Mật mã ngầm và bí mật bên trong những đường dây kinh doanh pháo lậu

Mật mã ngầm và bí mật bên trong những đường dây kinh doanh pháo lậu

Thứ 4, 30/12/2015 | 07:30
0
Những đối tượng làm ăn với số lượng lớn luôn dè chừng và có đủ cách để qua mặt cơ quan chức năng. Chúng thậm chí nhắn mã thẻ cào điện thoại hoặc chuyển tiền cọc rồi khóa máy để chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm cận Tết, không khó để tiếp cận các đối tượng buôn bán pháo lậu. Qua giao dịch với các đối tượng này, PV đã phát hiện ra không ít thủ đoạn. Những đối tượng làm ăn với số lượng lớn luôn dè chừng và có đủ cách để qua mặt cơ quan chức năng. Nhiều đối tượng thậm chí nhắn mã thẻ cào điện thoại hoặc chuyển tiền cọc rồi khóa máy để chiếm đoạt tài sản của người mua.

Lần theo những đầu mối buôn pháo

Trong vai người cần mua pháo thời điểm Tết, PV đã liên hệ với nhiều mối đặt “hàng” để thâm nhập vào các đường dây này để tìm hiểu tin tức. Theo chỉ dẫn của một “thổ địa” từng mua pháo về chơi, chúng tôi liên lạc với người tên Hà có số điện thoại 0989534... Khi cho PV số điện thoại này, “thổ địa” cũng không quên căn dặn: “Phải nhắn tin nói rõ việc mua “hàng” trước, chứ gọi nó không nghe máy đâu”.

Quả thực, khi chúng tôi thử gọi vào số máy trên thấy chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Làm theo lời mách nước, PV nhắn tin với nội dung yêu cầu mua pháo các loại, khoảng nửa tiếng sau, một người tự xưng là Hà gọi lại và đề nghị PV cho biết đơn “hàng” như thế nào. Tuy nhiên, trò chuyện chưa được bao lâu, Hà ngắt lời, giờ “có vấn đề” nên dời lại cuộc trò chuyện này vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Đúng thời điểm đã hẹn, Hà thông tin lại và cho biết, loại 36 quả có giá 600 ngàn đồng, còn loại 64 quả là 950 ngàn đồng. Gã “nổ”: “Chỗ của em là điểm cung cấp pháo hoa toàn quốc lớn nhất Việt Nam năm 2015”. Không hài lòng về khoản giá cả, chúng tôi tiếp tục liên hệ với một người tên Thắng có số điện thoại 01685459... Đến lượt Thắng, gã cũng khua môi múa mép: "Mình bán tất cả các loại pháo: Pháo tét, pháo giàn, pháo trứng, pháo bi... ".

Thắng cho biết, pháo giàn 36 shot có giá 350 ngàn đồng, loại 48 shot có giá 400 ngàn đồng, còn loại 64 shot có giá 650 ngàn đồng. Riêng loại pháo hoa cây, một lốc 12 cây có giá 100 ngàn đồng; pháo trứng loại 3, một hộp 12 quả kèm ống

Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.