Medvedev: Nga phản đối liên minh nước ngoài đưa quân đến Syria

Medvedev: Nga phản đối liên minh nước ngoài đưa quân đến Syria

Chủ nhật, 14/02/2016 | 15:45
0
Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Moscow phản đối bất cứ chiến dịch trên bộ nào của nước ngoài tại Syria.

Thế giới - Medvedev: Nga phản đối liên minh nước ngoài đưa quân đến Syria

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Nói trên truyền thông Nga, ngày 14/2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng các chiến dịch trên bộ ở Syria sẽ biến thành một cuộc chiến tranh kéo dài nếu liên minh quân sự nước ngoài đưa quân đội đến quốc gia Trung Đông này.

Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Moscow phản đối bất cứ chiến dịch trên bộ nào của nước ngoài tại Syria.

"Không ai được hưởng lợi trong một cuộc chiến tranh mới. Một chiến dịch trên bộ cũng có nghĩa là một cuộc chiến toàn diện và lâu dài sẽ nổ ra" - nhà lãnh đạo Nga bới trên kênh truyền hình Euronews trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng Nga ủng hộ chính quyền và quân đội của Tổng thống Syria Assad và coi ông Assad như một nhà lãnh đạo hợp pháp ở nước này.

Thế giới - Medvedev: Nga phản đối liên minh nước ngoài đưa quân đến Syria (Hình 2).

Saudi Arabia đưa máy bay chiến đấu đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Thủ tướng Nga được đưa ra sau khi chính quyền Saudi Arabia và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) gần đây cũng đã công khai nói rằng nước này có thể đưa quân đội, phương tiện chiến tranh đến Syria tham chiến chống IS.

Tuy nhiên, ý định này của Saudi Arabia và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất không nhận được sự ủy nhiệm của chính quyền Syria.

Gần đây, Moscow cũng đã nhiều lần loại bỏ khả năng sẽ triển khai bộ binh đến Syria tham chiến.

Cách đây chỉ vài ngày, khi trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng hiện nay đã hiện hữu nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia nhằm vào quốc gia này.

Thế giới - Medvedev: Nga phản đối liên minh nước ngoài đưa quân đến Syria (Hình 3).

Chiến sự ở Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, T

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.