Mất hết khi vay tiền bằng hợp đồng bán nhà, đất

Mất hết khi vay tiền bằng hợp đồng bán nhà, đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Bằng hình thức cho vay tiền thông qua việc ép người vay ký hợp đồng mua bán nhà, đất để làm tin, nhiều người “nhẹ dạ cả tin” đã bị mất nhà, đất mà không hề hay biết.

Trường hợp của ông H. và ông N. (huyện Long Thành, Đồng Nai) là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả mọi người.

Bất động sản - Mất hết khi vay tiền bằng hợp đồng bán nhà, đấtCẩn thận với vay tiền bằng hợp đồng bán nhà, đất (Ảnh minh họa)

Do cần vốn để làm ăn mà ngân hàng không cho vay nên vào tháng 1/2012, ông H. và ông N. đã tìm cách vay vốn bên ngoài. Qua người môi giới, hai ông đã vay được 30 tỷ đồng với lãi suất tạm thời 2%/tháng. Biết hai ông đang rất cần tiền cho công việc làm ăn nên bên cho vay đã buộc hai ông phải ký giấy ủy quyền giao diện tích 17.000 m2 đất thuộc quyền sở hữu của hai ông cho bên cho vay để họ được toàn quyền định đoạt đồng tời họ hứa sẽ chuyển hồ sơ vay qua ngân hàng để hai ông được trực tiếp vay tiền của ngân hàng với mức phí 5% trên tổng số tiền vay hai ông phải thanh toán.

Không nắm bắt được tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngày 29/1/2011, ông H. và ông N. đã đi công chứng hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của bên cho bên cho vay. Theo đó, bên cho vay được quyền chuyển nhượng, tặng cho và thế chấp toàn bộ diện tích đất của hai ông. Nhưng sau đó, bên cho vay đề nghị hai ông hủy hợp đồng ủy quyền và thay bằng hợp đồng chuyển nhượng đất để họ tiện làm thủ tục vay tiền ngân hàng giúp hai ông. Theo hợp đồng, giá chuyển nhượng đất tương ứng với số tiền cho vay là 30 tỷ đồng trong khi giá trị thật của khu đất hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất nhưng không thấy bên cho vay thực hiện những điều họ đã hứa, vào tháng 6-2011, hai ông đã kiện bên cho vay ra tòa khi phát hiện bên cho vay đã hoàn tất thủ tục sang tên đất bằng hợp đồng chuyển nhượng đất nêu trên. Hai ông cam kết trả lại số tiền đã vay cộng với lãi suất vay đồng thời yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất. Hiện tòa án đã thụ lý vụ án nhưng việc có lấy lại được đất hay không vẫn còn là điều phải chờ đợi .

Một trường hợp “Dở khóc dở cười” khác cũng xảy ra với bà P. (Bình Dương). Do việc kinh doanh thua lỗ hơn 500 triệu đồng nên bà P. muốn vay vốn để làm lại từ đầu nhưng không trình bày được phương án kinh doanh nên ngân hàng không đồng ý cho bà vay vốn.

Đang "cay cú" và muốn gỡ lại những mất mát trong kinh doanh, bà P. đã nhờ vả môi giới và được bà H. cho vay 700 triệu đồng với điều kiện bà P. phải thế chấp bản chính giấy đỏ cho bà H. với thời hạn vay ba tháng, lãi suất vay 3%/tháng.

Không dừng lại ở đó, khi tới hạn trả nợ nhưng vẫn chưa có tiền nên bà P. đã đề nghị bà H. cho vay thêm 300 triệu đồng với lý do phần đất của bà trị giá gần 2 tỷ đồng. Lợi dụng hoàn cảnh đang cần tiền của bà P, bà H. đã ra điều kiện buộc bà P.đồng ý với điều kiện bà P. phải ra công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà. Hai bên hợp đồng miệng bằng bản thỏa thuận trong thời hạn năm tháng bà P. có quyền chuộc lại đất và hủy hợp đồng chuyển nhượng đất.

Đúng thời hạn của bản hợp đồng miệng, bà P. đem tiền đi chuộc đất lúc đó mới biết là bà H. đã bán tiếp phần đất của bà cho người khác với giá 2 tỉ đồng. Bà P. đã kiện bà H. ra tòa với những vấn đề nói trên, tuy nhiên, việc có lấy lại được miếng đất hay không vẫn là điều bà P. đang ngậm ngùi chờ đợi.

Đó là hai trong số rất nhiều những trường hợp vì thiếu hiểu biết về các thủ tục cần thiết khi vay nợ nên vô tình đã trở thành cơ hội cho những chủ nợ ép vay bằng những bản hợp đồng bán nhà, bán đất để rồi khi nhận ra thì người vay đã phải trắng tay với những bản hợp đồng mà mình đã vô tình ký tên.

Phan An

Tài trợ đưa tin trên chuyên mục. Chuyên mục Người đưa tin Luật sư có sự phối hợp, hợp tác của Công ty dịch vụ tư vấn Ka Long - Phòng 3012 Tầng 3 Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội - hotline: 0903. 255 339 và Công ty Luật Kosy, số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, hotline: 0912 232 429.

Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.