Mang đồ cảnh sát, giới thiệu là công an để mong bỏ qua vi phạm

Mang đồ cảnh sát, giới thiệu là công an để mong bỏ qua vi phạm

Thứ 7, 24/12/2016 | 10:16
0
Nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều quân hàm cảnh sát khi bị CSGT kiểm tra đã giới thiệu là công an để mong được bỏ qua vi phạm.

Khoảng 9h30 sáng qua (23/12), Tổ công tác Đội CSGT số 2, do trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy gồm: Đại uý Trần Văn Công, trung uý Chu Mạnh Dũng, trung uý Nguyễn Ngọc Khương làm nhiệm vụ tại nút giao thông Yên Phụ- Cửa Bắc (phường Trúc Bạch - Ba Đình – Hà Nội).

Xã hội - Mang đồ cảnh sát, giới thiệu là công an để mong bỏ qua vi phạm

Nam thanh niên vi phạm giao thông giới thiệu là công an để mong bỏ qua vi phạm.

 Thời điểm trên, đang làm nhiệm vụ lực lượng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 29R5-7683 không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe của nam thanh niên và kiểm tra hành chính.

Khi bị Tổ công tác tiên hành kiểm tra, nam thanh niên trên đã giới thiệu mình là công an và mong bỏ qua vi phạm. Thấy có hành động khả nghi, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra các chiến sĩ phát hiện: Trong chiếc cặp mà nam thanh niên mang theo có 1 bộ quần áo CSGT, 1 biển hiệu bằng đồng mang tên Phạm Công Đoàn và 3 bộ quân hàm cảnh sát, 1 chứng minh CAND đã bị bóc ảnh.

Xã hội - Mang đồ cảnh sát, giới thiệu là công an để mong bỏ qua vi phạm (Hình 2).

Tư trang CSGT, biển tên và chứng minh CAND bị bóc ảnh trong cặp của thanh niên vi phạm giao thông.

 Tổ công tác đã tiến hành đưa người này và chiếc xe máy bàn giao cho Công an phường Trúc Bạch để điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở Công an phường Trúc Bạch, người này tự khai là Phạm Công Đoàn (26 tuổi, ở Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định).

Nam thanh niên đã khai mượn của 1 người ở Công an Nam định. 

Xã hội - Mang đồ cảnh sát, giới thiệu là công an để mong bỏ qua vi phạm (Hình 3).

Nam thanh niên trong sắc phục CSGT.

 Trung tá Vũ Văn Ngoại cho biết thêm: “Thời điểm, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trên người có mặc bộ trang phục của lực lượng CSCĐ. Do có dấu hiệu khả nghi nên tôi chỉ huy các chiến sĩ cảnh sát của đội tiến hành kiểm tra và phát hiện như nêu ở trên, sau đó bàn giao cơ quan công an”.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.