Messi, Alves & cuộc đua tới ngôi vị 'ông vua danh hiệu'

Thứ 4, 03/08/2022 | 16:23
0
Sau khi giành chức vô địch Siêu Cúp Pháp, Lionel Messi đã có 41 danh hiệu và chỉ còn kém mỗi Daniel Alves (43 danh hiệu) trong top "Vua danh hiệu".
Giải khác - Messi, Alves & cuộc đua tới ngôi vị 'ông vua danh hiệu'

Siêu cúp Pháp 2022 là danh hiệu thứ hai của Messi cùng với PSG và là khởi đầu cho mùa giải mà nhiều người cho rằng Leo sẽ tạo nên một kỷ nguyên mới cho câu lạc bộ đã thuê anh.

Ngôi sao 35 tuổi người Argentina vẫn còn nhiều kỷ lục cần phá trong làng bóng đá. Và một trong số đó là trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá.

Hiện tại Messi đã có được 41 danh hiệu, chỉ kém 2 so với người bạn tốt của anh là Dani Alves, vừa được Pumas của Mexico ký hợp đồng.

Alves đã giành được 43 danh hiệu chủ yếu trong màu áo của Barca và ĐT Brazil. Với việc đầu quân cho Pumas, anh sẽ khó có cơ hội gia tăng con số này.

Lý do là Pumas đã không vô địch giải VĐQG Mexico kể từ năm 2011 hay Cúp quốc gia kể từ năm 1975.

Theo lẽ đó, con đường để Messi vươn lên vị trí số 1, xét về các giải thưởng tập thể, đang rất rộng mở.

Sẽ là một phép màu nếu PSG không vô địch Ligue 1 và cũng rất ít khả năng họ thất bại ở Cúp QG Pháp. Với 2 danh hiệu đó, Messi sẽ cân bằng thành tích với Alves.

Giải khác - Messi, Alves & cuộc đua tới ngôi vị 'ông vua danh hiệu' (Hình 2).

Hai người đồng đội cũ này sẽ cùng hướng tới Qatar vào cuối năm nay, nơi cả ĐT Brazil của Alves và ĐT Argentina của Messi đều khát khao bước lên đỉnh cao nhất.

Cả hai đều có hy vọng bổ sung thêm một danh hiệu cao quý vào bộ sưu tập của mình. Nhưng trước tiên, Alves sẽ phải giành được suất trong đội hình của HLV Tite tới Qatar. Hậu vệ này sẽ cần phải duy trì phong độ cao trong màu áo Pumas.

Trong khi đó, nếu không gặp phải chấn thương nặng, Messi gần như chắc chắn có tên trong danh sách ĐT Argentina tham dự World Cup 2022.

Trong số những người xếp sau Alves và Messi, Iniesta (37 danh hiệu) không có nhiều cơ hội giành danh hiệu ở Nhật Bản; Piqué (36 danh hiệu) có thể có thêm một vài danh hiệu nữa.

Đại kình địch của Messi là Cristiano Ronaldo (34 danh hiệu) dường như cũng không có nhiều cơ hội giành các danh hiệu với Man United vào thời điểm này.

Vì vậy, đây giống như một cuộc chiến giữa Alves và Messi. Sự khác biệt về tuổi tác cũng có lợi cho Leo khi cầu thủ người Brazil đã 39 tuổi trong khi anh mới 35.

Nếu không gặp chấn thương nặng, Messi hoàn toàn có thể chơi bóng thêm vài năm nữa và cơ hội để anh giành các danh hiệu cũng rất sáng cửa.

Đăng Nguyên

Tag: Messi

Top 5 cầu thủ Nam Mỹ hay nhất thế giới hiện nay: Messi chỉ là số 2

Thứ 2, 04/07/2022 | 11:27
Các cầu thủ Nam Mỹ vẫn đang để lại những dấu ấn đậm nét trong bóng đá thế giới. Dưới đây là top 5 cầu thủ Nam Mỹ hay nhất thế giới hiện nay.
Cùng chuyên mục

Nhận thẻ đỏ, Ronaldo tính đấm luôn trọng tài

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:07
Ở trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo đã buộc phải "đi tắm sớm" khi bị phạt thẻ đỏ.

Galatasaray thi đấu.. 1 phút, đoạt ngay Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:39
Trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc chỉ sau 1 phút thi đấu, và Galatasaray là bên được quyết định giành thắng lợi.

Ghi bàn đá phạt và siêu phẩm, Ronaldo có hattrick thứ 2 trong 3 ngày

Thứ 4, 03/04/2024 | 08:17
Cristiano Ronaldo tiếp tục xô đổ những kỷ lục tại giải Saudi Pro League với khả năng ghi bàn siêu khủng của mình.

Huyền thoại Rivaldo đến Việt Nam đá giao hữu

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:11
Nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Brazil, huyền thoại Rivaldo sẽ đến Đà Nẵng để tham gia thi đấu giao hữu.

Ronaldo gửi lời thách thức để đáp trả sự khiêu khích của CĐV Al-Ain

Thứ 3, 05/03/2024 | 11:46
Sau trận Al-Nassr thua tại lượt đi tứ kết AFC Champions League, và bị dùng tên Messi để mia mai, Ronaldo đã có lời đáp trả các fan đối phương thông qua MXH.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.