Mất trắng 165 triệu đồng vì bẫy 'thần dược' sừng tê giác

Mất trắng 165 triệu đồng vì bẫy 'thần dược' sừng tê giác

Thứ 6, 22/11/2013 | 10:39
0
Trước lời quảng cáo mẩu sừng tê giác có khả năng chữa bách bệnh, trong đó có thể chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo, ông Chiến liền trả giá và quyết định mua với giá 165 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nghe tin 2 người bán mẩu sừng tê giác cho mình vừa bị tòa án đưa ra xét xử về hành vi bán mẩu sừng tê giác chiếm đoạt 125 triệu đồng cho một người dân, ông Chiến mới biết mình bị lừa. Vụ lừa đảo hy hữu này gây xôn xao dư luận người dân tỉnh Đăk Lăk những ngày qua.

Xôn xao mẩu sừng tê giác chữa bách bệnh

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, vào thời điểm cuối tháng 6/2013, người dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk) xôn xao, bàn tán về việc trên địa bàn có 2 người đàn ông lạ mặt đang rao bán một mẩu sừng tê giác có khả năng chữa bách bệnh, trong đó có thể chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo, nan y. Những ngày qua, có rất nhiều người dân tiếp cận 2 người đàn ông này để hỏi mua mẩu sừng tê giác. Tuy nhiên, do mức giá 2 người đàn ông đưa ra quá cao (175 triệu đồng) nên người dân nào cũng lắc đầu ngao ngán.

Pháp luật - Mất trắng 165 triệu đồng vì bẫy 'thần dược' sừng tê giác

Mẩu sừng tê giác khiến ông Chiến bị lừa đau.

Mặc dù ngụ tại xã EaNuôl, một xã vùng sâu của huyện Buôn Đôn, nhưng ông Nguyễn Bá Chiến (41 tuổi) vẫn nghe được thông tin người dân xôn xao, bàn tán về mẩu sừng tê giác chữa bách bệnh trên. Vào thời điểm đầu tháng 7/2013, ông Chiến đang ở nhà thì bất ngờ có 2 người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà tự giới thiệu là Trần Đức Bình (43 tuổi) và Đỗ Xuân Bảy (41 tuổi, cả hai cùng ngụ tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang đi bán một mẩu sừng tê giác vô cùng quý hiếm.

Ông Chiến cho hay, nghe đến sừng tê giác, ông Chiến liền nhớ đến những lời bàn tán của người dân trước đó rằng loại sừng này có thể chữa bách bệnh. Ngay sau đó, ông Chiến liền đồng ý tiếp chuyện với ông Bình và ông Bảy. Đoán biết ông Chiến đang tò mò về mẩu sừng tê giác mình vừa giới thiệu, ông Bình và ông Bảy liền thay nhau giới thiệu, hiện 2 người đang sở hữu một mẩu sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi, được xách tay về Việt Nam. Mẩu sừng tê giác trong tay của Bình và Bảy được xem là những mẩu sừng hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.

Theo ông Chiến, thấy ông Chiến say sưa về câu chuyện mẩu sừng tê giác, ông Bình tiếp tục lên tiếng quảng cáo, mẩu sừng này ngoài việc chữa được ung thư, tiểu đường, HIV... nó còn có khả năng chữa các bệnh liên quan đến phòng the, tăng cường sức khỏe, giúp người già hồi xuân... Nghe những lời quảng cáo của ông Bình, ông Chiến thể hiện thái độ vô cùng mê mẩn. Ngay sau đó, ông Chiến yêu cầu ông Bình đưa mẩu sừng tê giác để mình xem thử. Cầm mẩu sừng trên tay, ông Chiến xem nó như một báu vật hiếm có trên đời.

Do gia đình có điều kiện về kinh tế, ông Chiến liền ngỏ ý hỏi giá ông Bình cùng ông Bảy để mua. Không để ông Chiến đợi lâu, ông Bình liền ra giá 175 triệu đồng cho mẩu sừng tê giác châu Phi trên. Trước mức giá quá cao, ông Chiến yêu cầu ông Bình giảm giá. Biết ông Chiến đang muốn mua mẩu sừng tê giác này, ông Bình liền chốt mức giá cuối cùng là 165 triệu đồng, không thể giảm thêm được nữa. Do nghĩ mẩu sừng tê giác có thể chữa được bệnh hiểm nghèo, nhiều bệnh khác, ông Chiến liền dốc hết tiền bạc để mua mẩu sừng tê giác trên làm "bảo vật" trong gia đình.

