Mẹ già đeo khăn tang, đến tòa 'đòi mạng' con trai bị giết

Mẹ già đeo khăn tang, đến tòa 'đòi mạng' con trai bị giết

Thứ 5, 08/06/2017 | 17:11
0
Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng trước nỗi đau quá lớn, bà Khuông vẫn cùng con cháu đeo khăn tang, đưa di ảnh nạn nhân đến tòa đòi công lý.

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Hữu Bình (SN 1981), trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, về tội Giết người. Rất đông người nhà bị hại đã đeo khăn tang, mang di ảnh đến ngồi kín hội trường để theo dõi phiên xét xử.

Hồ sơ điều tra - Mẹ già đeo khăn tang, đến tòa 'đòi mạng' con trai bị giết

 Rất đông người thân gia đình bị hại đã đeo khăn tang, mang di ảnh đến tham dự phiên tòa.

Hai người tiếp tục cãi nhau. Không giữ được bình tĩnh, Bình chém liên tục 3 nhát vào người anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, anh Hồ Đăng Bình chạy lại kéo Bình ra. Nhưng hắn lại bảo chém cho chết luôn rồi tiếp tục đâm nhiều nhát vào người anh H.

Sau khi thấy anh H. đã tử vong, Bình vứt dao vào khu vườn mía của gia đình và bỏ trốn. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, hung thủ đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú. Theo giám định, nạn nhân bị 14 vết chém và tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Cao Hữu Bình thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được nói lời cuối cùng, bị cáo Bình xin lỗi gia đình và mong được tha thứ.

Tuy nhiên, do hành vi của Bình quá dã man, khi nạn nhân đã bị gục nhưng Bình vẫn tiếp tục chém thêm nhiều nhát nữa, vì vậy gia đình nạn nhân nhất quyết không đồng ý tha thứ.

Đứng dậy phát biểu trước tòa, bà Văn Thị Khuông (SN 1933, mẹ nạn nhân) bức xúc cho biết: “Con tôi bị giết, các cháu tôi bị mất cha, nỗi đau này không thể nào bù đắp nổi. Vì vậy, gia đình chúng tôi đề nghị tòa tử hình, giết người phải đền mạng. Không thể để đối tượng này sống trong xã hội nữa”.

Hồ sơ điều tra - Mẹ già đeo khăn tang, đến tòa 'đòi mạng' con trai bị giết (Hình 3).

 Bà Khuông đeo khăn tang con trai, yêu cầu tòa tử hình bị cáo.

Nói về việc này, anh Đoàn Văn Tài (SN 1980, em trai nạn nhân) giải thích: “Sau sự việc xảy ra, chúng tôi không hề mạo phạm gia đình Bình, vì biết nỗi đau mất người thân là như thế nào. Nếu chỉ là xô xát, gia đình chúng tôi sẵn sàng tha thứ để hai bên cùng giải quyết. Nhưng Bình không những tước đoạt mạng sống của anh tôi, còn có hành vi dã man là chém thêm nhiều nhát, đây là điều không thể chấp nhận được, vì vậy chúng tôi mong tòa tử hình bị cáo”.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là vô cùng dã man, có tính chất côn đồ, vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống người khác. Tuy nhiên, bị cáo cũng có những tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, sau sự việc xảy ra đã đến cơ quan công an đầu thú…

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Hữu Bình tù chung thân, đồng thời phải bồi thường 50 triệu tiền mai táng và 121 triệu tiền tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.