Mắm tôm có giòi ăn mới... ngon

Mắm tôm có giòi ăn mới... ngon

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:18
0
Mắm tôm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng được bày bán công khai tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội. Người bán không rõ nơi nhập về, người mua khó xác định chất lượng.

'Chưng lên thì có giòi cũng... ăn được'

Khảo sát một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Nghĩa Tân, Phùng Khoang, Hà Đông… chợ nào cũng thấy bày bán mắm tôm, được đựng trong chai có nhãn mác hoặc chai nước khoáng không có nhãn mác.

Giá bán của những lọ mắm tôm không có nhãn mác khoảng 20.000 đồng/chai. Người mua rất khó xác định được nguồn gốc xuất xứ, thông tin về nhà sản xuất hoàn toàn không có, chứng nhận chất lượng cũng không, hạn sử dụng trống trơn.

Tại chợ Nguyễn Sơn (Long Biên, HN), khi PV tìm mua mắm tôm về ăn, người bán bâng quơ nguồn gốc và nói: “Mắm tôm này do nhà chị tự làm, đắt hơn loại mắm tôm của các hàng khác, nhưng chất lượng thì miễn chê”. Vừa nói, người bán vừa mở nắp 1 lọ mắm tôm rồi “dí” tận mũi PV.

Tại cửa hàng này, lọ mắm tôm chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng được bán với giá 20.000 đồng, bằng với giá cả một chai mắm tôm đựng trong chai nước khoáng 0,5 ml. Người bán giải thích “mắm tôm nhà chị làm bằng cá xịn, nguyên liệu xịn nên…đắt”.

Sức khỏe - Mắm tôm có giòi ăn mới... ngon

Mắm tôm không nguồn gốc được bán nhiều ở các cửa hàng đồ khô.

Mắm tôm không có nhãn mác cũng được bán tại một số quầy hàng khô. Người bán cho biết: “Sản phẩm mới được lấy về nên yên tâm, cái này càng để lâu càng ngấu thì càng ngon”. Mắm tôm ở các quầy hàng này bị vứt ngổn ngang trong 1 chiếc thùng nhựa, bề ngoài lọ mắm nhìn rất nhếch nhác.

Mở thử 1 lọ mắm ra, trên miệng lọ mắm, một vài con bọ bò lổn nhổn, phản ánh lại với người bán, người này ậm ừ rồi “phán”: “Có giòi ăn mới ngon, cứ đem về, chưng lên thì có giòi cũng ăn được tuốt…”.

Tại một số quầy hàng khác chỉ bán sản phẩm mắm tôm có nhãn mác và thời hạn sử dụng 6 tháng. Một tiểu thương cho biết: "Sản phẩm này đảm bảo chất lượng hơn những sản phẩm đựng trong chai nhựa không có nhãn mác. Mắm tôm do nhà máy sản xuất thơm ngon và hạn sử dụng trong 6 tháng”.

Coi chừng bệnh tả

Chị Thảo (Long Biên, HN) kể: “Nhà tôi hay ăn bún đậu mắm tôm vào những ngày cuối tuần nên hay mua mắm tôm. Mấy lần không để ý, người bán đưa cho loại mắm không có xuất xứ, hạn sử dụng,… về nhà mở ra thì rất nặng mùi. Vì không có hạn sử dụng nên có người bán để cả năm mình cũng không biết. Có lần mua về, mới dùng được 1 lần, 1 tuần sau định lấy ra dùng tiếp, vừa đổ mắm ra bát, những con dòi bò lổn nhổn, bám cả vào thành bát. Từ đó tôi không dám mua hàng “trắng thông tin” nữa, ăn đồ có nhãn mác, hạn sử dụng đoàng hoàng cho yên tâm…”.

Sức khỏe - Mắm tôm có giòi ăn mới... ngon (Hình 2).

Theo người bán: "Mắm tôm có giòi ăn mới...ngon"

Theo một chuyên gia của Viện Sinh học và Công Nghệ Thực phẩm – Đại học Bách Khoa Hà Nội), mắm tôm sản xuất trong nước có nhãn mác, cơ sở sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng… sẽ đảm bảo chất lượng. Còn những sản phẩm trôi nổi, không có nhãn mác, nguồn gốc thì không đảm bảo chất lượng. Công nghệ sản xuất mắm tôm là lên men các thành phần protein trong tôm dài ngày. Nếu quá trình sản xuất không đảm bảo chất lượng, sản phẩm không có nguồn gốc dễ bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh đường ruột, vi khuẩn salmonella gây thương hàn, E.Coli, Coliform, tụ cầu hoặc các vi khuẩn có bào tử sống yếm khí nếu quá trình vệ sinh không sạch sẽ.

