Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội

Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội

Thứ 4, 08/02/2017 | 07:03
0
Mùa xuân về cũng là dịp để những thiếu nữ miền sơn cước được dịp xúng xính váy áo đi du xuân, trảy hội.

Những ngày đầu xuân năm mới, đâu đâu trên khắp cả nước cũng tổ chức lễ hội mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017.

Trong rất nhiều những lễ hội đó, lễ hội Sóc Giang 2017 (Cao Bằng) thu hút sự chú ý của những nhiếp ảnh gia hơn cả. Không chỉ có không khí náo nhiệt mà ở đây, những thiếu nữ H’mông được dịp được khoe những bộ váy vô cùng sặc sỡ của mình.

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội

Có mặt tại lễ hội xuân, nhiếp ảnh gia Chu Đức Hòa - Hội viên hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho hay những bức ảnh anh chụp các thiếu nữ là vào ngày 5/2 (tức mùng 9 tháng Giêng) trong lễ hội Sóc Giang (Cao Bằng).

“Vì quá mê những trang phục của các thiếu nữ, cộng thêm các cô gái còn rất trẻ vui tươi, nô đùa khiến tôi không cầm lòng được, vội cầm máy lên bấm liên tục. Khi về vì thấy quá đẹp tôi cũng đã đăng tải lên mạng xã hội và cũng rất vui khi nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng”, anh Chu Đức Hòa chia sẻ.

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 2).

 Các cô gái dân tộc diện những trang phục màu sắc sặc sỡ đi du xuân.

Theo anh Hòa, tại lễ hội có nhiều bà con các dân tộc khác nhau tham dự, nhưng hình ảnh của các thiếu nữ H’Mông mà anh gọi vui là “hoa khôi miền sơn cước” khiến anh thích thú và mê đắm hơn cả.

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 3).

Được biết, lễ hội Sóc Giang của xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm, với mục đích duy trì, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng ngắm nhìn những thiếu nữ làm “mê hoặc” lòng người:

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 4).

 Các thiếu nữ khoe nét xuân thì.

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 5).

 Tạo dáng bên hoa.

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 6).

 Trông các cô xinh như những nhánh hoa rừng.

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 7).
Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 8).
Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 9).
Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 10).

 Một chàng trai mượn tạm hoa văn trên đầu của thiếu nữ để chụp ảnh "tự sướng".

Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 11).
Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 12).
Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 13).
Dậy sóng mạng - Mê mẩn với nhan sắc của các ‘hoa khôi’ H’mông đi trảy hội (Hình 14).

Thanh Lam

Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.