Marriott International trở thành chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới.
Để hoàn tất vụ thâu tóm, các cổ đông sẽ được thanh toán bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Theo đó, cổ đông Starwood sẽ nhận được 0,92 cổ phiếu hạng A của Marriott và 2 USD cho mỗi cổ phiếu Starwood đang nắm giữ. Như vậy, họ sẽ nhận được 72,08 USD một cổ phiếu, cao hơn 4% giá đóng cửa của Starwood cuối tuần trước. Tổng giá trị thương vụ được ước tính ở mức 12,2 tỷ USD.
Thương vụ này là thương vụ M&A lớn nhất trong ngành dịch vụ khách sạn kể từ năm 2007, khi Blackstone Group mua lại Hilton Worldwide Holdings với giá 26 tỷ USD.
Theo tin tức từ AFP, quá trình sáp nhập hoàn tất sẽ giúp các thương hiệu lừng lẫy của Marriott gồm Ritz-Carlton, Renaissance and JW Marriott cùng với các thương hiệu nổi tiếng của Starwood như Westin, W và Sheraton "về chung một nhà".
Như vậy, với việc sở hữu 5.500 khách sạn cùng 1,1 triệu phòng trên toàn cầu sau khi hợp nhất, Marriott sẽ trở thành chuỗi khách sạn – resort lớn nhất thế giới, giúp tập đoàn này cạnh tranh với một startup đang lớn mạnh rất nhanh trong lĩnh vực cho thuê phòng trọ là Airbnb.
Được thành lập vào năm 2008, Airbnb có trụ sở tại Mỹ và có mặt tại 33.000 thành phố ở 192 quốc gia trên toàn cầu. Airbnb cung cấp dịch vụ cho thuê phòng hay căn hộ trống và đặc biệt được yêu thích bởi khách du lịch nước ngoài vì không những cung cấp một nơi nghỉ ngơi chất lượng cao với giá rẻ hơn khách sạn thông thường, mà còn là một cơ hội để khách du lịch trao đổi văn hóa và có những trải nghiệm như một người bản địa thật sự.
Kiều Hương (T.H)