Theo VietQ.vn

Giật mình với mánh lới con buôn ở làng mắm tôm

Thứ 5, 04/07/2013 | 15:54
Hàng ngày, đường làng Long Hải (xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn rộn ràng những chuyến xe chở các loại mắm đều đặn vào Nam, ra Bắc.

5 người mẫu bán bún đậu mắm tôm

Thứ 7, 11/05/2013 | 10:09
Nhiều người mẫu nhảy vào... bán bún đậu như một "trào lưu kiếm cơm" mới.

"Khủng bố mắm tôm" tại Láng Hạ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
(Nguoiduain.vn) Khoảng 9h sáng, ngày 2/11, Một căn hộ ở tầng 5 thuộc khu tập thể C3 phường Láng Hạ quận Đống Đa Hà Nội lại trở thành nạn nhân của trò ném "bom bẩn".

Giết vợ... vì lọ mắm tôm lúc nửa đêm

Thứ 5, 26/09/2013 | 17:22
Là một cán bộ mẫn cán của chi hội phụ nữ phường, hằng ngày, ngoài công việc lo lắng, quan tâm và cống hiến cho các công tác của tập thể thì không ít lần, bà Nguyễn Thị L. (SN 1953, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) phải đích thân đi làm công việc mà không ai mong muốn. Đó là đi hòa giải các cặp vợ chồng có nguy cơ tan vỡ. Thế nhưng, có một sự thật ít người biết là ngay với chính chồng mình, bà L. suốt mấy chục năm qua chẳng thể "hòa giải" nổi. Và sự việc cứ thế bị giấu nhẹm đi, cho đến ngày bà bị người chồng tàn độc sát hại vào đêm 23/9 khiến mọi người mới thực sự bất ngờ, hốt hoảng.

Hà thành đệ nhất... “tóm khách”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
“Con mồi” sẽ trở thành “dây kéo co” nếu chẳng may bước nhầm vào phần ranh giới giữa hai quán nhậu.

Giật mình với mánh lới con buôn ở làng mắm tôm

Thứ 5, 04/07/2013 | 15:54
Hàng ngày, đường làng Long Hải (xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn rộn ràng những chuyến xe chở các loại mắm đều đặn vào Nam, ra Bắc.

5 người mẫu bán bún đậu mắm tôm

Thứ 7, 11/05/2013 | 10:09
Nhiều người mẫu nhảy vào... bán bún đậu như một "trào lưu kiếm cơm" mới.

"Khủng bố mắm tôm" tại Láng Hạ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
(Nguoiduain.vn) Khoảng 9h sáng, ngày 2/11, Một căn hộ ở tầng 5 thuộc khu tập thể C3 phường Láng Hạ quận Đống Đa Hà Nội lại trở thành nạn nhân của trò ném "bom bẩn".

Giết vợ... vì lọ mắm tôm lúc nửa đêm

Thứ 5, 26/09/2013 | 17:22
Là một cán bộ mẫn cán của chi hội phụ nữ phường, hằng ngày, ngoài công việc lo lắng, quan tâm và cống hiến cho các công tác của tập thể thì không ít lần, bà Nguyễn Thị L. (SN 1953, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) phải đích thân đi làm công việc mà không ai mong muốn. Đó là đi hòa giải các cặp vợ chồng có nguy cơ tan vỡ. Thế nhưng, có một sự thật ít người biết là ngay với chính chồng mình, bà L. suốt mấy chục năm qua chẳng thể "hòa giải" nổi. Và sự việc cứ thế bị giấu nhẹm đi, cho đến ngày bà bị người chồng tàn độc sát hại vào đêm 23/9 khiến mọi người mới thực sự bất ngờ, hốt hoảng.

Hà thành đệ nhất... “tóm khách”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
“Con mồi” sẽ trở thành “dây kéo co” nếu chẳng may bước nhầm vào phần ranh giới giữa hai quán nhậu.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.

Xử lý viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:17
Ngày 22/4, Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện, xử lý một cơ sở mang tên viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám hoạt động trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Xuyên đêm đưa bệnh nhân tai nạn giao thông từ đảo về đất liền cấp cứu

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:43
Bệnh nhân Hoàng Thị P. (25 tuổi), bị tai nạn giao thông ở đảo Nam Hải, Minh Châu được gia đình chuyển đến Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn để sơ cứu cấp cứu.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.