Savile đã có 20 năm gắn bó với chương trình Top of the Pops với chủ yếu là khán giả tuổi teen và 20 năm nữa dẫn chương trình Jim'll Fix - chương trình giúp thực hiện những mong muốn của người xem (chủ yếu là trẻ em) trở thành sự thật. Tuy dẫn chương trình dành cho trẻ em nhưng Savile luôn miệng nói rằng, ông không thích trẻ em. Sau này, Savile cũng đã thừa nhận ông nói như vậy nhằm đánh lạc hướng giới truyền thông luôn săm soi vào cuộc sống cá nhân của những người nổi tiếng như ông.
Trong suốt thời gian Savile dẫn chương trình cho đài BBC, có nhiều tin đồn cho rằng, MC nổi tiếng này mắc bệnh "ấu dâm" - một loại bệnh lệch lạc tình dục có tên tiếng Anh là pedophilia (tức là những người đàn ông thích quan hệ tình dục với trẻ nhỏ chưa hoặc mới dậy thì). Để xoa dịu những tin đồn này, Savile thậm chí còn không sử dụng máy tính vì không muốn bất cứ ai nghĩ rằng, ông dùng máy tính để tải về những bộ phim khiêu dâm trẻ em.
Trong tháng 4/2000, Savile là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu When Louis Met... của Louis Theroux. Trong bộ phim này, khi Theroux hỏi Savile về những tin đồn ông mắc bệnh ấu dâm, ông trả lời: "Chúng ta sống trong một thế giới rất buồn cười và nó dễ dàng hơn với tôi khi tôi là người đàn ông duy nhất nói rằng: "Tôi không thích trẻ em" bởi có rất nhiều những tờ báo lá cải đang săm soi hình ảnh của tôi... Làm thế nào để họ biết tôi có mắc bệnh ấu dâm hay không? Làm thế nào để ai đó biết tôi là ai? Không ai biết tôi có bị bệnh ấu dâm hay không, chỉ có tôi biết là không phải...".
Đài truyền hình Ireland và nhà báo Orla Barry cũng đã hỏi Savile trên kênh phát thanh Newstalk năm 2007 về những tin đồn này nhưng ông nhanh chóng phủ nhận: "Tin đồn nào?".
Bộ phim tài liệu phát trên kênh ITV1 (đối thủ của BBC) Exposure: The Other Side of Jimmy Savile vào ngày 3/10/2012 có sự tham gia của cảnh sát, cựu thám tử Mark Williams Thomas - từng là điều tra viên trong vụ truy tố lạm dụng tình dục trẻ em của ca sĩ, nhạc sĩ Jonathan King đã tiết lộ những bí mật kinh hoàng trong vụ bê bối tình dục của cựu MC BBC.
Trong bộ phim này, một số phụ nữ nói rằng, họ đã bị Savile lạm dụng tình dục khi còn là một thiếu niên. Savile thường tiếp cận với những cô gái trẻ qua các chương trình như Top of the Pops, Clunk Click và công việc từ thiện. Một phụ nữ cáo buộc Savile tấn công cô vào năm 1970 khi cô 14 tuổi và cô đã không theo đuổi việc kiện cáo vào năm 2008 vì cô biết rằng việc điều tra của cảnh sát sẽ chẳng đi đến đâu.
Ông Esther Rantzen, người sáng lập tổ chức ChildLine tham gia trả lời phỏng vấn trong bộ phim tài liệu của Williams-Thomas cho biết: "Luôn có những tin đồn rằng, Savile có những cư xử không đứng đắn với trẻ em nhưng không hiểu sao ông ta thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan điều tra".
Trong số những nạn nhân bị Savile lạm dụng tình dục có nữ diễn viên khuyết tật Julie Fernandez, người sau này đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình Eldorado and The Office của đài BBC.
Khi Fernandez được mời đến trường quay của đài BBC để tham gia chương trình Jim'll Fix It, cô đã bị Savile lạm dụng tình dục mà không hề hay biết. Julie Fernandez kể lại: "Tôi ngồi trong chiếc xe lăn của mình và Savile dùng tay để sờ soạng khắp người tôi... Đó là một căn phòng nhiều người nhưng không ai để ý đến việc ông ta làm vì ai cũng bận rộn với công việc của mình. Bạn khó có thể nhận ra những gì khác thường vào thời điểm đó nhất là khi bạn mới chỉ 14 tuổi và lần đầu tiên được đứng trong trường quay. Tôi chỉ nhớ cảm giác khó chịu khi những chiếc nhẫn khổng lồ trên ngón tay ông ta chạm vào người tôi".
Nữ ca sĩ Coleen Nolan cũng tố cáo việc Savile mời cô đến một khách sạn khi cô 14 tuổi để tham gia buổi ghi hình cho chương trình Top of the Pops và có hành vi không đứng đắn với cô. Caroline Robinson cháu gái của Savile nói rằng, cô đã bị ông ta lạm dụng tình dục hai lần trong cuộc họp mặt gia đình. Cô tin rằng một số thành viên trong gia đình biết về việc lạm dụng này nhưng họ đã làm ngơ...
Gia Hân (Theo BBC/ Dailymail/ Telegraph)
Còn nữa...