Mạo danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ đi lừa đảo

Mạo danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ đi lừa đảo

Thứ 4, 16/01/2013 | 14:13
0
Để tạo uy danh thân thế của mình, Nhật đã tự xưng là cháu của lãnh đạo cấp cao, đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ phụ trách mảng kinh tế tại các tỉnh miền Trung, và hứa sẽ nhận "chạy" việc và các dự án khai thác về kinh tế.

TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Trần Quang Nhật (SN 1987, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 13 năm tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Trần Quang Nhật sinh ra tại tỉnh Nam Định, vào Lâm Đồng sinh sống. Đầu năm 2011, Nhật bắt đầu ra Nghệ An đi làm, hành trình lừa đảo của Nhật cũng bắt đầu từ đây. Để tạo uy danh thân thế của mình, Nhật đã tự tung hô danh tính của mình là cháu của lãnh đạo cấp cao, đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, phụ trách mảng kinh tế tại các tỉnh miền Trung, quen nhiều cán bộ cấp cao.

Với thân thế đó, Nhật hứa sẽ nhận "chạy" việc và các dự án khai thác về kinh tế cho những ai có nhu cầu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhật chơi rất "Vip", thường thuê hẳn một xe ô tô con để làm phương tiện đi lại làm việc, thuê hẳn trụ sở văn phòng làm việc tại thành phố Vinh.

Tháng 2 - 2011, Trần Quang Nhật gặp chị Phạm Thị Lộc (SN 1994, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An), Nhật tung hô danh tính và thân thế của mình nhằm dụ dỗ chị Lộc. Khi chị Lộc nói muốn xin vào làm việc tại Phòng Văn hóa huyện Yên Thành (Nghệ An), Nhật nói sẽ xin được cho chị Lộc.

Pháp luật - Mạo danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ đi lừa đảoBị cáo Trần Quang Nhật tại phiên tòa

Theo thỏa thuận, chị Lộc trao cho Nhật 30 triệu đồng làm lộ phí xin việc theo lời hứa. Tuy nhiên, sau khi nhận xong số tiền thì Nhật biến mất, chị Lộc biết bị mắc lừa nên làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng. Đầu năm 2012, Nhật tiếp tục lừa hai anh Tạ Quang và anh Trần Văn Hải làm nghề khai thác mỏ để nhận 630 triệu đồng hứa xin cho họ vào làm việc được dự án khai thác mỏ vàng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong đầu năm 2012, Nhật đã nhận lời chạy việc cho con gái ông Trần Quốc Nam, trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng NN&PTNT với giá 200 triệu đồng. Nhật nhận 180 triệu đồng của ông Nam rồi bặt vô âm tín. Nhận được trình báo của người bị hại, tháng 8 - 2012, cảnh sát đã bắt Trần Quang Nhật.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15 - 1, Trần Quang Nhật đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang Nhật 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc trả lại số tiền cho người bị hại.

Theo ANTĐ

Mạo danh cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Mạo danh cháu của... Chủ tịch nước, Trần Quang Nhật (25 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo xuất thần.

Con nợ mạo danh “quý tử” giám đốc công an tỉnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Trước CSGT, chủ nhân của chiếc BMW vi phạm giao thông tự giới thiệu là “quý tử” của giám đốc công an tỉnh Quảng Bình. Qua xác minh, đối tượng lại chính là con rể nguyên giám đốc sở giao thông tỉnh, hiện đang là một con nợ chạy trốn.

Những cú lừa ngoạn mục của kẻ mạo danh công an

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Tự nhận mình là cán bộ trong ngành công an, hiện đang công tác tại trại giam công an tỉnh và có nhiều mối quan hệ, Vi Văn Ba, trú tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) tự tạo cho mình một vỏ bọc để nhiều người lầm tưởng.

Theo dấu những vụ trộm táo bạo và bí ẩn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Khi mọi việc tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì một bất ngờ lớn đến với các điều tra viên. Từ tấm kính tháo ra để cắt song cửa, các cán bộ khám nghiệm đã phát hiện được dấu vân tay của đối tương nghi vấn.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.