Mất mạng vì

Mất mạng vì "quỵt tiền" trả góp mua điện thoại di động

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 13/04/2018 | 14:40
0
Được bạn nhờ đứng tên mua điện thoại trả góp song người này “bùng” trả tiền cho cửa hàng, Nguyễn Hồng Quang bực tức rút dao đâm nạn nhân vì câu nói “giờ em không có tiền, anh thích làm gì thì làm…”

Ngày 13/4, Nguyễn Hồng Quang (SN 1979, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Vốn là đối tượng nhiều tiền án, lắm tiền sự, chuyện ra tù vào trại như cơm bữa nên đã gần 40 tuổi, đối tượng vẫn chưa có vợ con. Ở ngoài xã hội, Quang không tu chí làm ăn, sẵn bản tính côn đồ, coi thường mạng người, Nguyễn Hồng Quang một lần nữa quay trở lại chốn lao tù, khép lại tương lai bằng bản án chung thân.

Mất mạng vì 'quỵt tiền' trả góp mua điện thoại di động

Bị cáo Nguyễn Hồng Quang trong giờ nghị án

Cáo trạng nêu rõ, do có quan hệ quen biết nên ngày 16/5/2017, anh Trần Xuân Ch. (SN 1983, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhờ Nguyễn Hồng Quang đứng tên mua điện thoại di động bằng hình thức mua trả góp, Quang đồng ý.

Hàng tháng, anh Ch. trả tiền cho Siêu thị Thế giới di động (nơi mua điện thoại trả góp) số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Nhưng đến tháng 8/2017, anh Ch. không trả tiếp với lý do hết tiền. Cửa hàng điện thoại đã thông báo, yêu cầu Quang (là người đứng tên mua điện thoại) phải trả tiền.

Đối tượng nhiều lần giục nhưng anh Ch. không trả, buộc Quang phải đến tận nhà anh này nói chuyện.

Khi đó vào khoảng 13h ngày 23/8/2017, tại nhà anh Ch., trước khi gọi anh Ch. ra ngoài nói chuyện, Quang đã nhanh tay chộp con dao nhọn để trên bàn uống nước nhà nạn nhân.

Đứng ngoài cổng nói chuyện một hồi, mặc cho Quang rút dao ra dọa nạt, anh Chung vẫn tỏ thái độ thách thức: “Anh thích làm gì thì làm…”. Sau câu nói đó, Quang lạnh lùng đâm 1 nhát vào ngực trái nạn nhân rồi lên xe máy bỏ đi.

Anh Ch. sau khi bị đâm đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào hồi 14h cùng ngày.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Quang đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin được hưởng mức án khoan hồng. Song, xét thấy đối tượng nhân thân xấu, từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp, Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản; bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện rõ tính chất côn đồ, cướp đoạt tính mạng người khác, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân; gây bất bình trong dân cư nên cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.

Từ các căn cứ trên, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quang tù chung thân về tội Giết người.

Đe dọa giết người, “đại gia nước đá” lãnh án

Thứ 5, 12/04/2018 | 19:52
Ngày 12/4, TAND quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Năm (62 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) 2 năm 6 tháng tù giam về tội Đe dọa giết người.

Giảm án cho bị cáo giết người vì mâu thuẫn trong việc đổ rác

Thứ 3, 10/04/2018 | 14:30
Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đổ rác, Phạm Thị Loan đã gọi nhân tình đến ứng cứu để rồi xảy ra án mạng thương tâm.

Khởi tố kẻ giết người vì đàn bò ăn lúa trong ruộng của mình

Thứ 3, 10/04/2018 | 10:51
Thấy đàn bò của mình bị đuổi đánh, anh Phúc báo cho người thân biết. Lúc này, con ruột của anh Phúc là em Nguyễn Nhật H. nghe thấy nên chạy ra ngoài đồng xem và dẫn đến mâu thuẫn xô xát với Trung. Trong lúc mâu thuẫn, Trung đã lấy liềm dùng để cắt lúa chém vào đầu, vai của H. khiến nạn nhân ngã gục.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.