Pháp luật - Mất trắng 165 triệu đồng vì bẫy 'thần dược' sừng tê giác (Hình 2).

Một người dân kể sự việc lại với PV.

Phát hiện mình bị lừa khi biết chân tướng hai kẻ lừa đảo

Nhiều người hàng xóm của ông Chiến tiết lộ, sau khi bán được mẩu sừng tê giác, ông Bình cùng ông Bảy nhanh chóng rời khỏi địa bàn xã  EaNuôl. Thời điểm này, ông Chiến vẫn đang hân hoan với việc mua được mẩu sừng tê giác vô cùng quý hiếm. Từ khi mua được mẩu sừng, ông Chiến vẽ ra nhiều kế hoạch để sử dụng mẩu sừng sao cho đáng với số tiền lớn mình đã bỏ ra. Vào thời điểm đầu tháng 11/2013, ông Chiến nghe người dân xôn xao về việc tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn vừa đưa ra xét xử 2 đối tượng tên Trần Đức Bình và Đỗ Xuân Bảy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thấy thông tin về 2 đối tượng trên giống với 2 người đàn ông bán sừng tê giác cho mình, ông Chiến liền bỏ công tìm hiểu thì bàng hoàng phát hiện sự việc động trời. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng Bình và Bảy chính là việc lừa bán một mẩu sừng tê giác giả để chiếm đoạt số tiền 125 triệu đồng của một gia đình ngụ tại xã Eawer (huyện Buôn Đôn). Nghi ngờ mình cũng bị lừa, ông Chiến liền đem mẩu sừng tê giác mua với giá 165 triệu đồng đi kiểm tra thì phát hiện là đồ giả, không có khả năng chữa bá bệnh. Lúc này, ông Chiến mới điếng người khi biết mình chính là nạn nhân của 2 đối tượng "siêu lừa" Bình và Bảy.

Ngay sau đó, vào ngày 17/11, ông Chiến mang mẩu sừng tê giác đến cơ quan CSĐT công an huyện Buôn Đôn trình báo. Tại cơ quan CSĐT, ông Chiến cho biết: "Vì tin vào những lời quảng cáo của 2 đối tượng lừa đảo, tôi rơi vào bẫy "thần dược" chữa bá bệnh lúc nào không hay. Từ khi mua được mẩu sừng tê giác, tôi vô cùng vui mừng và hãnh diện vì sở hữu được "báu vật" quý hiếm. Khi phát hiện ra chân tướng sự việc, tôi vô cùng sốc và đau buồn. Chỉ vì ham mua "thần dược" chữa bá bệnh mà tôi bị lừa mất số tiền lớn. Đây là bài học vô cùng đắt giá đối với tôi".

Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an huyện Buôn Đôn cho biết: "Cơ quan CSĐT vừa tiếp nhận được tố cáo của ông Chiến về việc bị lừa mua phải mẩu sừng tê giác giả với giá 165 triệu đồng. Qua làm việc với nạn nhân, cơ quan CSĐT đánh giá đây là chiêu lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn. Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng lừa đảo là đánh vào tâm lý thích mua "thần dược" chữa bá bệnh của người dân. Các nạn nhân thường là các gia đình giàu có, có điều kiện kinh tế. Hiện cơ quan CSĐT đang vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ lừa đảo hy hữu này".

Hai đối tượng lừa đảo có địa bàn hoạt động rất rộng

Nhiều người dân ngụ huyện Buôn Đôn cho biết, vào thời điểm đầu tháng 7/2013, người dân thấy đối tượng Trần Đức Bình (43 tuổi) và Đỗ Xuân Bảy (41 tuổi, cả hai cùng ngụ tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thường xuyên xuất hiện tại các xã trên địa bàn huyện. Ngoài việc đi vào nhà ông Chiến để quảng cáo mẩu sừng tê giác chữa bá bệnh, 2 đối tượng này còn đi sang nhiều nhà người dân khác. Người dân nghi vấn tầm hoạt động của 2 đối tượng này còn vượt sang các huyện và tỉnh khác.

