Mâu thuẫn tiền bạc, rủ đồng bọn xách mã tấu tới ‘thanh toán’ bạn

Mâu thuẫn tiền bạc, rủ đồng bọn xách mã tấu tới ‘thanh toán’ bạn

Thứ 6, 18/11/2016 | 14:24
0
Mặc dù là bạn bè của nhau, nhưng do nợ tiền dẫn đến xích mích, Tuấn đã rủ thêm đồng bọn, mang theo hung khí lao vào tận nhà để “thanh toán” đối thủ của mình…

Ngày 17/11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “Giết người” truy tố 4 đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1997) Nguyễn Minh Quang (SN 1992) và Nguyễn Nhật Hào (SN 1997) Nguyễn Văn Cường (SN 1995, tất cả đều ngụ TP.HCM).

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Tuấn là bạn bè của anh Nguyễn Văn Thanh Hiền (trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn do anh Hiền có nợ tiền của Tuấn nhưng không trả. Tuấn thấy anh Hiền có vẻ thách thức và dọa đánh mình nên tức giận.

Ngày 9/1/2015, Tuấn ngồi uống bia cùng với Quang và Hào và Cường rồi rủ 3 đối tượng trên cùng một số người khác kéo tới nhà Hiền để vây đánh trả thù. Nhận lời Tuấn, nhóm thanh niên về chuẩn bị hung khí như dao, mã tấu… rồi tìm đến tổ 10, ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, gặp Hiền “thanh toán”.

Tại đây, Hiền bị Quang dùng dao bấm đâm 2 nhát vào hông trái gây thương tích 71%. Nhóm của Tuấn sau đó rời khỏi hiện trường và ném hung khi gây án xuống ruộng rau muống.

Hồ sơ điều tra - Mâu thuẫn tiền bạc, rủ đồng bọn xách mã tấu tới ‘thanh toán’ bạn

Các đối tượng lần lượt bị truy tố tội danh "giết người" trước tòa.

Nhận tin báo, công an và lực lượng chức năng đã xuống hiện trường điều tra vụ việc, từng bước bắt các đối tượng về quy án.

Tại tòa, từ các tình tiết vụ án và lời khai, hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn (12 năm tù) Quang (14 năm tù) Hào (9 năm tù) Cường (7 năm tù) về tội “Giết người” một số đối tượng khác liên quan tới vụ án trên đang được truy tìm để xử lý.

Phùng Sơn 

Hai thiếu niên 10X giết người cướp của rồi đến hiện trường dò la

Thứ 5, 17/11/2016 | 15:37
Sát hại người trông chùa rồi cướp tài sản, hai thiếu niên 10X sau đó đến hiện trường dò la tin tức. Khi biết công an đang điều tra, cả hai lên xe taxi bỏ trốn.

Giết người, thanh niên 19 tuổi bị khởi tố trước ngày cưới

Thứ 3, 15/11/2016 | 16:41
Mâu thuẫn, Vũ và Nhân lao vào đánh nhau tại một quán nước. Sau đó, cả hai “đọ” sức bằng dao, hậu quả Vũ tử vong, còn Nhân thì nhập viện cấp cứu.

Giết người tình vừa bán nhà 300 triệu, U70 bị khởi tố bắt giam

Thứ 3, 08/11/2016 | 21:28
Sau khi sát hại người tình, ông lão gần 70 tuổi đã uống thuốc độc tự sát, nhưng được người thân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Hai thiếu niên 10X giết người cướp của rồi đến hiện trường dò la

Thứ 5, 17/11/2016 | 15:37
Sát hại người trông chùa rồi cướp tài sản, hai thiếu niên 10X sau đó đến hiện trường dò la tin tức. Khi biết công an đang điều tra, cả hai lên xe taxi bỏ trốn.

Giết người, thanh niên 19 tuổi bị khởi tố trước ngày cưới

Thứ 3, 15/11/2016 | 16:41
Mâu thuẫn, Vũ và Nhân lao vào đánh nhau tại một quán nước. Sau đó, cả hai “đọ” sức bằng dao, hậu quả Vũ tử vong, còn Nhân thì nhập viện cấp cứu.

Giết người tình vừa bán nhà 300 triệu, U70 bị khởi tố bắt giam

Thứ 3, 08/11/2016 | 21:28
Sau khi sát hại người tình, ông lão gần 70 tuổi đã uống thuốc độc tự sát, nhưng được người thân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.