Mạo danh Chánh văn phòng huyện gửi văn bản đề nghị thanh tra sai phạm

Mạo danh Chánh văn phòng huyện gửi văn bản đề nghị thanh tra sai phạm

Thứ 7, 12/03/2016 | 18:30
0
Kẻ mạo danh đã giả chữ ký của chánh văn phòng UBND huyện và gửi văn bản đề nghị thanh tra, xử lý sai phạm ở một đơn vị trên địa bàn. Chuyện xảy ra ở huyện A Lưới (TT-Huế).

Mới đây, PV báo điện tử Người Đưa Tin nhận được một văn bản nội dung ghi của UBND huyện A Lưới gửi: UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và một số báo đài “về việc thanh tra, kiểm tra, xử lý một số sai phạm trong quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, bảo vệ rừng tại Ban chỉ huy quân sự A Lưới”. Cuối văn bản là chữ ký kèm tên ông Lê Trung Hiếu, Chánh văn phòng và con dấu UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Chưa bàn về nội dung được “đề nghị” nhưng cách thức trình bày cũng như một số chi tiết trong văn bản khiến PV đặt nhiều dấu hỏi. Trong đó nổi bật là những lỗi về chính tả cơ bản cũng như về quy cách, hình thức của một văn bản hành chính. Đáng chú ý là ngày ban hành văn bản là ngày 20/12/2015, đúng vào ngày chủ nhật (?!).

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới để xác thực văn bản trên có đúng là do UBND huyện A Lưới ban hành hay không.

Pháp luật - Mạo danh Chánh văn phòng huyện gửi văn bản đề nghị thanh tra sai phạm

Pháp luật - Mạo danh Chánh văn phòng huyện gửi văn bản đề nghị thanh tra sai phạm (Hình 2).

Một văn bản với rất nhiều lỗi sơ đẳng. (bản photocoppy)

Tại buổi làm việc, ông Hùng cho biết, bản thân ông cũng đã nhận được văn bản đó vào thời điểm trước tết Nguyên đán Bính Thân. Văn bản trên cũng đã được gửi đến UBND tỉnh và phía tỉnh đã gọi điện về ý kiến việc này.

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định, văn bản này là giả mạo hoàn toàn.

“Tôi khẳng định, phía UBND huyện chưa bao giờ ban hành một văn bản như thế. Ở văn bản trên, thứ nhất là không đúng một thể thức văn bản hành chính, thứ 2 là nó được ban hành vào ngày chủ nhật, đó không phải là ngày làm việc… Đồng thời, chánh văn phòng cũng không có thẩm quyền để ký văn bản trên, về mặt nguyên tắc là sai hoàn toàn…”, Ông Hùng chỉ ra những điểm vô lý trong văn bản giả mạo.

Cùng chuyên mục

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.