Nghi vấn còn nhiều nạn nhân

Ngày 17/11, một cán bộ cơ quan CSĐT công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk) cho biết: "Cơ quan CSĐT nhận định các đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân khác bằng chiêu bán mẩu sừng tê giác châu Phi chữa bá bệnh. Những ai là nạn nhân của hành vi lừa đảo như trên, hãy đến cơ quan CSĐT để trình báo". 

Ái Linh

* Tên nạn nhân được thay đổi.      

‘Người Việt mua sừng tê giác để khẳng định vị thế’!

Thứ 3, 10/09/2013 | 14:25
Từ đầu năm đến nay đã có trên 600 cá thể tê giác bị giết hại. Việt Nam được xem là nước buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã nhiều nhất thế giới đặc biệt là ngà voi và sừng tê giác.

Dân chơi bỏ tiền triệu mua đĩa mài sừng tê giác

Thứ 6, 30/08/2013 | 10:58
Trên thị trường, một chiếc đĩa mài sừng tê giác đường kính tương đương một chiếc đĩa ăn bình thường, đang được rao bán với giá lên tới 2 đến 3 triệu đồng/chiếc.

Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác

Thứ 4, 28/08/2013 | 14:41
Nhu cầu tăng cao về sừng tê giác tại Việt Nam đang là nguyên nhân gián tiếp khiến loài động vật quý hiếm này có nguy cơ tuyệt chủng.

Đại gia Việt chi tiền tỉ săn sừng tê giác cường dương

Thứ 3, 27/08/2013 | 15:09
Và đây là một trong những nguyên do dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật quý hiếm này.

Hội thảo nâng cao nhận thức giảm cầu sừng tê giác

Thứ 2, 26/08/2013 | 20:44
Hội thảo là một phần của nỗ lực ngăn ngặn nạn buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã do cơ quan quản lý CITES Việt Nam và tổ chức Human Society International (HSI) phối hợp thực hiện.

Chưa khẳng định được có 'bảo kê' buôn lậu sừng tê giác

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:50
Theo LS.Phạm Văn Phất, chưa thể khẳng định được có “bảo kê” đưa sừng tê giác vào Việt Nam từ lập luận không truy tố thủ phạm của Traffic.

‘Người Việt mua sừng tê giác để khẳng định vị thế’!

Thứ 3, 10/09/2013 | 14:25
Từ đầu năm đến nay đã có trên 600 cá thể tê giác bị giết hại. Việt Nam được xem là nước buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã nhiều nhất thế giới đặc biệt là ngà voi và sừng tê giác.

Dân chơi bỏ tiền triệu mua đĩa mài sừng tê giác

Thứ 6, 30/08/2013 | 10:58
Trên thị trường, một chiếc đĩa mài sừng tê giác đường kính tương đương một chiếc đĩa ăn bình thường, đang được rao bán với giá lên tới 2 đến 3 triệu đồng/chiếc.

Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác

Thứ 4, 28/08/2013 | 14:41
Nhu cầu tăng cao về sừng tê giác tại Việt Nam đang là nguyên nhân gián tiếp khiến loài động vật quý hiếm này có nguy cơ tuyệt chủng.

Đại gia Việt chi tiền tỉ săn sừng tê giác cường dương

Thứ 3, 27/08/2013 | 15:09
Và đây là một trong những nguyên do dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật quý hiếm này.

Hội thảo nâng cao nhận thức giảm cầu sừng tê giác

Thứ 2, 26/08/2013 | 20:44
Hội thảo là một phần của nỗ lực ngăn ngặn nạn buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã do cơ quan quản lý CITES Việt Nam và tổ chức Human Society International (HSI) phối hợp thực hiện.

Chưa khẳng định được có 'bảo kê' buôn lậu sừng tê giác

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:50
Theo LS.Phạm Văn Phất, chưa thể khẳng định được có “bảo kê” đưa sừng tê giác vào Việt Nam từ lập luận không truy tố thủ phạm của Traffic.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương