổi này nhằm làm giảm tâm lý sợ hãi của công chúng khi tiếp nhận thông tin về các ca nhiễm bệnh mới,, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết.

Malaysia trả giá vì lên kế hoạch kém?

Thứ 4, 15/12/2021 | 12:10
Hãy cùng đến với bài viết của kí giả Devinder Singh (New Straits Times), để chỉ ra những bất cập của đội tuyển Malaysia tại AFF Cup năm nay.

Malaysia đề xuất nâng trần nợ công lên 65% GDP

Thứ 3, 14/09/2021 | 12:48
Năm 2020, trần nợ công của Malaysia đã được nâng lên thành 60% GDP, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2009.

Loạn tin đồn, Malaysia buộc phải lên tiếng xác nhận virus corona không biến con người thành zombie

Chủ nhật, 02/02/2020 | 20:03
Trước những tin đồn thất thiệt liên quan đến virus corona, cơ quan y tế Malaysia đã buộc phải đưa ra một tuyên bố kỳ lạ.
Cùng chuyên mục

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.