Malaysia phát hiện 100 tàu cá TQ đang nhăm nhe xâm phạm lãnh hải

Malaysia phát hiện 100 tàu cá TQ đang nhăm nhe xâm phạm lãnh hải

Thứ 6, 25/03/2016 | 11:21
0
100 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện khi đang di chuyển quanh quẩn khu vực bãi cát ngầm Luconia trên Biển Đông.

Ngày 24/3, Bộ trưởng an ninh quốc gia Malaysia thông báo rằng các lực lượng bảo vệ phát luật trên biển của nước này đã phát hiện khoảng 100 tàu cá Trung Quốc đang lởn vở, có ý định xâm phạm lãnh hải của nước này.

Thế giới - Malaysia phát hiện 100 tàu cá TQ đang nhăm nhe xâm phạm lãnh hải

Thủy phi cơ tuần tra bờ biển của Malaysia.

Theo Bộ trưởng an ninh quốc gia Malaysia - Shahidan Kassim, 100 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện khi đang di chuyển quanh quẩn khu vực bãi cát ngầm Luconia trên Biển Đông.

Malaysia từng nhiều lần tuyên bố không cho phép tàu nước ngoài đánh bắt và xâm nhập lén lút trái phép khu vực bãi cát ngầm Luconia.

Malaysia từ lâu có tuyên bố chủ trương chủ quyền đối với bãi cát ngầm North Luconia Shoals và bãi cát ngầm South Luconia Shoals, nhưng Trung Quốc bất chấp tất cả, cũng đòi chủ quyền đối với khu vực này.

Bắc Kinh tự đặt các bãi cát ngầm mà Malaysia kiểm soát bằng hai tên gọi là bãi cát ngầm "Bắc Khang" và "Nam Khang".

Thông tấn nhà nước Bernama của Malaysia cho hay, các phương tiện trên biển và trên không của lực lượng tăng cường pháp luật Malaysia cũng như hải quân nước này đã được triển khai để theo dõi, sẵn sàng ứng phó với những tàu cá TQ đang có ý định xâm phạm bãi cát ngầm Luconia.

Trung Quốc vẫn không từ bỏ tham vọng phi pháp khi muốn chiếm trọn toàn bộ Biển Đông nơi có tuyến đường vận tải biển quan trọng, mỗi năm có giá trị hơn 5 nghìn tỷ USD đi qua.

Gần đây, Trung Quốc đã liên tục, đơn phương tiến hành các hành động gây quan ngại, gây căng thẳng và gây mất an ninh trong khu vực khi đảo hóa nhiều bãi đá, quân sự hóa các hòn đảo trên khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông hòng âm mưu hỗ trợ các đòi hỏi chủ quyền phi lý.

Về những hoạt động của tàu cá Trung Quốc lần này, chính quyền Malaysia tuyên bố sẽ tiến hành các biện p

Tag: Malaysia
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.