Mất vài chục triệu đồng vì hành vi

Mất vài chục triệu đồng vì hành vi "thông chốt" kiểm soát dịch Covid-19

Thứ 3, 03/08/2021 | 17:34
0
Cố tình "thông chốt" kiểm dịch, nhiều người dân đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, phạt hành chính ở mức hơn 20 - 30 triệu đồng.

Ngày 3/8, Công an xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với Lê Minh Nhựt (24 tuổi, ở địa phương) về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh thuộc nhóm A.

Cảnh sát cho biết, trước đó Nhựt lái ghe từ trong khu phong tỏa ở xã Mỹ Hạnh Đông, vượt qua ranh giới đã được ngành chức năng căng dây giới hạn. Cán bộ tại chốt kiểm dịch nhắc nhở, yêu cầu quay lại nhưng thanh niên này không chấp hành và buông lời xúc phạm.

Công an xã Mỹ Hạnh Đông phối hợp với cơ quan chức năng mời Nhựt đến trụ sở làm việc. Nhựt thừa nhận hành vi vi phạm khi vượt qua chốt phong tỏa trên sông nên bị lập biên bản, xử phạt hành chính.

Cũng trong cùng ngày, Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, UBND phường Mỹ Đình 2 vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe Phạm T.G (SN 1977, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) có hành vi lợi dụng xe cứu thương chở khách trái quy định.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 2/8, tổ tuần tra Công an phường Mỹ Đình II làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Mỹ Đình đã phát hiện xe cứu thương BKS 37B-029.58 bật đèn hiệu chạy lòng vòng. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính.

An ninh - Hình sự - Mất vài chục triệu đồng vì hành vi 'thông chốt' kiểm soát dịch Covid-19

Tài xế G. tại cơ quan chức năng 

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 người, gồm lái xe và một đôi nam nữ, không có bệnh nhân nào. Nhận định đây có thể là tình huống tài xế lợi dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định, tổ công tác đã yêu cầu về trụ sở công an phường để làm rõ.

Tại cơ quan công an, lái xe Phạm T.G. khai nhận, chiều 1/8, đã nhận chở đôi nam nữ trên từ TP.Vinh, Nghệ An ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng. Mục đích nhằm qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 mà không bị kiểm tra giám sát về y tế trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

Cơ quan chức năng xác định, chị T.T.H.N (trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) và anh N.H.K (trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) thuê xe cứu thương ra Hà Nội nhằm kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Anh K. và chị N. cũng trình ra giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-COV-2 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cấp ngày 1/8.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của lái xe Phạm T.G, UBND phường Mỹ Đình 2 đã ra quyết định xử phạt lái xe số tiền 35 triệu đồng theo điểm c, khoản 5, Điều 12 Nghị định số 117.

Han (t/h từ Sức khỏe&Đời sống, Zing News) 

Lộ lý do đôi nam nữ thuê xe cứu thương, "thông chốt" vào Hà Nội

Thứ 2, 02/08/2021 | 20:06
Đôi nam nữ đã thuê xe cứu thương với giá 3 triệu đồng để đi từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào Hà Nội.

Xem xét hành vi chống người thi hành công vụ với vợ chồng "thông chốt" kiểm dịch chợ Yên Phụ

Thứ 5, 29/07/2021 | 15:30
Vợ chồng định "thông chốt" kiểm soát dịch ở chợ Yên Phụ ngoài bị xử phạt hành chính vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 còn có thể bị xử lý hành vi khác.

Clip: Cặp vợ chồng "hổ báo" cố tình chống đối rồi thông chốt kiểm dịch

Thứ 5, 29/07/2021 | 10:30
Dù không có phiếu đi chợ, cặp vợ chồng này vẫn cố tình chống đối rồi gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở chợ Yên Phụ.

TP.HCM: Bắt thanh niên bán giấy "thông chốt", thuốc chữa Covid-19

Thứ 5, 29/07/2021 | 10:16
Lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đã đăng lên mạng xã hội về việc cung cấp giấy thông hành, phiếu đăng ký tiêm vắc xin, dược phẩm để chữa Covid-19,...

Cố tình “thông chốt” kiểm soát Covid - 19, người phụ nữ bị xử lý ra sao?

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:00
Cố tình vượt qua chốt kiểm dịch Covid -19, xúc phạm công an, người mẹ không những làm gương xấu cho con mà còn có thể bị xử phạt về hành vi vi phạm.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.