Máy bay không người lái chống khủng bố đã giết 4 người Mỹ

Máy bay không người lái chống khủng bố đã giết 4 người Mỹ

Thứ 5, 23/05/2013 | 22:29
0
Trong một bức thư gửi Quốc hội, Bộ trưởng bộ Tư pháp Hoa Kỳ - Eric Holder đã tiết lộ rằng bốn người Mỹ đã bị giết bởi máy bay không người lái trong quá trình tấn công của chính phủ Mỹ vào những phần tử khủng bố.

Theo đó, từ năm 2009, trong công cuộc chống lại al-Qaeda và các lực lượng liên quan, Hoa Kỳ đã giết chết một công dân Mỹ, đó là Anwar al-Aulaqi. Eric Holder cũng nhấn mạng rằng sau đó lại có thêm 3 công dân Mỹ khác cũng bị giết trong các hoạt động chống khủng bố ngay tại đất nước Mỹ. Đó là Samir Khan, 'Abd al-Rahman Anwar al-Aulaki và Jude Mohammed.

Ông Holder đã gửi thư đến Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Tư pháp Patrick Leahy, D-VT, các nhà lãnh đạo của hai Đảng trong hai viện của Quốc hội, các Chủ tịch, nhà tình báo, ngoại giao và các hội đồng quân sự. Trong thư, ông đã liệt kê chi tiết chính sách của Mỹ về cuộc không kích chống lại các phần tử khủng bố Mỹ.

Tiêu điểm - Máy bay không người lái chống khủng bố đã giết 4 người MỹBốn người dân Mỹ chết trong công cuộc chống khủng bố của Mỹ

Tên của những người Mỹ bị giết bởi máy bay không người lái trong thời gian trước đều đã được bảo mật.

Được công bố trước khi bài phát biểu của Tổng thống Obama diễn ra, bức thư của ông Holder đã đưa ra cụ thể nhất về chính sách của chính quyền trong cuộc không kích chống khủng bố Mỹ.

Bộ trưởng bộ tư pháp đã giải thích lí do dẫn đến hành động của phần tử Khủng bố là do tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Ông cũng nhận định rằng cuộc chống khủng bố không phải vì lý do phi quân sự, các thiệt hại dự đoán là không quá mức so với lợi thế quân sự, và cuộc tấn công sẽ không gây ra những đau khổ không cần thiết.

An Nguyên

Những hình ảnh chụp lại từ máy bay không người lái Việt Nam

Thứ 2, 20/05/2013 | 15:45
Những chiếc máy bay không người lái của Việt Nam trong quá trình bay thử nghiệm đã ghi lại toàn bộ hiện trạng diện tích rừng, tài nguyên nước tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Máy bay không người lái đầu tiên cất cánh từ tàu chiến

Thứ 4, 15/05/2013 | 10:50
Sáng qua, chiếc máy bay do thám X-47B đã cất cánh thành công từ chiến hạm USS George H W Bush ngoài khơi bờ biển bang Virginia, Mỹ.

Máy bay không người lái Mỹ đã giết 4.700 người

Thứ 6, 22/02/2013 | 14:16
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham vừa đưa ra ước tính, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết khoảng 4.700 người, gồm cả dân thường. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ đề cập đến con số thương vong tổng cộng do các vụ tấn công của máy bay không người lái, vốn bị các tổ chức nhân quyền lên án.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.