Ủy ban các lực lượng vũ trang của thượng viện đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài một năm và phát hiện 1.800 trường hợp linh kiện giả ở cả các máy bay chở hàng cỡ lớn, trực thăng đặc nhiệm và máy bay thám báo của hải quân được phát hiện. Trong báo cáo dày 112 trang, ông Carl Levin, nghị sĩ Dân chủ, người đứng đầu cuộc điều tra nhấn mạnh: "Cơn lũ linh kiện giả, chủ yếu từ Trung Quốc này đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, an toàn của quân đội".
Máy bay trực thăng SH-60B của hải quân Mỹ được cho là sử dụng linh kiện Trung Quốc.
Ông nói thêm: "Chỉ một thiết bị điện tử không hoạt động có thể khiến một binh sĩ, một thủy thủ, một phi công hay một lính thủy đánh bộ của chúng ta dễ tổn thương ở những thời điểm tồi tệ - báo cáo viết - Thật không may, một dòng thác linh kiện điện tử giả khiến điều đó càng dễ xảy ra".
Các linh kiện giả được tìm thấy trong các tên lửa của máy bay trực thăng hải quân SH-60B, trong các máy bay chở hàng của quân đội và trong máy bay P-8A Poseidon của hải quân. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho các nhân viên của ủy ban sang nước này để điều tra vì lý do đây là vấn đề nhạy cảm có thể làm "phương hại" tới quan hệ song phương.
Song Minh