Ngày 5/12, công ty CP Tập đoàn Masan thông báo, đơn vị thành viên của công ty này là công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage (MB) chào mua công khai toàn bộ cổ phần của công ty CP Vinacafé Biên Hoà (VCF).
Mức giá MB dự định chào mua là 202.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến MB sẽ chi ra gần 1.700 tỷ đồng mua nốt cổ phiếu VCF.
Hiện tại tỷ lệ sở hữu hiện có của MB tại VCF là 68,5% và sắp được nâng lên con số tuyệt đối 100% sau thương vụ thâu tóm đình đám này.
Được biết giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 1/2018, thực hiện theo sự phê chuẩn của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.
Trước đó, ngày 11/10/2016, MB đã gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VCF, được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố thông tin nói trên trên trang web của mình, đồng thời thông báo để MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VCF theo luật định.
Trong một diễn biến liên quan, HĐQT VCF vừa có nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức với mức 66.000 đồng/cổ phiếu, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2017.
Việc mua để tăng tỷ lệ sở hữu của Masan tại VCF dựa trên ý nghĩa chiến lược của ngành cà phê và cơ hội sinh lời cao cho cổ đông trong tương lai.
Vài năm nay, dưới sự quản lý của Masan, doanh thu của VCF từ 2.115 tỷ đồng vào năm 2012 tăng lên 3.308 tỷ đồng vào năm 2016 với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép đạt 11,8%.
Bằng việc mua nốt hơn 30% cổ phần của VCF, lợi nhuận của Masan dự kiến sẽ tăng lên do giảm cổ đông thiểu số.