Mẹ dọa tự tử, cô gái nuốt nước mắt bán thân

Mẹ dọa tự tử, cô gái nuốt nước mắt bán thân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Tại nhiều ngôi làng ở Ấn Độ, nhiều cô gái trẻ thường bị chính gia đình của mình ép phải trở thành gái mại dâm.

Đau đớn khi mẹ ép con bán thân

Poonam Manish Mhatre là một người phụ nữ thuộc bộ lạc Bedias ở Ulhasagar, Ấn Độ. Cô là lao động chính của một gia đình rất nghèo và đông miệng ăn. Từ khi chồng cô ốm, nằm liệt giường, kinh tế gia đình ngày càng túng bấn hơn. Mhatre đã lựa chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất song cũng nhục nhằn nhất: bán thân .

Mại dâm là nghề phổ biến ở Ấn Độ. Thậm chí đất nước này còn có những ngôi làng có truyền thống bán dâm.Các cô gái sinh ra làm nghề “bán hoa” và nuôi sống những người đàn ông còn lại.

Gia đình có người làm nghề mại dâm, con cái khi kết hôn sẽ rất mất giá. Chồng của Mhatre kịch liệt phản đối công việc của vợ nhưng Mhatre không sao dứt ra được. Cuối cùng chồng cô đã bỏ đi biệt xứ với mong muốn vợ từ bỏ công việc này. Một thời gian sau, Mhatre không bán dâm nữa.

Nhưng kể từ đó, mẹ con cô lâm vào đói khổ. Những đồng tiền lương thiện không đủ nuôi gia đình khiến người mẹ này quyết định bán Nita, cô con gái duy nhất vừa tròn 16 tuổi. Nếu bị bán trinh, Nita sẽ không thể lấy chồng mà phải hành nghề mại dâm suốt đời. Nhưng sự thiếu hiểu biết và hơn nữa là sự quẫn trí trước cảnh nghèo đói khiến người mẹ này không thể suy nghĩ tỉnh táo.

Pháp luật - Mẹ dọa tự tử, cô gái nuốt nước mắt bán thânẢnh minh họa

Vào ngày Nita bị mẹ đưa đi gặp khách hàng lần đầu tiên, cô được mẹ trang điểm đậm, gương mặt ấn tượng với chiếc áo sari màu hồng tuyệt đẹp. Giá thông thường một đêm đi khách của các cô gái là 80 rupee (2USD), nhưng gái trinh sẽ được bán với giá cao ngất ngưởng lên tới trên 600 USD. Và bởi Nita xinh đẹp nên mẹ cô đã bán với giá 800 USD. Và có một thỏa thuận là người đàn ông mua trinh của Nita có thể qua đêm với cô bé bất cứ khi nào anh ta muốn.

Dọa tự tử để con không “bỏ nghề”

Trinh tiết của Nita đem về cho gia đình một khoản tiền lớn và một cuộc sống sung túc một thời gian. Nhưng việc bán trinh khiến Nita không bao giờ được kết hôn với người mình yêu. Nita muốn xin mẹ một khoản tiền để học nghề nhưng người mẹ gạt phắt đi. Hơn nữa, sẽ chẳng có nơi nào tử tế dung túng cô bé, ngoài trừ việc “bán trôn nuôi miệng”.

Sau khi tiêu hết số tiền bán trinh con gái, gia đình Nita lại lâm vào cảnh túng quẫn. Mhatre tiếp tục ép con gái bán dâm lấy tiền nuôi gia đình. Những người anh trai của Nita sức dài vai rộng nhưng chẳng có ai kiếm một công việc tử tế để làm.

Nita từng đi học tại một trường dành riêng cho con gái trong vòng 2 năm và cô bé học rất giỏi. Nhưng hiện tại, Nita hiểu được cuộ sống đen tối mà mình đang lâm vào.

Hàng ngày, Mhatre vẫn đi kiếm khách về cho Nita, bà ta thậm chí còn dựng một cái chòi nhỏ bên đường để Nita tiện việc tiếp khách. Khi cô bé phản đối, Mhatre dùng dao tự cắt tay chảy máu hay tưới xăng lên người dọa tự tử. Cả những khi bị ốm, cô bé vẫn bị mẹ ép tiếp khách như thường. Khi không nín nhịn được nữa, những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra và Nita đã gửi đơn tố cáo hành vi của người mẹ ruột.

Theo thanh tra cảnh sát Dilip Khadagale, Mhatre hiện đang bị giam giữ sau khi bị truy tố về hành vi buôn người trong khi Nita được gửi tới trung tâm phục hồi chức năng phụ nữ và trẻ em.

Hiền Nhung


Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.