Manchester United: Đẳng cấp là mãi mãi

Manchester United: Đẳng cấp là mãi mãi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Là một CLB danh tiếng và có số lượng cổ động viên hàng đầu thế giới, không có gì lạ khi Manchester United vẫn đảm bảo doanh số kiếm tiền đều đặn hàng năm. Thế nhưng, tất cả vẫn như muối bỏ bể do số tiền mà đội bóng thành Manchester phải gánh hộ nhà Glazer là quá lớn, hiện giờ là vào khoảng 423 triệu bảng (790 triệu bảng trước đó).

Trong một động thái nhằm giảm thiểu tối đa khoản nợ, Manchester United đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu của họ có thể chính thức lên sàn New York.

Dự kiến Quỷ đỏ sẽ phát hành 16.666.667 cổ phiếu, trong đó có 8.333.333 cổ phiếu loại A có giá từ 16 đến 20 USD (12 - 16 bảng). IPO (lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng) sẽ vào ngày 9/8 tới. Tuy nhiên, để vẫn có thể tiếp tục quyền điều hành đội bóng, gia đình nhà Glazer sẽ nắm giữ số cổ phiếu còn lại (loại B), đây là loại cổ phiếu có 10 quyền biểu quyết so với chỉ 1 quyền biểu quyết của cổ phiếu hạng A. Những tập đoàn bảo lãnh cho vụ IPO này là Jefferies Group, Credit Suisse Group và JPMorgan Chase. Cổ phiếu sẽ được niêm yên trên sàn với mã MANU.

Theo một đánh giá khả quan của các chuyên gia tài chính, số tiền mà đội chủ sân Old Trafford thu về vào khoảng 210 triệu bảng, một con số trong mơ với bối cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn hiện nay.

Kinh doanh - Manchester United: Đẳng cấp là mãi mãi

Lễ ký hợp đồng giá trị 210 triệu bẳng của M.U

Tuy nhiên, như đã nói, con số nêu trên vẫn nằm trong dự kiến, còn đây mới là số tiền hiện thực. Ban lãnh đạo Manchester United mới đây đã vui mừng công bố Chevrolet đã chính thức ký kết hợp tác với đội bóng trong bản hợp đồng có thời hạn 7 năm. Như vậy, kể từ mùa bóng 2014-15, trên áo đấu của Quỷ đỏ thành Manchester thay vì Aon sẽ là hãng xe hơi danh tiếng Chevrolet. Manchester United sẽ nhận được từ hãng General Motor 25 triệu bảng/ mùa với tổng giá trị lên đến gần 200 triệu bảng.

Những dòng tiền đang ào ạt chảy về Nhà hát của những giấc mơ cho thấy sự tin tưởng của các đối tác vào tương lai cũng như cung cách làm ăn của Manchester United. Những rủi ro tiềm tàng trong thời buổi khó khăn tài chính khiến các nhà đầu tư liên tục quay lưng, vậy mà lạ kỳ thay nửa đỏ thành Manchester vẫn miễn nhiễm với điều này. Manchester United là một nơi “đẻ” ra tiền cho các ông chủ Mỹ và bây giờ họ vẫn khẳng định được đẳng cấp của mình.

Song Vịnh


Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.