Mang vé số độc đắc giả đi đổi thưởng, sẽ bị xử lý như thế nào?

Mang vé số độc đắc giả đi đổi thưởng, sẽ bị xử lý như thế nào?

Thứ 2, 18/09/2017 | 06:15
0
Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ tờ vé số trúng giải đặc biệt bị làm giả bằng hình thức cắt dán.

Cầm vé số độc đắc giả đi đổi thưởng

Pháp luật - Mang vé số độc đắc giả đi đổi thưởng, sẽ bị xử lý như thế nào?

Chủ đại lý tá hỏa phát hiện tờ vé số độc đắc vừa đổi thưởng là vé giả (Hình minh họa).

Theo đó, ngày 8/9, ông Ngô Văn Biền (60 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mang tờ vé số 557153 của công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh mở thưởng ngày 7/9 đến đại lý vé số của bà Hoàng Thị Kim A. (ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) để đổi giải thưởng.

Tại đây, qua dò số, bà A. thấy dãy số trùng giải độc đắc của công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh nên bà chấp nhận đổi số và đưa cho ông Biền số tiền 1,7 tỷ đồng.

Sau đó, bà A. liền đưa tờ vé trúng giải đặc biệt đến công ty xổ số để lĩnh giải thì công ty xác định dãy số bị làm giả.

Đơn vị mở giải thưởng cho rằng, chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn đã bị cắt dán, làm giả tinh vi nên khó phát hiện bằng mắt thường. Vì vậy, bà A. nhanh chóng đến Công an huyện Trảng Bom trình báo vụ việc.

Ông Biền cũng được công an mời lên làm việc. Qua trao đổi ban đầu, ông Biền đồng ý trả lại số tiền 1,7 tỷ đồng nhưng ông không thừa nhận việc ông đã cắt dán, sửa tờ vé số.

Để làm rõ những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, báo Người Đưa Tin xin dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Thị Tuyến - công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Pháp luật - Mang vé số độc đắc giả đi đổi thưởng, sẽ bị xử lý như thế nào? (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Thị Tuyến.

Có dấu hiệu pháp lý của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, đối với hành vi làm giả vé số dưới mọi hình thức được xem là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Tại Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số có quy định cụ thể về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng. Theo đó, một trong những điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

Do đó, việc chiếc vé xổ số mà bà Kim A. (chủ đại lý) mang đến lĩnh thưởng hoàn toàn không đáp ứng đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định, chưa cần xét đến vé xổ số có trùng dãy số trúng thưởng mà công ty phát hành sổ xố công bố hay không.

Trong vụ việc này, trước hết cần xác định rõ ai là người đã thực hiện việc cắt dán chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn nhằm hợp thức việc trúng thưởng.

Theo thông tin ban đầu, ông Biền là người trực tiếp mang tờ vé số đến và đã thỏa thuận việc bán vé số cho bà Kim A. để lấy về 1,7 tỷ đồng.

Trường hợp có cơ sở xác định ông Biền dùng thủ đoạn gian dối qua việc làm giả (cắt, dán) dãy số trên chiếc vé số; lợi dụng lòng tin, thiếu cảnh giác của bà Kim A. để thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng thì ông này sẽ bị truy cứu TNHS về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự, ông Biền có thể đối diện với khung hình phạt lên tới từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bên cạnh việc áp dụng tội danh cũng như chế tài đối với hành vi phạm tội, người phạm tội còn được xem xét việc áp dụng các tình tiết có lợi được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Ls.Nguyễn Thị Tuyến

Đồng Nai: Bắt nóng hai đối tượng trộm xe máy của người dân

Thứ 5, 14/09/2017 | 20:13
Để có tiền tiêu xài, Ái và Thiệt rủ nhau đi trộm xe máy. Thế nhưng, các đối tượng vừa ra tay đã bị tóm gọn.

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị di dời, điều chỉnh mức phí trạm BOT

Thứ 3, 12/09/2017 | 19:48
Mới đây, tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị lên bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin di dời, điều chỉnh mức phí,... đối với một số trạm BOT trên địa bàn.

Đồng Nai: Hàng trăm công nhân bị ép từ hợp đồng vô thời hạn xuống thời vụ?

Thứ 5, 07/09/2017 | 15:20
Mới đây, đường dây nóng báo Người Đưa Tin nhận được nhiều cuộc gọi từ người lao động phản ánh, hàng trăm công nhân công ty giày da Splendour Nhơn Trạch có nguy cơ mất việc làm.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.